PDA

View Full Version : Trung Quốc dẫn đầu thế giới về băng rộng



freewarez
07-10-2004, 09:26
09:18' 07/10/2004 (GMT+7)
Đường truyền thuê bao số DSL (Digital Subscriber Line) - kết nối bạn với nhà cung cấp - là một cách phổ biến nhất trên thế giới để truy cập Internet.





Theo Hiệp hội băng rộng quốc tế, DSL Forum, trên toàn cầu, lượng thuê bao mạng DSL tốc độ cao tăng thêm 30 triệu thuê bao so với năm ngoái. Lượng thuê bao này đang tăng lên theo... cấp số mũ.

''Trên toàn cầu, lượng thuê bao điện thoại đã tăng đến không ngờ. Bốn năm trước đây, có khoảng một triệu thuê bao. Khoảng cuối tháng sáu năm 2004, toàn cầu có 78 triệu thuê bao điện thoại. Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng này, chúng tôi tin chắc rằng đến khoảng tháng mười hai năm nay, con số này sẽ đạt tới 100 triệu thuê bao'', ông Greggains, Phó Chủ tịch của Hiệp hội DSL Forum phát biểu như vậy với các phóng viên tờ BBC.

Giống như rất nhiều nước khác trên thế giới, ông Greggains giải thích, Trung Quốc tin rằng việc truy cập mạng lưới tốc độ cao ở khắp nơi trên đất nước sẽ góp phần phát triển nền kinh tế.


Trung Quốc: đẩy mạnh truy cập băng rộng trong giáo dục.
Theo một báo cáo gần đây: Trung Quốc là nước đang dẫn đầu thế giới về lượng thuê bao kết nối tốc độ cao thông qua đường dây điện thoại. Lượng thuê bao băng rộng thông qua DSL (Digital Subscriber Line) đã tăng gấp đôi trong năm, đạt 13 triệu thuê bao. Và cuối năm nay, tỷ lệ tăng trưởng này của Trung Quốc sẽ vượt con số 20 triệu thuê bao.

Mới đây, các cơ quan luật pháp Trung Quốc đã yêu cầu toàn bộ 110.000 quán cafe internet trong nước sử dụng phần mềm để điều khiển quyền truy cập các trang Web xấu hoặc có tính chất lật đổ. Ngoài ra, Trung Quốc dự kiến sẽ mở rộng công tác kiểm duyệt thông qua mạng lưới thuê bao rầm rộ hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Thanh Tú (Theo BBC)

http://vietnamnet.vn/cntt/thegioiso/2004/10/331986/