PDA

View Full Version : "Sao không mở dịch vụ Internet ngay trong trường học?"



freewarez
03-10-2004, 11:15
Bao giờ có dịch vụ Internet trường học?
Lê Vũ Tuấn



HS Trường THPT Lấp Vò II đã được
truy cập Internet miễn phí
2 buổi/tuần.
"Nếu mỗi sinh viên, học sinh (SVHV) bỏ ra 1USD/tháng để truy cập Internet thì ngành viễn thông sẽ thu 24 triệu USD/năm, chưa kể các khoản thu còn lớn hơn từ cho thuê kênh, đường truyền, điện thoại nội hạt...". Ông Quách Tuấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ GDĐT- đưa ra tính toán như vậy. Thế nhưng đường vào "xa lộ thông tin" của hàng triệu SVHS VN vẫn đang vấp phải nút "thắt cổ chai": Không trường học nào mở được dịch vụ Internet, Đồng Tháp là trường hợp điển hình.

Đầu tư nửa vời là lãng phí
Ông Võ Thành Bé - Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò II, đặt tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò - nhận xét: "Suốt từ năm học 2003-2004 cho đến nay, ông chưa hề nhận được đồng nào từ Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp để trả cước truy cập cho 1.240 HS thuộc 28 lớp học phân ban. Vỏn vẹn 20 máy, mỗi em chỉ được "vào net" có "3 tiết học trong một chương, mỗi chương kéo dài 1 tháng rưỡi", chẳng khác gì "cưỡi ngựa xem hoa".
Thầy Nguyễn Thanh Sơn than thở: "Chỉ có 1 máy chủ để chia sẻ tài nguyên với hàng chục máy trạm, nhưng cấu hình lại không đủ mạnh. Tốc độ đường truyền lại chậm hơn điểm bưu điện văn hóa xã. Thành ra "treo máy", "rớt net" được coi là... bình thường".

Chúng tôi liên hệ với sở GDĐT về khoản cước truy cập 150.000 đồng/tháng do bộ cấp cho các trường và được trả lời, nó "lặn" trong chi phí... văn phòng phẩm. Thật ra, dù được cấp nhiều hơn gấp 10 lần, thì Trường THPT Lấp Vò II cũng không thể nào đáp ứng hết nhu cầu của 1.240 HS.

Tạo nguồn thu tại chỗ?
Không thể đòi hỏi ngân sách phải đảm nhận tất cả, Trường THPT Lấp Vò II đã nhận thức rõ điều này khi liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện mở lớp đào tạo tin học cho thanh niên địa phương. Nhờ vậy, GV và HS được truy cập Internet miễn phí 2 buổi/tuần.

Chúng tôi đặt vấn đề: "Sao không mở dịch vụ Internet ngay trong trường học?". Hiệu trưởng Võ Thành Bé trả lời: "Chúng tôi sẽ lập tức bị đánh thuế, bị hỏi giấy phép đăng ký kinh doanh. Rồi phải huy động vốn để mua thêm máy, xây thêm phòng máy, bố trí thêm người. Nhiệm vụ của chúng tôi là dạy học, lẽ nào lại tổ chức kinh doanh? Phải chi cấp trên coi đây là hoạt động sự nghiệp có thu, chỉ phục vụ việc nghiên cứu, học tập, chớ không hề chạy theo lợi nhuận thì may ra...".

Th.S Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hội đã có sẵn bản đề xuất "Các giải pháp phát triển CNTT", trong đó đặt vấn đề "tận dụng các nguồn năng lực máy tính đã được kết nối Internet tại trường học, nâng lên thành điểm giao dịch Internet công cộng phục vụ GV và HS với mức cước rẻ. Chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ hài lòng khi con em tránh được ảnh hưởng của "web đen", "web xấu". Và UBND tỉnh có đầy đủ thẩm quyền để văn bản chỉ đạo việc này".

Thiết nghĩ, đây không là việc riêng của Trường THPT Lấp Vò II mà là của 96% trường THPT ở VN, đã được nối mạng Internet (theo thống kê của Bộ GDĐT đến cuối năm 2003).
http://www.laodong.com.vn/new/khoahoc/index.html