PDA

View Full Version : Chương trình không cần hệ điều hành đuợc hông vậy ??



CrazyKing
30-10-2002, 16:59
Viết chương trình chạy mà không có hệ điều hành được không vậy ? Nghĩa là chạy không cần hệ điều hành ??? U nào viết rùi cho tui xin code đi !!! Thank !!!

ngocsale
30-10-2002, 23:42
Chương trình chạy mà không có HDH?Không có HDH thì lấy cái gì chỉ huy mọi hoạt động của máy?
trừ phi lúc viết chương trình ấy,bạn tiện thể viết luôn 1 cái HDH nữa.

XOX-BRAIN
30-10-2002, 23:58
Mình cũng nghĩ và cũng muốn hỏi như CrazyKing...hay một cách
khác là bận tâm đến...

Giống như các Game Console ( XBOX , PS2, PS... )
Tuy có hệ điều hành nhưng đã được nạp vào System-Chip. Hệ
thống như vậy thì cần rất ít Resource... chơi ra chơi...
làm việc ra làm việc...v.v

Nói chung phải có hệ điều hành không lớn thì phải nhỏ... :)

Ví dụ như trang sau đây:
http://heliso.tripod.com/dosapis/dosapis.htm

có nói tiểu hệ thống điều hành DOS được flash vào ROM

*Nếu một nhu liệu thuộc loại hệ thống điều hành được flash vào
một ROM-Chip thì khi bật máy lên không phải chờ đợi lâu..


Hiện thời trên thị trường đã có hệ thống tương ứng trên máy
PocketPC (PDA) chẳng hạn, cũng là một trong những thứ đó...

CrazyBabe
31-10-2002, 09:20
Tôi nghĩ thế này: CT có khả năng boot á, chưa cần đủ tính năng của một OS, chỉ cần boot được rùi run >> dịch vụ tự cung cấp là thoả mãn rùi nhể >> tham khảo virus boot á...

CrazyKing
31-10-2002, 10:28
Mình muốn hỏi thế này !
Chương trình của ta phải chạy trước khi hệ điều hành khởi động ! Ví dụ như ta viết chương trình khi mới bật máy lên thì chương trình của ta se chạy , đồng thời hiển thì lên các OS đang cài để người dùng có thể chọn khởi động bằng OS nào !!!!

ngocsale
31-10-2002, 16:02
Vậy thì bạn phải xác định nó sẽ khởi động trước HDH ở boot sector.Thực ra thì BIOS cũng có chức năng quản lí,điều khiển 1 số phần cứng, nhưng chương trình của bạn cũng không chỉ đơn giản là chạy trước HDH, nó cũng phải có khả năng quản lí PC trước khi(và) khởi động HDH hoặc chương trình khác.
cái đó là việc của bạn.

puppy
01-11-2002, 13:56
Một số sách chỉ bạn viết virus (B-Virus) có chỉ bạn cách viết chương trình chạy trước khi hệ điều hành, có nghĩa là giả dạng hệ điều hành rồi nắm quyền hệ điều hành. Lúc trước tui cũng có coi một cuốn sách dạng này, nhưng không quan tâm nên quên rồi. Vì viết chương trình dạng này rất khó (viết bằng assembly) và chương trình của bạn phải có khả năng đảm đương một số nhiệm vụ của hệ điều hành. Nếu bạn nghiên cứu về security hay virus thì nên đọc còn không thì đọc nhức đầu lắm :).