PDA

View Full Version : Viễn thông Việt Nam trước cơ hội bùng nổ



freewarez
01-10-2004, 20:38
Với những dự báo ngày càng sáng sủa và tốc độ phát triển ngày càng nhanh, thị trường viễn thông Châu Á đang đứng trước bước chuyển mình lên vị trí dẫn đầu thế giới.




Tiềm năng của Châu Á
Hai nguyên nhân chính tạo nên sự thành công của ngành viễn thông Châu á là tiềm năng lớn và sự nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ mới. Các tập đoàn viễn thông quốc tế tiếp tục tập trung ngày một nhiều vào khu vực Châu á bởi những thị trường khác như Châu Âu và Mỹ đã gần bão hoà, trong khi Châu á còn rất nhiều cơ hội phát triển. Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 1,2 tỉ thuê bao điện thoại di động (ĐTDĐ), trong đó 616 triệu người ở Châu Á, chiếm gần 60%. Một nửa trong số này, tức là hơn 300 triệu thuê bao, thuộc về Trung Quốc.

Craig Ehrlich, Chủ tịch Hiệp hội GSM (công nghệ mạng di động phổ biến nhất thế giới), nhận định: "Các nhà cung cấp dịch vụ ở Châu á thực tế hơn, ít ngoại giao suông hơn, họ cởi mở với các công nghệ mới hơn và do đó có tính cạnh tranh mạnh hơn".

Châu Á đã đi đầu trong việc triển khai mạng thế hệ 3 (3G) với NTT DoCoMo của Nhật Bản là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ 3G từ năm 2001. Hàn Quốc đã bám sát rất nhanh và hiện có 8 triệu thuê bao 3G. Sự phổ biến của kết nối di động băng thông rộng cho phép người dùng duyệt web ở Hàn Quốc, tải âm thanh, hình ảnh thậm chí khiến giới công nghệ ở Mỹ phải ghen tị và nhận xét rằng họ đã bỏ xa Mỹ tới 10 năm. Trong năm 2003 - 2004, Australia và Hong Kong cũng đã lần lượt triển khai mạng 3G. SingTel của Singapore đang thử nghiệm dịch vụ 3G và sẽ triển khai rộng rãi từ đầu năm 2005. Malaysia và Philippines đều đã mua giấy phép triển khai mạng 3G và đang chuẩn bị cung cấp mạng này, hứa hẹn đẩy mạnh tính cạnh tranh về viễn thông cho khu vực Đông Nam Á.

Một trong những lợi thế của Châu á, đặc biệt của Việt Nam, là khả năng chuyển mình nhanh chóng theo những xu hướng công nghệ hiện đại và tối ưu, do ít bị phụ thuộc vào những cơ sở hạ tầng cũ kỹ, nặng nề. Hiện nay, công nghệ mạng thế hệ sau NGN (Next Generation Network) đang rất được ngành viễn thông VN quan tâm và tập trung phát triển. Theo TS Mai Liêm Trực, Thứ trưởng thường trực Bộ BC-VT, thì mạng NGN là sự hội tụ của công nghệ thông tin và công nghệ viễn thông, có khả năng cung cấp những dịch vụ rất đa dạng cho xã hội, giúp liên kết các dịch vụ khác nhau vào một mạng lưới thống nhất để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả. Có thể nói, mạng NGN đại diện cho sự định nghĩa lại ngành viễn thông và CNTT thế giới, cùng với những bước nhảy vọt khác về công nghệ điện toán, lưu trữ, ứng dụng mạng IP..., sẽ là một cuộc cách mạng dẫn đến việc tích hợp thoại, dữ liệu, kết nối cố định và kết nối di động.

Cơ hội dành cho VN
Một cuộc cách mạng, hay một sự định nghĩa lại, là cơ hội để những lực lượng mới nổi lên. Nắm bắt được việc đó, bản thân ngành CNTT - viễn thông VN cần có những nỗ lực rất lớn để đặt tên mình lên bản đồ công nghệ thế giới, hoặc ít ra là để góp phần tạo nên một nền kinh tế năng động, có tính cạnh tranh cao dựa trên nền tảng CNTT và viễn thông tiên tiến. Bức tranh công nghệ viễn thông của VN hiện đang khởi sắc với những biến chuyển của hai nhà cung cấp mạng lớn là Vinaphone và MobiFone, cùng sức cạnh tranh trẻ trung của S-Fone, Viettel và sắp tới có thể cả một vài công ty nữa. Bên cạnh đó, các đại gia về CNTT và viễn thông của thế giới cũng đang đua nhau giành chỗ đứng trong một nền kinh tế giàu tiềm năng. Những công ty đã phần nào vững chân như Siemens, IBM, Cisco Systems, Intel... ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động củng cố, mở rộng cơ sở hạ tầng công nghệ cũng như thu hút khách hàng. Còn hàng loạt công ty khác như Juniper Networks, Allied Telesyn, Verso Technologies... thì đã và đang lục tục kéo tới VN để đánh dấu sự có mặt mang tính chiến lược trong khu vực.

Với những tín hiệu khả quan như vậy, có thể nói mỗi bước đi của ngành CNTT - viễn thông VN trong thời gian tới sẽ quyết định việc chúng ta có thể nổi lên như một đối trọng mới về công nghệ, thực sự trở thành một vị trí có tính chiến lược trong một khu vực vốn sắp sửa trở thành tâm điểm về công nghệ của thế giới hay không. Anh Huy
nguồn:http://www.laodong.com.vn/new/khoahoc/index.html