PDA

View Full Version : Việt Nam Bùng nổ máy tính giá rẻ @@@



freewarez
01-10-2004, 19:15
Máy tính Thánh Gióng đang thu hút người tiêu dùng. Ảnh L.Q.P
Trước đây, phải 2-3 ngày, cửa hàng tại 269 Chùa Bộc, Hà Nội của Công ty Tin học An Phát mới bán được 1 bộ máy tính thương hiệu Việt Nam. Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi chương trình máy tính Thánh Gióng được công bố, công ty này đã bán được 2-3 bộ máy tính thương hiệu Việt Nam/ngày.



Máy tính Việt Nam "cháy hàng"

Tại trụ sở của Công ty cổ phần Vĩnh Hưng (95 Lý Nam Đế, Hà Nội), trong chưa đến 1 tháng, số lượng máy tính Thánh Gióng bán ra đã đạt con số 100 chiếc. Ông Bùi Quý Thoan, Phó giám đốc công ty cho biết: "Phần lớn các máy bán ra là T500C giá 5,25 triệu đồng của CMS. Lượng khách hàng đến mua máy tính Thánh Gióng ngày càng tăng". Nguồn tin từ Công ty CMS cho biết, lần đầu tiên công ty này bị "cháy hàng" dù có công suất lắp ráp máy tính lớn nhất Việt Nam.

Cùng với sự gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng, 2 công ty trong liên minh Thánh Gióng cũng tăng cường đầu tư quảng bá thương hiệu. Công ty CMS đã thuê một nhóm chuyên gia từ Leo Burnett (công ty quảng cáo hàng đầu thế giới) thực hiện một phim quảng cáo trị giá hàng chục ngàn USD. Đây là một việc chưa từng có trong lịch sử ngành máy tính Việt Nam. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần nhỏ trong "chiến dịch Thánh Gióng" của công ty này. Chi phí cho việc hỗ trợ đại lý và phát quảng cáo trên các đài truyền hình, tờ rơi... cũng đã lên tới hàng tỉ đồng.

Bà Hoàng Thị Vân Khánh, Phó giám đốc bán hàng FPT Elead cho biết, công ty cũng đang thực hiện một đoạn phim quảng cáo về máy tính Thánh Gióng để phát trên các đài truyền hình trung ương và địa phương.

G6 tiếp tục gây "sốc"?

Cuộc cạnh tranh trên thị trường máy tính thương hiệu Việt Nam lại càng sôi động với loại máy tính giá 3,99 triệu đồng của nhóm G6. Chỉ trong 3 ngày kể từ khi công bố sản phẩm của mình, lượng máy G6 được đặt mua thực tế đã đạt con số 800 - một con số vượt quá tưởng tượng của các nhà sản xuất. Cũng giống như CMS, nhóm G6 bị "cháy hàng" do không đủ màn hình SynMaster của Samsung để lắp ráp.

Ông Vũ Quang Vinh, Giám đốc Công ty Máy tính Vĩnh Trinh, đại diện G6 nhận xét: "Thị trường máy tính bình dân - trước đây chỉ dành cho các máy tính tự lắp ráp - là cực lớn so với các máy tính có thương hiệu. Bây giờ, chúng tôi muốn đem lại cho người tiêu dùng một sự lựa chọn mới với giá rẻ hơn bên cạnh các máy tính Thánh Gióng". Sang năm 2005, Công ty cổ phần G6 (gồm Công ty Vĩnh Trinh, Công ty Ben, Công ty Máy tính Hà Nội, Công ty Trần Anh, Công ty Mai Hoàng, Công ty Phúc Anh) chuyên sản xuất các máy tính giá rẻ cho người tiêu dùng sẽ ra đời.

Trước mắt, G6 đã quyết định tung ra thị trường 2 loại máy tính mới với cấu hình cao hơn. Một thành viên của G6 tiết lộ, dòng máy này sẽ được bảo hành 2 năm (máy tính Thánh Gióng chỉ được bảo hành 1 năm) và cấu hình dự kiến gồm: CPU Pentium IV 2,26 Ghz hoặc 3,0 Ghz; màn hình LCD và CRT phẳng 17'... Tuy nhiên, các chi tiết cuối cùng của dòng máy vẫn chưa được quyết định. Ông này chỉ cho biết: "Các máy tính này sẽ được công bố và trưng bày chính thức tại tuần lễ tin học Việt Nam tổ chức vào tháng 11 tới tại Hà Nội".

Người tiêu dùng đã có thể yên tâm

Tại Việt Nam, có đến 85% các loại máy tính được bán ra là các máy tự lắp ráp, không có thương hiệu và nguồn gốc linh kiện. Giá của các máy loại này thông thường rẻ hơn khá nhiều so với các máy tính cũng lắp tại Việt Nam nhưng có thương hiệu của các công ty máy tính lớn. Vì thế, phần lớn người tiêu dùng khi mua máy tính giá rẻ đều phải nhờ đến ai đó am hiểu về tin học mua hộ để đỡ bị hố. Từ khi có chương trình máy tính Thánh Gióng, giá máy thương hiệu Việt Nam đã gần như sát với máy tính tự lắp ráp.

Ông Trần Văn Đức, Giám đốc Công ty Thương mại Trần Đức - Thanh Hóa (một trong những công ty bán máy tính Thánh Gióng) cho biết: "Người tiêu dùng bây giờ không cần phải có hiểu biết về linh kiện máy tính mà chỉ cần nói nhu cầu của họ như thế nào. Chúng tôi sẽ đưa ra sự lựa chọn trong 2 dòng máy bình dân chủ yếu: cấp trung (5,25 triệu đồng) và cấp cao (6,26 triệu đồng). Chất lượng thì không cần phải bàn". Ông Đức nhận xét: "Nếu giá giảm khoảng 5-7% nữa thì số lượng bán sẽ lập tức nhảy vọt".



Hoàng Ly

(thanhnien.com.vn)