PDA

View Full Version : Hệ thống thông tin phục vụ ASEM 5 đã sẵn sàng



ngocdiep
01-10-2004, 15:48
Việc đảm bảo thông tin, liên lạc của đại biểu và giới báo chí trong quá trình diễn ra sự kiện này do các công ty VTI, VTN, Bưu điện Hà Nội, Cục bưu điện trung ương và VDC đảm nhiệm. Đến nay, các thiết bị, đường truyền và toàn bộ hệ thống đã có thể khởi động.

Công ty viễn thông quốc tế (VTI) đảm nhiệm lắp đặt hệ thống và đáp ứng việc phát hình quốc tế. Sẽ có 3 trạm thu phát vệ tinh di động Flyaway và 1 tuyến viba cho hãng truyền hình Nhật Bản NHK cùng với phương án triển khai 6 đường phát hình qua trạm vệ tinh Intelsat.

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) triển khai các đường truyền hình từ những điểm diễn ra các hoạt động của ASEM 5 (gồm Trung tâm Hội nghị ở 11 Lê Hồng Phong, Hội trường Ba Đình, Khách sạn Daewoo) đưa về Trung tâm báo chí tại 19 Hoàng Diệu. VTN đã có phương án triển khai các thiết bị cáp quang tại 11 Lê Hồng Phong và khách sạn Daewoo. Riêng điểm Hội trường Ba Đình sẽ kết hợp với VTI thiết lập đường truyền hình qua viba, sau đó chuyển tiếp sang cáp quang về Trung tâm báo chí.

Bưu điện Hà Nội chịu trách nhiệm lắp cáp đồng, cáp quang kết nối với Trung tâm báo chí. Đơn vị này sẽ phối hợp với Cục bưu điện Trung ương cung cấp các dịch vụ viễn thông tại 11 Lê Hồng Phong và 19 Hoàng Diệu. Hiện Bưu điện Hà Nội đã xây dựng xong đường ống cáp vào tới địa điểm dự kiến bố trí phòng kỹ thuật tại Trung tâm báo chí để kéo cáp quang 24 FO và cáp đồng 400 đôi.

Cục bưu điện Trung ương sẽ chủ trì tổ chức thông tin tại Trung tâm hội nghị và toà nhà 35 Hùng Vương. Đơn vị này đã xây xong tuyến cáp đồng 200 đôi từ tổng đài vào tủ cáp toà nhà 35 Hùng Vương và kết nối cáp lên các phòng của mỗi đoàn. Mỗi nơi có 1 đường điện thoại, 1 đường fax. Tổng cộng số máy điện thoại sẵn sàng phục vụ là 150 máy (117 máy bổ sung và 33 máy sẵn có).

Tại 35 Hùng Vương, mạng LAN cũng được hoàn thiện xong với 80 cổng LAN và tuyến cáp quang 8 FO.

Còn công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) chủ trì xây dựng hệ thống mạng công nghệ thông tin tại Trung tâm báo chí. Ba vị trí tại đây là phòng tác nghiệp phóng viên, phòng họp báo và trung tâm truyền hình được lắp đặt mạng LAN với tổng số 650 node mạng. Tại đây cũng sẽ có 9 đường E1 (2 Mbps/đường) truyền dẫn Internet. Như vậy, tổng dung lượng đường truyền phục vụ Trung tâm báo chí là 18 Mbps, được nối thẳng vào cổng gateway của VDC, tránh sự tắc nghẽn và chia sẻ băng thông với khách hàng bên ngoài. Đường truyền này cho phép gửi file lên tới vài chục MB.

Tại Trung tâm báo chí, 170 máy tính để bàn đã được chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ các phóng viên, nhà báo. Riêng máy tính xách tay cũng được dự trù 20-30 chiếc để cho thuê khi các ký giả có nhu cầu. "Với hệ thống đường truyền và node mạng tại đây, chúng tôi có thể phục vụ cùng lúc khoảng 200 laptop của cá nhân phóng viên mang tới", Nguyễn Thái Nguyện, Phó phòng kinh doanh công ty VDC, cho VnExpress biết.

Theo ông Nguyện, những phóng viên, nhà báo muốn tác nghiệp bằng Internet không dây, sẽ có dịch vụ Wi-Fi VNN miễn phí. Hệ thống này đã được phát huy tại Seagames 22 diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Hệ thống CNTT phục vụ công tác báo chí tại ASEM 5 sẽ được khai thác, vận hành từ 7h30 đến 22h hằng ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Để bảo đảm cho hệ thống mạng tại đây thông suốt, một nhóm an ninh mạng của VDC đã được thành lập với nhiệm vụ: ngăn chặn kịp thời sự lây lan của virus, cài đặt các phần mềm, tường lửa (firewall), phòng chống các xâm nhập trái phép từ bên ngoài… "Hệ thống PC tại Trung tâm báo chí đều đã được cài đặt chương trình chống virus của hãng Trend Micro", ông Nguyện tiết lộ.

Ngoài ra, trang web chính thức về ASEM 5 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng được hỗ trợ về mặt an ninh bảo mật, hosting, phân tải lưu lượng truy nhập.

Công ty VMS Mobifone và công ty dịch vụ viễn thông GPC đã nâng cấp hệ thống máy móc và đường truyền để đảm bảo chất lượng sóng di động tại các khu vực có liên quan tới ASEM 5.

Hôm qua, trong chuyến khảo sát Trung tâm hội nghị, Trung tâm báo chí và Công ty VTI, Thứ trưởng thường trực Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực đã đánh giá công tác chuẩn bị về công nghệ thông tin phục vụ ASEM 5 rất chuyên nghiệp. Theo Thứ trưởng, sau Seagames 22, đây là lần thử thách thứ hai để Việt Nam có thể tranh thủ được sự hỗ trợ của các nước châu Âu trong việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/10/3B9D6FB5/