PDA

View Full Version : Định nghĩa



batchung
01-10-2004, 11:19
ĐỊNH NGHĨA

Sáng tác chung với THOAI MAI , em của Batchung bên thuvienvietnam.com

Giải phóng bản thân được gọi là :.........

Bạn hãy điền vào chỗ có chấm cụm từ văn chương trào phúng sâu sắc và súc tích nhất.

T/t : 100 USD từ học giả Phùng văn Lộc. Hai cháu cám ơn bác.

Khóa sổ : 1-30-05

Giải đáp : 2-07-05

Trung Tin
07-10-2004, 20:49
"Độc lập - Tự lo - Hạnh Phúc "

Cuong_DC9
14-10-2004, 19:53
Tôi có câu này dành cho BC và bà con:
Hãy định nghĩa thế nào là hay, là đẹp. Ví dụ, người ta đánh giá 1 bài hát hay hoặc 1 bức tranh đẹp dựa trên nhưng tiêu chuẩn gì?

Cuong_DC9
06-11-2004, 21:00
Chào BC!
Tôi nghĩ bạn sẽ không trả lời câu hỏi của tôi nên tôi xin được giải đáp.
Vừa rồi khi bình chọn các ca si, các bài hát hay, ban giám khảo đã không căn cứ theo các phiếu bình chọn của các nhà phê bình hay các phóng viên nữa mà dựa theo ... lượng CD đã bán được!!! 1 bài hát hay là bài hát có nhiều người nghe. Và lượng CD đã được bán ra sẽ là bằng chứng tốt nhất. 1 bức tranh nếu để ở nhà, không ai biết đến thì sẽ không biết là đẹp hay xấu, nhưng nếu đem ra phòng tranh thì sẽ đánh giá được ngay. Càng có nhiều người đến ngắm bức tranh thì càng được coi là đẹp. Cái hay, cái đẹp trước kia chỉ có 1 số ít những người am hiểu mới đánh giá được. Nhưng ngày nay, cái đẹp, cái hay lại do đông đảo bà con quyết định và chọn ra. Cũng như ngày xưa 'con vua thì lại làm vua', còn bây giờ thì tổng thống là do bầu cử mà lên.
Tôi hy vọng bạn BC hiểu ý tôi.

batchung
09-11-2004, 11:46
Chào BC!
Tôi nghĩ bạn sẽ không trả lời câu hỏi của tôi nên tôi xin được giải đáp.
Vừa rồi khi bình chọn các ca si, các bài hát hay, ban giám khảo đã không căn cứ theo các phiếu bình chọn của các nhà phê bình hay các phóng viên nữa mà dựa theo ... lượng CD đã bán được!!! 1 bài hát hay là bài hát có nhiều người nghe. Và lượng CD đã được bán ra sẽ là bằng chứng tốt nhất. 1 bức tranh nếu để ở nhà, không ai biết đến thì sẽ không biết là đẹp hay xấu, nhưng nếu đem ra phòng tranh thì sẽ đánh giá được ngay. Càng có nhiều người đến ngắm bức tranh thì càng được coi là đẹp. Cái hay, cái đẹp trước kia chỉ có 1 số ít những người am hiểu mới đánh giá được. Nhưng ngày nay, cái đẹp, cái hay lại do đông đảo bà con quyết định và chọn ra. Cũng như ngày xưa 'con vua thì lại làm vua', còn bây giờ thì tổng thống là do bầu cử mà lên.
Tôi hy vọng bạn BC hiểu ý tôi.
BC cáo lỗi vì đã sơ suất tiếp đón bạn trễ . Mãi đến hôm nay mới được đọc bài viết giá trị của bạn .
Đề tài thiết thực bạn đưa ra có các cặp biện chứng lý thú :
_ Anh hùng và thời thế (Anh hùng tạo thời thế và thời thế tạo anh hùng .)
_ Số lượng và chất lượng .
_ Kinh tế và nghệ thuật .
_ Bản lãnh và xu huớng .
_ Bản chất và hiện tượng .
_ Chính trị và đạo đức ( Qua vai trò của vị kỷ và vị tha cùng độc lập và đối lập .)
_ .....................
Khi sáng tác , BC cố vươn mình vuợt thoát ra ngoài vòng kiềm tỏa của các hệ lụy câu thúc thường áp đặt lên thân phận nghệ sĩ .


"Độc lập - Tự lo - Hạnh Phúc "
Bạn không cần viết gì nhiều . Chỉ viết "Tự lo" , đọc lên đã thấy thú rồi .

Cuong_DC9
10-11-2004, 04:30
ĐỊNH NGHĨA

Sáng tác chung với THOAI MAI , em của Batchung bên thuvienvietnam.com

Giải phóng bản thân được gọi là :.........

Bạn hãy điền vào chỗ có chấm cụm từ văn chương trào phúng sâu sắc và súc tích nhất.

T/t : 100 USD từ học giả Phùng văn Lộc. Hai cháu cám ơn bác.

Khóa sổ : 1-30-05

Giải đáp : 2-07-05

Giải phóng bản thân ra khỏi:
- nhà tù = vượt ngục
- cuộc sông gia đình = đi bụi, đi hoang
- cuộc sống vợ chồng = ly dị, ly hôn
- cảnh nghèo khó = trúng đề, sổ số
- cuộc sống trần tục để vào chùa = đi tu
- khỏi nhưng nỗi buồn khi bị người yêu đá = yêu người khác
và còn nhiều nữa ....
Tóm lại, giải phóng bản thân là thoát ra khỏi những trói buộc cả từ bên trong (chủ quan) lẫn bên ngoài (khách quan) về vật chất, thể xác hay tinh thần ... để được 'TỰ LO'.
Có phải thế không bạn Bạt Chúng?

batchung
10-11-2004, 05:40
Giải phóng bản thân ra khỏi:
- nhà tù = vượt ngục
- cuộc sông gia đình = đi bụi, đi hoang
- cuộc sống vợ chồng = ly dị, ly hôn
- cảnh nghèo khó = trúng đề, sổ số
- cuộc sống trần tục để vào chùa = đi tu
- khỏi nhưng nỗi buồn khi bị người yêu đá = yêu người khác
và còn nhiều nữa ....
Tóm lại, giải phóng bản thân là thoát ra khỏi những trói buộc cả từ bên trong (chủ quan) lẫn bên ngoài (khách quan) về vật chất, thể xác hay tinh thần ... để được 'TỰ LO'.
Có phải thế không bạn Bạt Chúng?
Bạn diễn dịch khá chu đáo . Mời bạn mở thêm hướng quy nạp .
Tặng bạn 1 đô nghệ sĩ .

Ghi chú : Hiện Thoai Mai đã "đất lành chim đậu" bên hoa-viet.com , nơi tập trung nhiều nhân tài và biết trọng dụng kẻ sĩ .