PDA

View Full Version : Chọn trình duyệt nào:IE,FireFox,Opera hay Safari



freewarez
28-09-2004, 07:17
Cuộc cạnh tranh giữa các trình duyệt bắt đầu nóng


Firefox, đối thủ đang lên của IE.
Kể từ khi Microsoft giành chiến thắng trong cuộc chiến trình duyệt cuối thập niên 90, Internet Explorer (IE) đã trở thành cách lướt web của hầu hết dân mạng. Nhưng điều đó sắp thay đổi, với sự nhập cuộc của một số đối thủ nặng ký có nhiều tính năng cao cấp và giao diện đẹp.

Firefox vươn lên từ đống tro tàn của Netscape, trình duyệt web thông dụng đầu tiên đã có công khơi mào cho sự bùng nổ của dotcom trước khi bị IE đánh bại. Netscape sau đó được bán cho America Online và hãng này tặng mã nguồn của phần mềm cho tổ chức phi lợi nhuận Mozilla. Sau gần 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm, Mozilla cho ra đời một trình duyệt hào nhoáng, chạy nhanh, đáng tin cậy. Trong vòng 2 tháng qua, phần mềm này đã được download hơn 5 triệu lần. Riêng phiên bản “xem thử” 1.0, kể từ khi ra đời hôm 15/9 đã được tải xuống hơn 1 triệu lần.

Hầu hết các đánh giá đều cho rằng IE chiếm 95% thị phần trình duyệt. Tuy nhiên, một sự chuyển đổi đã diễn ra trong giới chuộng công nghệ - những người đi trước vài tháng hoặc vài năm so với số đông. Hiện nay, khoảng 1/5 số khách tới trang web dành cho giới “nghiện” thiết bị công nghệ cao Engadget (http://www.engadget.com) sử dụng trình duyệt Firefox, so với 53% sử dụng IE, 11,3% dùng Safari và 2,5% dùng Opera. Jason Calacanis, Chủ tịch hãng Weblogs Inc. Network, nơi sở hữu trang Engadget nhận định, độc giả của Engadget là lớp tiên phong cho một khuynh hướng mới sẽ trở nên phổ biến trong vòng 1 hoặc 2 năm tới.

Lý do chuyển đổi

Tính năng ấn tượng nhất của các trình duyệt thay thế - hiện diện trong cả Opera, Safari và Firefox nhưng không có trong IE - là khả năng duyệt web bằng tab.

Nhiều người lướt web mở trình duyệt cả ngày, để nhiều cửa sổ mở cùng lúc nếu họ muốn truy cập một số website mỗi lần hay giữ trang Hotmail hoặc Yahoo luôn mở. Duyệt web bằng tab cho phép bạn mở hàng chục trang web trong cùng một cửa sổ, giúp tiết kiệm không gian màn hình. Nếu hàng ngày bạn truy cập một số trang web nhất định, bạn có thể đặt chúng vào cùng một thư mục và mở tất cả cùng lúc.

Cả ba trình duyệt thay thế đều có tính năng chặn quảng cáo pop up, một trong những vấn đề khó chịu nhất trong việc duyệt web. Mãi tới gần đây Microsoft mới đưa ra bản nâng cấp của hệ điều hành Windows có bổ sung chặn pop up.

Trong các trình duyệt thay thế, chỉ có Firefox là sử dụng mã nguồn mở, cho phép các lập trình viên can thiệp vào mã và bổ sung các tùy biến để tự động kiểm tra tài khoản e-mail, kiểm soát máy chơi nhạc số và kích hoạt tính năn tìm kiếm của Google, Amazon.com, eBay và Internet Movie Database.

Một số tính năng cao cấp khác có lẽ chỉ hấp dẫn với những người dùng có trình độ cao (như xem RSS trong menu bookmark).

Vấn đề an ninh

IE trở thành mục tiêu tấn công của nhiều hacker trong thời gian qua, phản ánh sự phổ dụng trong người dùng máy tính cũng như những lỗi bảo mật lớn và sự gắn kết chặt chẽ của nó với hệ điều hành Windows.

Các trình duyệt thay thế có thể sẽ an toàn hơn nhờ ít tiếng tăm hơn, đồng nghĩa với việc là mục tiêu nhỏ hơn cho những kẻ chuyên tạo virus. Chúng cũng tránh được một số tính năng thường được quy cho lỗi bảo mật của IE (như điều khiển AtiveX cho phép website cài đặt một chương trình con vào máy tính người dùng).

Tuy vậy, vẫn có mặt hạn chế đối với mỗi trình duyệt thay thế. Vì IE vẫn là tiêu chuẩn công nghiệp, một số trang web có thể không hiển thị chính xác trên Opera, Safari và Firefox.

Opera, do các nhà lập trình Na Uy tạo ra, có gắn quảng cáo bằng văn bản tương tự loại thường thấy trên Google. Nếu muốn sử dụng bản không có quảng cáo, người dùng phải trả 35 USD. Safari chiếm một tỷ lệ rất nhỏ vì chỉ chạy trên máy tính Apple. Còn Firefox vẫn chưa ra được bản full, dù vừa phát hành bản “xem thử” 1.0 đầu tháng này.

Website của các trình duyệt thay thế:

Opera: (http://www.opera.com/)

Firefox: (http://www.mozilla.org/products/firefox/index.html)

Safari: (http://www.apple.com/safari/)

T.N. (theo Reuters)
http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/09/3B9D6E05/