PDA

View Full Version : Phủ sóng diện rộng truyền hình số, bao giờ?



ngocdiep
27-09-2004, 23:12
Bộ phận kiểm tra tín hiệu phát thanh, truyền hình kỹ thuật số của Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình (VTC) - Ảnh: K.Hưng
TT - Sau bốn năm thử nghiệm, đến nay có khoảng 500.000 đầu thu tín hiệu truyền hình kỹ thuật số (set-top box) đã được bán ra trên thị trường VN.

Tại một hội thảo diễn ra mới đây ở Hà Nội, hầu hết các đại biểu ghi nhận rằng nhu cầu chuyển sang dịch vụ mới và việc ứng dụng thành tựu công nghệ truyền hình kỹ thuật số mặt đất - THKTSMĐ (digital video broadcasting terrestrial, DVB-T) trên diện rộng là rất cần thiết...

Không thể chậm hơn...

Theo giáo sư Nguyễn Văn Ngọ - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Vô tuyến điện tử VN, trên thế giới, các nước như Anh, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Úc, Nam Phi, Singapore đều triển khai THKTSMĐ theo tiêu chuẩn DVB -T trên diện rộng. Đặc biệt có những nước đã chấm dứt phát sóng bằng kỹ thuật analog từ năm ngoái và nhiều nước khác lập kế hoạch chấm dứt phát analog từ năm 2006 - 2010.

Giáo sư Ngọ nói: “Nếu ta chậm trễ thì công nghiệp điện tử VN cũng sẽ lỡ mất cơ hội phát triển thiết bị set-top box. Trong khi đó đây là thị trường rất tiềm năng, vì ASEAN đang đặt mục tiêu xúc tiến phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa và tiến bộ xã hội cho khu vực 500 triệu dân này. Do đó, khi VN mở cửa lĩnh vực này sẽ có rất nhiều nhà sản xuất điện tử vào cuộc”.

Cũng theo giáo sư Ngọ, truyền hình VN nên tập trung thẳng vào đối tượng di động như Trung Quốc đang triển khai. Bên cạnh đó, tiếp tục kết hợp tính năng di động - Internet - multimedia để khai thác tối đa khả năng tích hợp dịch vụ đa phương tiện. Tại khu vực châu Á, Trung Quốc đang là một trong những nơi đi đầu về lĩnh vực truyền hình di động và đa phương tiện.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, phát biểu: “Thử nghiệm cho thấy đến nay hiệu quả của THKTSMĐ đã rất rõ ràng, không còn gì để bàn cãi. Qua ba năm thử nghiệm, chúng tôi đã quên hẳn cơn ác mộng nhiễu sóng, trong khi số kênh phát là 16 kênh và tương lai sẽ lớn hơn 30 kênh. Cho từng đối tượng người dùng có quyền lựa chọn kênh, chọn giờ để xem, giới hạn của sự phát triển truyền hình đã được tháo bỏ...”.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho rằng THKTS cũng có một số khuyết điểm như hay bị đứng hình nếu tín hiệu yếu, thời tiết quá xấu, nơi thu bị che khuất bởi nhà cao tầng. Truyền hình analog truyền thống có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai. Hơn nữa hiện nay không phải ai cũng đủ tiền để mua một hộp set-top box với giá hơn 2 triệu đồng để xem THKTSMĐ, do đó nên kết hợp phát sóng theo cả phương thức analog và DVB-T trên cùng một kênh.

Cũng theo các đại biểu này, cần thiết lập mạng THKTS để liên kết các đài trong vùng, nâng cao năng lực truyền hình. Ví dụ, người dân Hà Nội có thể xem kênh truyền hình TP.HCM và nhiều kênh của các tỉnh khác một cách dễ dàng.

Cần phải có lộ trình cụ thể

Trong khi chuẩn analog có khả năng chống nhiễu kém, chỉ phát được một chương trình trên mỗi kênh thì chuẩn DVB-T có thể phát tới tám chương trình, cho chất lượng hình ảnh, âm thanh KTS với nhiều ưu điểm vượt trội: hình ảnh đẹp, không bị bóng, không bị nhiễu, âm thanh hifi và người sử dụng có thể xem được nhiều chương trình trên một máy phát, tiết kiệm tài nguyên tần số và giải quyết bài toán bố trí các mạng máy phát để thỏa mãn yêu cầu phát nhiều chương trình bằng công nghệ analog hiện nay.

Đặc biệt, với công nghệ DVB-T, VN có thể phát triển mạnh truyền hình di động trên các phương tiện giao thông công cộng như taxi, xe buýt, tàu hỏa…
Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Ngoạn - nguyên lãnh đạo Đài Truyền hình VN - cho rằng để phát triển THKTS cần phải có lộ trình phát triển cụ thể, ví dụ đặt kế hoạch nên duy trì hình thức analog trong bao lâu, THKTS sẽ nhắm vào những đối tượng nào, nội dung cho từng đối tượng ra sao.

“Nếu chúng ta chuyển sang THKTS mà nội dung vẫn nghèo nàn, khi nào cũng cho khán giả xem phim Hàn Quốc, Trung Quốc... thì không thể thuyết phục được. Do đó, với sự có mặt của ban biên tập mới, chúng tôi hy vọng các đài truyền hình nghiên cứu cụ thể vấn đề này để tạo ra một cú hích thật sự thỏa mãn từng đối tượng. Chúng ta cũng nên học tập các kênh truyền hình cáp, cung cấp kênh chiếu thường xuyên phim, ca nhạc, thể thao cho người lớn, rồi kênh hoạt hình cho trẻ em để tạo sức hấp dẫn đối với người dùng”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng phát thanh và truyền hình Cục Tần số, có ý kiến rằng để thuận tiện cho việc quy hoạch quỹ tần số, VTC cũng nên nghiên cứu và thử nghiệm phát sóng các kênh analog, kênh số lân cận nhau trên cùng một cột và xác định điều kiện cụ thể chất lượng máy thu.

Bên cạnh đó quan tâm tới việc thử nghiệm mạng đơn tần, vì nó liên quan trực tiếp đến việc qui hoạch, phân bổ quĩ tần số sau này. “Nếu Nhà nước đầu tư mạnh mẽ để phát triển THKTS, giúp thị trường set-top box phát triển, giá cả cạnh tranh, người dùng chuyển sang dùng THKTS thì quỹ tần số sẽ nhanh chóng được giải phóng” - ông Tuấn nói.

Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Phan Anh cho rằng đã đến thời điểm cơ quan nhà nước nên cho phép phát triển rộng rãi để đẩy mạnh việc sản xuất máy set-top box rẻ hơn, vì giá thành hiện nay vẫn còn rất đắt so với máy của các hãng nước ngoài. Trong tương lai, THKTS sẽ tiến tới giai đoạn phát triển theo thiết bị cầm tay. Do đó, chúng ta cũng cần phải làm chủ thiết kế, công nghệ nhằm đưa ra sản phẩm đa dạng, giá thành ngày càng hạ”.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=49453&ChannelID=16