PDA

View Full Version : Internet đứng đầu trong các phương tiện thông tin đại chúng



ngocdiep
25-09-2004, 11:49
Internet đã phủ khắp thế giới
TTO - 45,6% số người trong lứa tuổi từ 18 – 54 cho biết: họ chọn Internet là phương tiện truyền thông hay nhất.

Đây là kết luận vừa mới được Hiệp hội các nhà xuất bản trên mạng (Online Publishers Association - OPA) đưa ra khi so sánh xu hướng của người tiêu dùng đối với các phương tiện truyền thông khác nhau.

Nghiên cứu về các phương tiện truyền thông đại chúng của OPA là nghiên cứu thứ 4 trong hàng loạt các nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã cung cấp một cái nhìn tổng thể về xu hướng sử các phương tiện truyền thông khi so sánh quan điểm của người tiêu dùng về các phương tiện truyền thông như Internet, TV, radio, báo và các tạp chí.

Nghiên cứu này được tiến hành qua các độ tuổi khác nhau. Cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 1.235 người, và được chia ra làm 3 nhóm tuổi: từ 18 đến 24, từ 25 đến 24 và từ 35 đến 54.

Frank N. Magid, người kiểm tra cuộc nghiên cứu của OPA đã hỏi rất nhiều người tham gia và so sánh những nét riêng biệt của họ ở nhiều trạng thái online và offline. Đồng thời so sánh cả suy nghĩ, mức độ của tất cả các nhóm khi đang xem các phương tiện truyền thông trên mạng và không trên mạng.

Những khách hàng thường xuyên đi xa là những người thường dùng Internet như là phương tiện để cập nhật thông tin, đọc truyện, xem ảnh và xem video. Họ xem Internet như là một phương tiện để trao đổi thông tin với moi người”, Michael Zimbalist, giám đốc OPA đã cho biết.

Có 97% bình chọn cho phương tiện truyền thông online tốt hơn offline vì dễ dàng tìm kiếm được nhiều thông tin về sản phẩm và âm nhạc. Đọc Online cũng nhanh hơn offline, 83% cho rằng họ thích đọc truyện online hơn offline. 67% số người cho biết họ cũng rất quan tâm đến điện ảnh.

Một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn những cũng rất có ý nghĩa khi nghiên cứu ở từng nhóm tuổi: có 7,5% số người thích nghe đài, 3,2% số người thích đọc báo, 3% thích xem video, DVD và chơi game.

Trong tất cả các lĩnh vực đang xét thì Internet và TV không những chỉ được ưa thích hơn mà còn được sử dụng phổ biến nhất. Trong 1 tuần điều tra thì có đến 52% người sử dụng Internet và xem TV ở mức độ 2 đến 5 giờ/ngày. Các phương cách sử dụng internet bao gồm: sử dụng email, chat và trao đổi thông điệp trực tiếp. Trong số người nghiên cứu thì có 19% sử dụng internet và 15% xem TV quá 5h/ngày, tỷ lệ này cũng ở mức độ chấp nhận được.

Nghiêu cứu cũng chỉ ra rằng, mức độ tăng trưởng cao nhất là ở nhóm người sử dụng internet, gần một nửa (47%) trong tổng số người điều tra cho biết: trong năm nay họ đã sử dụng nhiều thời gian hơn cho internet hơn năm ngoái trong khi đó số người vùi đầu PC game hay Video game chỉ là 35% và xem TV là 28%.

Nghiên cứu cũng cho biết, inernet được sử dụng với cho việc tìm tòi thông tin là chính. Gần ¾ số người điều tra (73%) cho biết, Internet là một phần quan trọng trong nhu cầu ngày của họ, giúp cho họ am hiểu cuộc sống nhiều hơn. 65% số người cho biết: Internet cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ.

45% số người ở lứa tuổi từ 18 đến 24 cho biết, mối quan tâm đầu tiên của họ khi vào Internet là tin tức thế giới, trong khi đó chỉ có 29% số người ở độ tuổi 35 đến 54 là quan tâm đến chuyện này. 58% số người từ 18 đến 24 tuổi cho biết chuyện cuối cùng họ quan tâm trên Internet là thời tiết và 51% cho biết họ sẽ xem tin thể thao trước khi chuyển sang các chuyên mục có media.

OPA là một tập đoàn ở New York, chuyên nghiên cứu về các vấn đề thương mại liên quan đến công nghiệp. Nhóm này chuyên đưa ra các nghiên cứu trên mạng về quảng cáo, dịch vụ truyền thông, đưa các thông tin lên mạng về các mối quan tâm của công chúng, các thống kê liên quan đến báo chí, chính phủ v.v...

Đã có rất nhiều cơ quan truyền thông là thành viên của hiệp hội OPA như: CBS MarketWatch, CNET Networks, CNN.com, Internet Broadcasting Systems, Jupitermedia, New York Times Digital, USA Today.com, The Wall Street Journal Online.

(Theo InternetWeek)