PDA

View Full Version : Ireland mở chiến dịch chống lừa đảo qua mạng



ngocdiep
25-09-2004, 01:18
Hôm qua, Ireland đã trở thành quốc gia đầu tiên chặn các cuộc gọi quay số trực tiếp trên toàn đất nước. Hành động này nhằm chặn tay những kẻ gian lận xâm nhập máy tính và cướp quyền điều khiển modem quay số để trục lợi.

Ủy ban điều phối viễn thông do chính phủ chỉ định cho biết, họ buộc phải hành động sau khi nhận được hơn 300 lời phàn nàn của người dùng Internet trong năm qua về việc kết nối của họ đã bị thay đổi và đi cùng với nó là những thiệt hại lớn về tài chính.

“Những người này chỉ phát hiện ra khi họ nhận được hóa đơn tính cước điện thoại. Bình thường mức phí chỉ ở khoảng 80 euro nhưng lần này vọt lên tới 780 euro”, phát ngôn viên Tom Butler của Ủy ban điều phối viễn thông cho biết. Theo Butler, 2 vụ trộm cước điện thoại lớn nhất nhằm vào 2 doanh nghiệp, gây tổn thất tới 50.000 USD. Tất cả các nạn nhân đều sử dụng modem quay số.

Kiểu lừa đảo này thường được thực hiện như sau: kẻ tấn công dội bom các máy tính với những thông điệp pop-up gây khó chịu kèm một câu hỏi chẳng liên quan gì đến việc sử dụng modem. Người dùng nhấn phím “yes” để “thoát thân” và thế là họ để một Trojan lọt vào máy tính của mình. Sau đó, virus này sẽ chuyển hướng kết nối của máy tính sang một đảo quốc xa lạ. Từ đó, một kết nối chỉ đáng vài xu tại Ireland sẽ biến thành cuộc gọi có phí 10 USD mỗi phút và phần chênh lệnh sẽ rơi vào túi kẻ lừa đảo. Những đối tượng này thường hướng cuộc gọi tới các hòn đảo xa xôi vì những địa điểm này có cước gọi điện quốc tế đắt đỏ nhất.

Ủy ban điều phối viễn thông Ireland đã tham vấn 4 tháng qua với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty điện thoại và các nạn nhân trước khi đưa ra quyết định. Trong những cuộc đàm phán này, các công ty điện thoại từ chối hoàn cước cho bất cứ khách hàng nào.

Ireland chặn các cuộc gọi tới 13 khu vực, trong đó có tới 12 hòn đảo xa xôi ít tên tuổi. Những địa điểm này hầu hết nằm ở Nam Thái Bình Dương: đảo Cook, Polynesia thuộc Pháp, Nauru, Norfolk, quần đảo Solomon, Tokelau, Tuvalu, Wallis và Fortuna. Một số nơi khác ở Tây Phi, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương cũng có tên trong "sổ đen". Từ nay, khi công dân Ireland có nhu cầu gọi điện tới các địa điểm bị chặn, họ sẽ phải thông qua tổng đài.

T.N. (theo CP, PCWorld)
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/09/3B9D6CB9/