PDA

View Full Version : Đông Á là khu vực tăng trưởng DSL cao nhất thế giới



freewarez
24-09-2004, 10:55
TTO - Số thuê bao đường truyền Internet băng thông rộng (DSL) đã bùng nổ trong suốt 12 tháng qua. Tính đến ngày 30-06, trong tổng số 123 triệu thuê bao Internet thì có đến 78 triệu thuê bao sử dụng băng thông rộng. Thông tin này vừa được công bố trên Diễn đàn băng thông rộng hôm 22-09.

Nữ phát ngôn viên Kristi Kosloske của Diễn đàn DSL cho biết, đã có khoảng 30 triệu thuê bao mới đăng ký sử dụng DSL trong 12 tháng qua, đạt tỷ lệ tăng trưởng lên đến 62% và số người đang sử dụng DSL chiếm đến 55% trong tổng số người sử dụng internet. DSL đã đạt được tổng số thuê bao gấp đôi so với những thuê bao sử dụng các công nghệ băng thông internet khác.

Tăng trưởng thuê bao DSL nhanh nhất là ở khu vực Đông Á và Nam Á tức khoảng 110%, ở châu Phi và Trung đông tăng trưởng khoảng 107% còn ở châu Mỹ La tinh tăng khoảng 104%. Tuy nhiên châu Âu đã qua mặt châu Á Thái Bình Dương về tỷ lệ thuê bao băng thông tốc độ cao trên số người dùng, tức 11/23 triệu người dùng, còn tổng số thuê bao ở châu Á Thái Bình Dương là 23 triệu.

Khu vực Đông Á được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng DSL thuộc loại cao nhất, nhất là ở Hàn Quốc, nơi có đến 20.8% số người dùng chuyển qua sử dụng DSL chỉ trong quý 2 năm 2004, ở Đài Loan là 20,8% và ở Hồng Kông là 19,6%, còn lại là ở Iceland, Bỉ và Israel.

Trung Hoa đại lục (bao gồm cả Hồng Kông) dẫn đầu thế giới số thuê bao và đạt đến con số 12,7 triệu, năm ngoái tổng số thuê bao ở đại lục này mới chỉ đạt đến con số 7 triệu. Nhật là thị trường tăng trưởng băng thông tốc độ cao đứng thứ 2 và đạt được 12 triệu thuê bao. Mỹ đứng thứ 3 với 11,4 triệu thuê bao, Hàn Quốc đứng thứ 4 với 6,7 triệu thuê bao và Đức đứng thứ 5 với 5 triệu thuê bao.

Kosloske, chủ nhiệm diễn đàn DSL cho biết, bếu tính toán về phần công nghệ tổng thể thì Mỹ là thị trường sử dụng băng thông rộng các loại (bao gồm cả DSL) lớn nhất thế giới với tổng số thuê bao là 29,1 triệu, trong đó có 4 triệu thuê bao DSL tăng thêm, tức tăng 48%/năm so với tỷ lệ tăng của các loại băng thông khác ở Mỹ là 39%.

HOÀNG HẢI (Theo Infoworld)
Đông Á là khu vực tăng trưởng DSL cao nhất thế giới

TTO - Số thuê bao đường truyền Internet băng thông rộng (DSL) đã bùng nổ trong suốt 12 tháng qua. Tính đến ngày 30-06, trong tổng số 123 triệu thuê bao Internet thì có đến 78 triệu thuê bao sử dụng băng thông rộng. Thông tin này vừa được công bố trên Diễn đàn băng thông rộng hôm 22-09.

Nữ phát ngôn viên Kristi Kosloske của Diễn đàn DSL cho biết, đã có khoảng 30 triệu thuê bao mới đăng ký sử dụng DSL trong 12 tháng qua, đạt tỷ lệ tăng trưởng lên đến 62% và số người đang sử dụng DSL chiếm đến 55% trong tổng số người sử dụng internet. DSL đã đạt được tổng số thuê bao gấp đôi so với những thuê bao sử dụng các công nghệ băng thông internet khác.

Tăng trưởng thuê bao DSL nhanh nhất là ở khu vực Đông Á và Nam Á tức khoảng 110%, ở châu Phi và Trung đông tăng trưởng khoảng 107% còn ở châu Mỹ La tinh tăng khoảng 104%. Tuy nhiên châu Âu đã qua mặt châu Á Thái Bình Dương về tỷ lệ thuê bao băng thông tốc độ cao trên số người dùng, tức 11/23 triệu người dùng, còn tổng số thuê bao ở châu Á Thái Bình Dương là 23 triệu.

Khu vực Đông Á được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng DSL thuộc loại cao nhất, nhất là ở Hàn Quốc, nơi có đến 20.8% số người dùng chuyển qua sử dụng DSL chỉ trong quý 2 năm 2004, ở Đài Loan là 20,8% và ở Hồng Kông là 19,6%, còn lại là ở Iceland, Bỉ và Israel.

Trung Hoa đại lục (bao gồm cả Hồng Kông) dẫn đầu thế giới số thuê bao và đạt đến con số 12,7 triệu, năm ngoái tổng số thuê bao ở đại lục này mới chỉ đạt đến con số 7 triệu. Nhật là thị trường tăng trưởng băng thông tốc độ cao đứng thứ 2 và đạt được 12 triệu thuê bao. Mỹ đứng thứ 3 với 11,4 triệu thuê bao, Hàn Quốc đứng thứ 4 với 6,7 triệu thuê bao và Đức đứng thứ 5 với 5 triệu thuê bao.

Kosloske, chủ nhiệm diễn đàn DSL cho biết, bếu tính toán về phần công nghệ tổng thể thì Mỹ là thị trường sử dụng băng thông rộng các loại (bao gồm cả DSL) lớn nhất thế giới với tổng số thuê bao là 29,1 triệu, trong đó có 4 triệu thuê bao DSL tăng thêm, tức tăng 48%/năm so với tỷ lệ tăng của các loại băng thông khác ở Mỹ là 39%.

HOÀNG HẢI (Theo Infoworld)
nguồn:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=49113&ChannelID=16