PDA

View Full Version : Hacker và virus tung hoành khắp nơi



ngocdiep
24-09-2004, 08:31
Dịch vụ xử lý thẻ tín dụng Authorize.net bị tấn công từ chối dịch vụ. Học sinh trung học ở Queensland (Australia) đột nhập máy tính trường ăn cắp đề thi. Virus thử thách lòng kiên nhẫn của người đăng ký bằng lái xe ở Denver (Mỹ).

Authorize.net, bộ phận chuyên xử lý thông tin thẻ tín dụng trực thuộc công ty dữ liệu Lightbridge (Mỹ) hôm qua cho biết một số vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) quy mô lớn đã làm gián đoạn hệ thống phục vụ các doanh nghiệp của họ trên Internet. Một lượng dữ liệu khổng lồ phát đi từ rất nhiều máy tính đã làm “lụt” mạng này.

Theo David Schwartz, phát ngôn viên của Authorize.net, cuộc tấn công bắt đầu hôm 15/9, trùng hợp với việc công ty này cho thôi việc 12 nhân viên. Tuy nhiên, điều này không được coi là nguyên nhân của sự cố DDoS vì công ty đã nhận được một bức thư tống tiền trước khi việc sa thải nhân viên được công bố. Authorize.net đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra truy tìm thủ phạm.

Theo Tom Corn, Giám đốc sản phẩm và marketing của hãng giải pháp chống tấn công từ chối dịch vụ Mazu Networks, gần đây tình trạng tống tiền trực tuyến đã trở nên rất phổ biến. Doanh nghiệp mục tiêu nào không chịu trả tiền theo yêu sách của tin tặc đều phải đối mặt với những đòn tấn công DDoS làm tê liệt hệ thống dịch vụ trên mạng. Nạn nhân chủ yếu của tệ nạn này là các website game trực tuyến, dịch vụ hosting, các địa chỉ tài chính và thương mại điện tử.

Tại vùng Gold Coast Catholic, bang Queensland (Australia), hệ thống máy tính của trường trung học Mary Mount đang phải khẩn trương nâng cấp sau khi phát hiện bị một số sinh viên nhiều lần xâm nhập vào qua một server có password bảo vệ và ăn cắp các bài kiểm tra học kỳ 3.

Những vụ xâm nhập này được thực hiện từ máy ở nhà. Đây được coi là thể loại hack lần đầu tiên xảy ra ở bang này. Tom Cranitch, Giám đốc Sở giáo dục và truyền thông Queensland, cho biết học sinh lớp 12 ở trường Mary Mount sẽ phải tham gia thi lại môn Toán trình độ A và B vào học kỳ tới để khẳng định lại kết quả của đợt thi vừa qua vì bị nghi có dấu hiệu sử dụng đề ăn cắp.

Theo quan chức này, một đề thi khác của môn tiếng Anh cũng bị xâm nhập và khai thác nhưng vụ này đã có một nguồn tin nặc danh báo trước nên nhà trường đã kịp thời cho soạn lại đề mới trước khi cho thi. “Chúng tôi đã xác định có tới hàng chục người truy cập bất hợp pháp vào mạng của trường này”, Cranitch nói. “Tình trạng đó rất có thể sẽ tái diễn trong tương lai nếu không tăng cường các biện pháp bảo vệ”.

Tại thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ), một virus chưa xác định tên đã làm tê liệt hệ thống máy tính của Sở giao thông công chính địa phương, khiến hàng nghìn công dân đang xin gia hạn giấy phép lái xe và cấp chứng minh thư ở đây phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Phát ngôn viên Diane Reimer của cơ quan nói trên cho biết khoảng 20.000 người đã bị ảnh hưởng khi sự cố virus xảy ra hôm 17/9, khiến toàn bộ hệ thống máy tính ngừng hoạt động vào lúc 2.30 chiều. 63 văn phòng của Sở giao thông công chính trên khắp bang Colorado cũng bị tác động.

(theo CNet, AP, Sophos)

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/Hacker-Virus/2004/09/3B9D6C2C/