PDA

View Full Version : 1/1/2005:chính thức tách bưu chính khỏi viễn thông



freewarez
23-09-2004, 10:24
Năm 2006 VNPT chính thức chuyển thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN
Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để tách ngành bưu chính và viễn thông thành 2 khối doanh nghiệp hoạch toán độc lập kể từ 1/1/2005.

Đây là bước đầu tiên trong chiến lược hình thành tập đoàn bưu chính, viễn thông vào năm 2005-2006. Theo đề án, tập đoàn sẽ bao gồm các doanh nghiệp thành viên, hạch toán độc lập và kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó bưu chính, viễn thông, tin học đóng vai trò nòng cốt.

Phương án tách bưu chính, viễn thông đã được VNPT thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố từ tháng 9/2001. Sau khi tách, bình quân doanh thu của khối doanh nghiệp bưu chính đã tăng khoảng 15% so với khi còn hạch toán chung.

Một quan chức của VNPT cho biết, trước kia, các dịch vụ bưu chính còn nghèo nàn, chỉ có thư từ báo chí, nhưng nay, dịch vụ này phát triển rất mạnh, có thêm chuyển phát nhanh, điện hoa, bán hàng qua mạng... Khi tách ra, dù là bưu chính hay viễn thông thương mại cũng sẽ có sự hợp tác và cạnh tranh về chất lượng và giá cả. Từ đó, năng suất lao động cao hơn, dẫn đến giảm giá thành, giảm cước phí, phí dịch vụ. Nhà nước giao làm đương nhiên Nhà nước sẽ kiểm soát giá cả chặt chẽ và giá chỉ đạo sẽ được hình thành trên cơ sở giá thành.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2005, VNPT sẽ chính thức tách bưu chính và viễn thông thành 2 công ty dưới cái tên Tổng công ty Viễn thông VN và Tổng công ty Bưu chính VN gồm các đơn vị cấu thành là: Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế (VPS), Công ty phát hành báo chí Trung ương, Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện và các Bưu điện tỉnh, thành phố.

Từ năm 1998, Tổng cục Bưu điện đã trình Chính phủ đề án về đổi mới tổ chức sản xuất và quản lý ngành bưu điện Việt Nam, trong đó có nội dung tách bưu chính ra khỏi viễn thông. Hiện nay, riêng mỗi lĩnh vực (bưu chính hoặc viễn thông) cũng có mấy chục dịch vụ nên cần phải hạch toán rõ ràng để tạo cơ sở phát triển dịch vụ mới và tạo động lực cho người lao động. Ngoài ra, khi tách, phần công ích có chế độ về công ích, phần kinh doanh có chế độ về kinh doanh.

Hồng Anh
nguồn:http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2004/09/3B9D6B80/