PDA

View Full Version : Liên hiệp hợp tác xã máy tính “xã hội đen” toàn cầu



ngocdiep
22-09-2004, 12:15
TTO - Một nghiên cứu vừa mới đây cho biết, hàng ngày có khoảng 30.000 máy tính gia nhập vào những “mạng bí mật” để có khả năng tán phát spam và virus.

Nghiên cứu cũng cho biết, mới 6 tháng trước đây chỉ có 2.000 máy tính sử dụng Windows gia nhập “mạng lưới đen” này.

Các chuyên gia cho biết: số lượng các máy tính gia nhập “mạng lưới đen” đang không ngừng gia tăng chính vì những mạng có khả năng điều khiển máy tính từ xa này tỏ ra rất hữu dụng cho những ai có khả năng “thu lợi” từ việc xâm nhập máy tính cũng như “sáng tác” và tán phát virus.

Các số liệu trên được trích từ “Báo cáo về các mối nguy cơ Internet” của Symantec đưa ra cứ 6 tháng 1 lần.

Mối đe dọa tiềm ẩn

Nigel Beighton, chuyên gia trực thuộc Nhóm bảo mật Symantec cho biết: số lượng máy tính trở thành thành viên của những “mạng lưới đen” này đã gia tăng không ngừng và đã được thống kê trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2004 của Symantec. Lúc cao nhất là có đến 75.000 máy tính gia nhập vào “mạng lưới đen” trong 1 ngày.

Đỉnh điểm của việc gia nhập vào đợt triều cường “mạng luới đen” là vào ngày mà tác giả của virus MyDoom và Bagle tung ra cuộc chiến virus trên mạng, kết quả của cuộc chiến này là hàng loạt phiên bản của những chương trình độc hại được phát tán trên diện rộng.

Khi “mạng máy tính ma quỷ” được hình thành là các hacker hoặc những người dùng “đen tối” có thể sử dụng để tung spam ẩn danh, để có thể tấn công vào các website hoặc ăn cắp những thông tin mật của chủ nhân các máy tính.

Ông Beighton cho biết: phương pháp thu phục các máy tính vào “mạng lưới đen” là một sự thay đổi quan trọng trong hoạt động của các hacker nguy hiểm và những tay tạo virus chuyên nghiệp.

Trong quá khứ, nhiều người tạo ra virus với mục đích tạo được 1 danh tiếng nào đó hoặc là muốn khẳng định mình trong giới tin học. Nhưng hiện nay xu thế đó đã đổi chiều sang xu hướng trục lợi rõ ràng, các nhóm hacker và chuyên gia tạo virus đang cố gắng “thu thập” các máy tính vào “mạng lưới đen” để phát tán các virus tạo “cửa sau” để trục lợi.

Beighton nói: "Các “mạng lưới đen” hiện đang kết hợp với nhau để kết nối đến các người dùng tội phạm, tác giả của các chương trình tạo nên “mạng đen” hiện đang vô cùng hể hả khi được thưởng thức màn kịch tội lỗi của mình. Khi theo dõi các số liệu thống kê,các bạn sẽ biết rằng mức độ các cuộc tấn công luôn diễn tiến theo chiều hướng đi lên, có khác chăng đi nữa chỉ là hình thức thể hiện ngày càng tinh xảo và thâm độc. Hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng không ngừng của “cổng hậu” và các loại virus được tạo ra bằng những phương thức quá chuyên nghiệp”.

Virus “nằm vùng”

Loại virus này có mức độ phát tán không quá nhanh nhưng chúng được thiết kế để có thể âm thầm “thu thập” thông tin của hàng ngàn máy tính cùng lúc.

Nguyên liệu để tạo nên “triều cường” của “mạng lưới đen” chính là những virus được viết ra để “âm thầm” phát tán và chia sẻ thông tin từ những đoạn mã độc hại có thể được sửa đổi và tái sử dụng theo “nhu cầu” của tác giả.

Kết quả hiển nhiên của những “công trình” này là một số loại virus “tàng hình”, thoắt ẩn thoát hiện mà hầu như rất khó định danh để có thể tiêu diệt, biến thể đặc thù của loại virus “nằm vùng” này chính là 200 loại khác nhau của virus Gaobot.

Beighton cho biết:” Có rất nhiều công ty an ninh mạng đang hết sức cố gắng “tìm và diệt” các máy tính hiện đang thỏa hiệp với “thế lực đen” nhưng đáng tiếc rằng hàng ngàn … và hàng ngàn những máy tính loại này vẫn đang “vô tư” tồn tại vì không phải lúc nào các loại máy tính cũng hoạt động (online) để có thể để lại dấu vết cho các “hình cảnh internet” có đất hoạt động.

Hiện nay cũng còn quá sớm để có thể khẳng định bản SP2 cho Windows XP có khả năng “miễn nhiễm” trước đại dịch “mạng lưới đen” hay không. Nhưng vấn đề thách thức nhất cho Microsoft không phải từ những người dùng Windows XP mà chính là từ những người dùng còn “trung thành” với Window 98 và 95”.

Beighton cũng kết luận: "Hãy cố gắng đưa người dùng đến những phiên bản mới nhất và gia tăng khả năng an toàn cho họ thì “may ra” sẽ cải thiện được tình hình”.

Nhớ lại cách đây khoảng 6 tháng, Microsoft tuyên bố từ bỏ hoàn toàn các bộ update dành cho Windows 95 và 98. Khi chính thức “khai tử” 2 hệ điều hành này, Microsoft có biết hiện còn khoảng 1/4 máy tính trên thế giới vẫn sử dụng 2 hệ điều hành này (?)

(Theo BBC)