ngocdiep
22-09-2004, 12:05
“Chúng tôi sẽ cung cấp 90% mã nguồn của các chương trình Word, Excel và PowerPoint trong bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office cho các chính phủ trên toàn thế giới”, Jason Matusow, Giám đốc Sáng kiến chia sẻ mã nguồn của Microsoft, khẳng định tại Paris, hôm qua.
Theo báo Financial Times, động thái này biểu thị phản ứng của hãng phần mềm số một thế giới trước mối đe dọa do Linux và các phần mềm mã nguồn mở khác đem lại. Trước đó, vào tháng 1/2003, Microsoft đã bắt đầu chia sẻ mã nguồn của hệ điều hành Windows theo chương trình an ninh chính phủ (GSP). Theo đó, các cơ quan tham gia được phép tiếp cận với mã nguồn của chương trình và trụ sở của Microsoft tại Redmont, Washington.
Bài báo cho rằng thông báo của Microsoft được đưa ra tại châu Âu là một cử chỉ hướng tới các chính phủ ở châu lục này, nơi cho rằng các sản phẩm của hãng có thể cho phép chính phủ Mỹ truy cập vào cửa sau hệ thống của họ. Matusow nhận xét: “Mã nguồn chia sẻ là phương pháp để Microsoft hiểu được ích lợi của phần mềm mã mở. Sự rõ ràng rất cần thiết để các chính phủ đánh giá các sản phẩm khác nhau khi chúng đang trở thành những thành phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của họ”.
Hiện nay, hơn 30 quốc gia đã ký kết các hiệp ước GSP, trong đó có Australia, Trung Quốc, Nga, Na Uy và Anh. Hơn 60 quốc gia khác đủ tư cách để tham gia.
Đánh giá về bước đi mới, Giám đốc chiến lược kinh doanh của Microsoft tại châu Âu Wilfried Grommen nhận xét: “Sự mở rộng sang GSP trong giai đoạn này thực sự quan trọng với chúng tôi. Đó là một xác nhận rằng chúng tôi đang đạt được những tiến bộ mới trong hợp tác với các chính phủ”.
(theo MacNewsWorld)
Theo báo Financial Times, động thái này biểu thị phản ứng của hãng phần mềm số một thế giới trước mối đe dọa do Linux và các phần mềm mã nguồn mở khác đem lại. Trước đó, vào tháng 1/2003, Microsoft đã bắt đầu chia sẻ mã nguồn của hệ điều hành Windows theo chương trình an ninh chính phủ (GSP). Theo đó, các cơ quan tham gia được phép tiếp cận với mã nguồn của chương trình và trụ sở của Microsoft tại Redmont, Washington.
Bài báo cho rằng thông báo của Microsoft được đưa ra tại châu Âu là một cử chỉ hướng tới các chính phủ ở châu lục này, nơi cho rằng các sản phẩm của hãng có thể cho phép chính phủ Mỹ truy cập vào cửa sau hệ thống của họ. Matusow nhận xét: “Mã nguồn chia sẻ là phương pháp để Microsoft hiểu được ích lợi của phần mềm mã mở. Sự rõ ràng rất cần thiết để các chính phủ đánh giá các sản phẩm khác nhau khi chúng đang trở thành những thành phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của họ”.
Hiện nay, hơn 30 quốc gia đã ký kết các hiệp ước GSP, trong đó có Australia, Trung Quốc, Nga, Na Uy và Anh. Hơn 60 quốc gia khác đủ tư cách để tham gia.
Đánh giá về bước đi mới, Giám đốc chiến lược kinh doanh của Microsoft tại châu Âu Wilfried Grommen nhận xét: “Sự mở rộng sang GSP trong giai đoạn này thực sự quan trọng với chúng tôi. Đó là một xác nhận rằng chúng tôi đang đạt được những tiến bộ mới trong hợp tác với các chính phủ”.
(theo MacNewsWorld)