PDA

View Full Version : Sẽ có mạng liên hành tinh



ngocdiep
22-09-2004, 01:15
Người phát minh ra mạng toàn cầu Vin Cerf nhận xét, Internet, hoặc ít nhất là các giao thức đằng sau nó, đang được mở rộng lên khoảng không vũ trụ. Theo dự đoán của ông, mạng liên hành tinh không còn là một tương lai xa vời.

“Khi còn là nghiên cứu sinh tại UCLA, tôi bắt đầu làm việc cho một dự án được tài trợ bởi Cơ quan nghiên cứu dự án cao cấp của Bộ Quốc phòng, thường được biết đến với tên gọi Arpa. Công việc đầu tiên của tôi là viết phần mềm cho các máy tính mà chúng tôi sẽ lắp đặt tại mạng Arpanet từ cuối năm 1969.
Tiến sĩ Vin Cerf, cha đẻ của Internet.
Tiến sĩ Vin Cerf, cha đẻ của Internet.

Vào mùa xuân năm 1973, một trong các đồng nghiệp, Robert Kahn, mô tả với tôi sự khác biệt giữa các mạng chuyển mạch gói anh đang nghiên cứu, mạng Arpanet mà cả hai chúng tôi cùng tham gia và một hệ thống dữ liệu truyền qua vệ tinh. Anh ấy hỏi tôi: ‘Làm thế nào để tất cả các mạng này làm việc liên thông với nhau?’.

Chúng tôi gọi đó là một vấn đề liên mạng (inter-net) vì chúng tôi đang cố gắng để làm các 'mạng' khác nhau giao tiếp với nhau.

Trong khoảng 6 tháng sau cuộc gặp đó, chúng tôi đưa ra được thiết kế cơ bản của cái mà ngày nay chúng ta gọi là Internet. Chúng tôi lập nên mô tả chi tiết vào tháng 5/1974, đúng 30 năm trước đây. Trước đó, chúng tôi xuất bản một tờ báo nêu rõ cách thức làm việc của nó và bản chất của các thành phần đa dạng. Điều chúng tôi mô tả cách đây 30 năm là một phần lớn của những gì các bạn có ngày nay.

Khi ấy chúng tôi không thể yêu cầu viết ra tất cả các ứng dụng nhưng chúng tôi có cấu trúc ngầm phục vụ cho liên lạc. Lúc đó, tôi tự hỏi: Chúng ta có thể lợi dụng những gì từ những điều đã học hỏi được trong việc xây dựng các mạng? Cụ thể là hệ thống toàn cầu Internet - chúng ta có thể làm gì để rút ra các bài học từ nó và áp dụng để hỗ trợ cho công cuộc thám hiểm hệ mặt trời.

Bạn nên biết rằng khi chúng ta phóng một phi thuyền lên không gian, nó mang theo cả bộ sưu tập các công cụ để tìm hiểu nhiều thứ. Đó có thể là máy ảnh chất lượng cao, những thiết bị để cảm thụ hồng ngoại hoặc các loại khoáng chất và những thứ tương tự trên bề mặt hành tinh. Chúng ta tìm cách tìm hiểu xem trên đó có những gì nhưng để nhận lại thông tin, cần phải có liên lạc. Điều chúng tôi đang tìm kiếm là khả năng sử dụng các giao thức của Internet để hỗ trợ liên lạc dành cho các tàu vũ trụ đang khám phá hệ mặt trời.

Khi bạn ở trong vũ trụ, mọi thứ đều khác biệt. Trước hết là vì mọi thứ ở quá xa nhau. Ví dụ, Trái đất và Sao Hỏa cách nhau 56 triệu km khi quỹ đạo quay quanh mặt trời của chúng ở gần nhau nhất và 378 triệu km khi ở xa nhau nhất. Với tốc độ ánh sáng 300.000 km/giây, phải mất 5 phút tín hiệu ánh sáng hoặc radio mới đi được từ Trái đất tới Sao Hỏa khi hai hành tinh ở điểm cực cận và 20 phút khi chúng ở điểm cực viễn.

Khái niệm điều khiển một thiết bị từ xa khi chúng ở rất, rất xa là một bức tranh thú vị. Ban có thể hình dung đang xem một tấm ảnh có ‘tuổi thọ’ 20 phút được truyền đến từ Sao Hỏa, tức là bạn đang theo dõi vị trí của xe thăm dò từ cách đấy 20 phút. Nếu muốn nó di chuyển, bạn gạt joystick để ra lệnh" sang phải", nhưng xe thăm dò sẽ không thể nhận lệnh này trong vòng 20 phút nữa. Tổng cộng bạn mất khoảng 40 phút để thực hiện được một lệnh tương tác trọn vẹn. Nếu bạn lái xe qua một hướng nguy hiểm, như qua một bờ vực, lúc bạn phát hiện ra vào 20 phút sau, chiếc xe đã tan tành. Điều đó có nghĩa, trong một môi trường nơi mọi vật thể cách quá xa nhau, khái niệm "bây giờ" không tồn tại.

Trong vòng năm năm qua, chúng tôi đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể. Dự án bắt đầu từ mùa xuân năm 1998 và kết quả thu được là đây. Chúng tôi đã thử một số giao thức liên lạc - những chi tiết về cách thức liên lạc trong môi trường xa lạ. Điều chúng tôi cố gắng thực hiện là xác lập một số lớp của giao thức Internet. Tất cả những loại giao thức này được sắp xếp như các lớp của một chiếc bánh kem.

Chúng tôi xác lập hai lớp thấp hơn: chúng đang được sử dụng trên hai xe thăm dò Spirit và Opportunity, hiện đang hoạt động trên bề mặt Sao Hỏa.

Các tầng giao thức còn lại đang được thử nghiệm trên Trái đất và chúng tôi hy vọng có thể gửi thông tin ra không gian vũ trụ vào năm 2009, với một tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo, được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động viễn thông.

Thời điểm thiết lập được mạng Internet kết nối hai hành tinh không còn cách chúng ta quá nhiều năm”.

(theo BBC)

freewarez
22-09-2004, 02:22
nên để liên kết đến bài viết thì tốt hơn.