PDA

View Full Version : Ngành sản xuất chip bước vào thời kỳ khó khăn



ngocdiep
19-09-2004, 00:46
Số lượng các nhà sản xuất và thiết kế bộ vi xử lý sẽ giảm khoảng 40% trong vòng 10 năm tới, theo dự đoán của các nhà phân tích của hãng Gartner trong một hội nghị thượng đỉnh ngành công nghiệp bán dẫn tổ chức tuần này.

Ngành công nghiệp bán dẫn điêu đứng bởi sự sụt giảm trong chi tiêu cho công nghệ cao bắt đầu từ năm 2001, trước khi tình hình được vãn hồi vào năm ngoái. Tuy nhiên, sự phục hồi này sẽ không kéo dài. Gartner dự báo, sẽ có điểm yếu xuất hiện trên thị trường bán dẫn từ nay tới năm 2006, cùng với nó là sự hợp nhất của nhiều công ty trong ngành công nghiệp.

Do các nhà sản xuất chip bắt đầu tích hợp các tính năng như xử lý, mạng và đồ họa vào một bộ vi xử lý duy nhất, nhiều công ty hiện tập trung vào một chức năng hệ thống cụ thể sẽ phải thay đổi cách thức làm việc. Điều đó cũng góp phần làm giảm số lượng các hãng sản xuất bộ vi xử lý .

Pat Gelsinger, Phó chủ tịch Intel, cũng nhất trí rằng sự hợp nhất đang chờ đón ngành công nghiệp bán dẫn vì xu hướng gộp nhiều thành phần hệ thống vào bộ vi xử lý sẽ gây áp lực lớn lên những công ty không có cơ sở sản xuất riêng. “Chi phí thiết kế của những công ty này sẽ tăng lên. Điều đó thúc đẩy quá trình hợp nhất”.

Gelsinger dự kiến Intel sẽ duy trì định luật Moore (cứ 2 năm lại gấp đôi số bóng bán dẫn trong một con chip) ít nhất là được 10 năm nữa. Tới thời điểm đó, hãng sẽ sử dụng công nghệ 20 nm trong sản xuất chip, nhỏ hơn rất nhiều so với công nghệ 90 nm hiện đại nhất hiện nay. Khi đó, mỗi bộ vi xử lý của Intel sẽ chứa 20 tỷ transistor. Dòng chip Itanium 2 của Intel hiện chứa khoảng 500 triệu transistor.

Tuy nhiên, công nghệ tiên tiến và sự phức tạp mà nó mang lại sẽ làm giảm tốc độ mà các công ty không có cơ sở sản xuất riêng đưa sản phẩm của họ ra thị trường, hay làm gia tăng khoảng cách giữa "kẻ giàu và người nghèo" trong ngành công nghiệp bán dẫn. Thêm vào đó, chi phí đầu tư công nghệ cho các cơ sở sản xuất không hề rẻ. “Nếu bạn không thể đầu tư mỗi năm 2 tỷ USD thì đừng tính đến chuyện làm ăn”, Gelsinger nhận xét.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, một phần của vấn đề mà công nghiệp bán dẫn đang gặp phải là nó đã phát triển quá lớn để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh như đã từng có trong các thập niên 70, 80 và 90 thế kỷ trước.

(theo PC World)