PDA

View Full Version : Intel triển khai chương trình Dạy học cho tương lai



ngocdiep
15-09-2004, 12:26
Intel triển khai chương trình Dạy học cho tương lai

Đổi mới phương pháp đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục là chủ đề chính của hội thảo chương trình Dạy học cho tương lai của Intel (Intel teach to the future), được hãng sản xuất bộ vi xử lý lớn nhất thế giới tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng nay.

Theo đánh giá của các giảng viên và giáo sinh tham gia dự án, chương trình tích hợp công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác giảng dạy do Intel tài trợ được thực hiện thí điểm tại Đại học Sư phạm (ĐHSP) từ tháng 10/2003 và sau một năm hoạt động đã đạt được một số thành công ban đầu. Trong bước triển khai tiếp theo, Intel đưa ra một phương pháp đào tạo do Học viện Công nghệ máy tính Mỹ thiết kế và được các giảng viên ĐHSP địa phương hóa cho phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiền, cán bộ khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp của ĐHSP, cho biết chương trình của Intel không dừng lại ở phổ cập kiến thức tin học mà nhằm thiết kế môi trường học tập với sự hỗ trợ của CNTT, nâng cao chất lượng đào tạo. Để thực hiện điều đó đòi hỏi phải có khả năng ứng dụng nên học viên sẽ học CNTT một cách tự nhiên, hình thành nhiều kỹ năng sử dụng công nghệ quan trọng, phát triển các kỹ năng tư duy, cách sống, làm việc theo nhóm. Thay vì học kiểu thầy đọc trò chép như hiện nay, học viên sẽ phải tích cực tham gia tìm kiếm thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết, phân tích và đánh giá.

Tuy vậy, các giảng viên ĐHSP nhận định việc triển khai Chương trình dạy học cho tương lai của Intel vẫn gặp nhiều khó khăn. Đó là việc soạn giáo án (được gọi là hồ sơ bài dạy) tốn nhiều công sức nhưng chất lượng vẫn chưa cao vì còn quá mới mẻ. Hơn nữa đây lại là môn học tự chọn nên chỉ hạn chế trong một số giáo sinh. Cơ sở hạ tầng như phòng máy và kết nối Internet chưa đáp ứng được yêu cầu của môn học cũng là một vấn đề. Mặc dù vậy, Giáo sư Đinh Quang Báo, Hiệu trưởng ĐHSP cam kết sẽ tạo điều kiện để các khoa nhân rộng phương pháp đào tạo tích hợp CNTT.

Bà Dương Thị Minh Hồng, Giám đốc chương trình giáo dục của Intel Việt Nam, khẳng định: “Intel sẵn sàng hỗ trợ cho việc triển khai chương trình tới các khoa nhưng cũng yêu cầu các khoa cam kết đổi mới phương pháp dạy và học”. Bà Hồng cho biết, Intel sẽ đầu tư theo chiều sâu chứ không dàn trải, cụ thể sẽ hỗ trợ cho 2 hoặc 3 khoa và theo dõi xem sau khi giáo sinh ra trường có ứng dụng được những gì đã học trong nhà trường phổ thông hay không.
Phòng lab do CMS và Intel tài trợ cho ĐHSP.

Cũng trong dịp này, trường ĐHSP Hà Nội tổ chức lễ khai trương phòng lab máy tính do công ty máy tính Việt Nam CMS và hãng Intel phối hợp tài trợ. Phòng máy được đặt tại Viện nghiên cứu sư phạm - ĐHSP Hà Nội - sẽ là nơi cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các giáo sinh và giảng viên yêu thích công nghệ thông tin, cung cấp các ứng dụng để đổi mới phương thức dạy và học theo hướng lấy học sinh là trung tâm và học theo dự án.