PDA

View Full Version : * Sửa bài viết * Báo cáo bài viết này * Trả lời kèm trích dẫn share full code clickvao.



dinhpc86
26-01-2011, 08:41
http://dantri.com.vn/c76/s76-453990/wwf-boi-tin-chua-rut-ca-tra-khoi-danh-sach-do.htm
Cá tra Việt Nam gặp quá nhiều rào cản phi lý khi vào thị trường thế giới.

Dư luận quốc tế và trong nước vẫn chưa thể quên, sáng ngày 15/12/2010, trước báo giới và nhiều vị lãnh đạo ngành thủy sản Việt Nam, ông Mark Powell - đại diện WWF quốc tế chính thức thừa nhận sai sót trong việc đưa cá tra của Việt Nam vào “danh sách đỏ”.

Cũng tại buổi họp đó, ông Mark Powell tỏ ra khá cầu thị và hứa sẽ đưa ngay cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ, đồng thời sẽ giúp Việt Nam đưa cá tra vào danh mục phát triển bền vững để khuyến cáo người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới tiếp tục sử dụng cá tra Việt Nam.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 1 tháng trôi quá, thông tin từ Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, cá tra Việt Nam hiện vẫn chưa ra khỏi danh sách đỏ trong Cẩm nang Hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010 - 2011 của Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) tại Bỉ và WWF Na Uy.

Trước đó ngay sau buổi ký kết Biên bản Thỏa thuận hợp tác phát triển cá tra Việt Nam theo hướng bền vững (ngày 17/12/2010) giữa WWF quốc tế, WWF Việt Nam cùng VASEP và Hội Nghề cá Việt Nam, ông Mark Powell, nhà lãnh đạo thủy sản toàn cầu thuộc WWF quốc tế đã khẳng định với báo giới Việt Nam và quốc tế về việc đưa cá tra ra khỏi danh sách đỏ.

Đây là một nội dung trách nhiệm quan trọng của WWF trong Biên bản thỏa thuận hợp tác 4 bên kể trên. Nhưng thực tế đến nay, sau hơn một tháng kể từ ngày ký, tại trang web của WWF Bỉ và WWF Na Uy, cá tra vẫn có tên trong danh sách đỏ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cá tra Việt Nam chưa được ra khỏi danh sách đỏ tại Bỉ và Na Uy, những người nuôi cá tra và cộng đồng doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra Việt Nam rất bức xúc phản đối việc cá tra Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đỏ trên trang web của hai nước này, đồng thời, nghi ngại về các cam kết mà WWF quốc tế ký kết với Việt Nam nói riêng cũng như các tổ chức khác trên thế giới nói chung.

Phản ứng về vụ này, một cán bộ của VASEP cho hay, sẽ tiếp tục yêu cầu WWF quốc tế phải thực hiện đúng cam kết của mình là đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ đồng thời từng bước hoàn thiện quá trình đưa cá Việt Nam và danh mục phát triển bền vững.

Hồng Ngân

* Share on Facebook
* Share on Twitter
* Share on Google
* Share on Buzz
* in
* Xem phản hồi
* Gửi phản hồi

Các bài mới

* 6 điểm nổi bật của thị trường vàng năm 2010 (27/1)

Các bài đã đăng

* Việt Nam sẽ tập trung phát triển một số dòng xe chiến lược (27/1)
* Người Hà Nội đổ xô đi mua hoa giả chơi Tết (27/1)
* Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội yêu cầu Vincon đổi tên (26/1)
* Vietnam Arlines hủy chuyến vì thời tiết, hành khách bức xúc (26/1)
* “Hoảng” vì giá cả thị trường Tết Nguyên đán (26/1)
* Lượng tiền giả giảm 43% so với năm trước (26/1)
* Lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm nhẹ (26/1)
* Giá vàng đảo chiều tăng nhẹ (26/1)
* Trung Quốc xây dựng siêu đô thị lớn nhất thế giới (26/1)
* Bất động sản im lìm ngày cận Tết (26/1)

Tiêu điểm
Đi tìm tỷ phú USD Việt Nam
Quý bà thành đạt kết hôn cùng đại gia bất động sản
Ông Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất TTCK 2010
“Đỉnh” thưởng Tết Hà Nội giảm, TPHCM tăng lên 532 triệu đồng
Tiền xu bị “chối bỏ hoàn toàn” trong lưu thông
“Hiện tượng lạ” trên thị trường tiêu dùng
Đầu số di động 099 được chia cho 3 đơn vị
“Đột nhập” hầm chứa vàng lớn nhất thế giới
“Quý bà thành đạt” bị cấm xuất cảnh, vì sao?
Thêm tôm và cá rô phi của Việt Nam bị đưa vào danh sách đỏ
THIẾT BỊ AN NINH DOANH NHÂN VIỆT
Cameramienbac.com
Thiết bị bếp nhập khẩu
012345678 73
Facom-Uy tín hàng đầu
Call: 0989.999.456
Liên hệ: 04.35.20.20.20
Liên hệ quảng cáo
Phát Đỉnh Ân
0915706333
Phát Đỉnh Ân
Mini cooper
Màu sang trọng
Mini cooper
Ngày giờ tốt
Xem
Ngày giờ tốt
Buôn chuyện
Cả ngày với bạn bè
Buôn chuyện
Mua quảng cáo
Thời trang nam
Thời trang nam
280,000đ
Áo Thun hình số
Áo Thun hình số
400,000đ
Khoác dạ dài
Khoác dạ dài
600.000đ
Mua quảng cáo