PDA

View Full Version : [NEWS] MVT VN đầu tiên sử dụng HĐH tiếng Việt có bản quyền



Xiển Bột
27-10-2002, 16:22
CMS vừa công bố chính thức đưa hệ điều hành tiếng Việt vào máy tính thương hiệu Việt Nam - CMS của hãng. Đây là hệ điều hành dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở Linux được tập đoàn CMC Việt hoá từ phiên bản Red Hat 7.1. Sự kiện này đã đưa CMS trở thành công ty đầu tiên trong nước sản xuất máy tính có hệ điều hành tiếng Việt và bản quyền.
Theo CMS, dòng máy tính văn phòng cao cấp CMS Powercom sẽ là máy tính đầu tiên của hãng được cài đặt hệ điều hành này trước khi xuất xưởng, mỗi máy tính sẽ có một bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Trong thời gian tới những dòng máy tính CMS khác như máy tính phổ thông Olympia, máy tính đa chức năng cao cấp X-Media, máy tính xách tay Sputnik cũng sẽ chính thức được cài đặt hệ điều hành này.

Hệ điều hành tiếng Việt và các ứng dụng văn phòng chạy trên đó sẽ được cài đặt sẵn trên các máy CMS, tuy nhiên đây hoàn toàn chỉ là một lựa chọn. Khách hàng có thể dễ dàng cài thêm các chương trình phần mềm khác theo nhu cầu mà không bị hệ điều hành tiếng Việt xung đột. Để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cho khách hàng trong việc sử dụng hệ điều hành tiếng Việt, CMS đã thiết lập một nhóm gồm 4 kỹ sư có kinh nghiệm và đường dây nóng 04.9780135.

Trao đổi với phóng viên của I-Today, ông Nguyễn Phước Hải, Giám đốc công ty CMS cho biết: ''Khả năng tiếng Anh của người Việt vẫn còn hạn chế rất nhiều. Vì vậy, hệ điều hành bằng ngôn ngữ tiếng Việt sẽ giúp đông đảo người Việt Nam có thể dễ dàng sử dụng và khai khác những khả năng của máy tính''.

Trả lời câu hỏi về giá của hệ điều hành Linux Việt hoá, ông Hà Thế Minh, Chủ tịch tập đoàn CMC cho biết, hệ điều hành này hiện được cung cấp miễn phí tại website: www.linux.cmc.com.vn , người dùng có thể tự do tải về và không yêu cầu phí bản quyền khi sử dụng. Tuy nhiên nếu các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức có các yêu cầu cung cấp những giải pháp và dịch vụ trên nền Linux, CMC sẽ cung cấp dịch vụ với giá cả phải chăng.

Được biết, nhiều quốc gia trên thế giới như: Đức, Nhật, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc... cũng đã phát triển hệ điều hành cho máy tính cá nhân bằng tiếng bản địa của mình nhằm nâng cao khả năng ứng dụng CNTT của người dân và hạn chế sự lệ thuộc vào một số công ty phần mềm lớn trên thế giới. Trên thực tế các quốc gia này đã gặt hái được nhiều thành công, mà phần mềm Linux Hồng Kỳ của Trung Quốc là một ví dụ và kinh nghiệm điển hình đối với Việt Nam.

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng rất quan tâm đến các phần mềm mã nguồn mở. Kể từ tháng 12/200 đến nay đã có 3 hội thảo cấp quốc gia về Hệ điều hành mã nguồn mở. Vào tháng 12 tới, Bộ Khoa học công nghệ môi trường sẽ tổ chức hội thảo về Phần mềm nguồn mở ở Việt Nam lần thứ 2 tại Hà Nội.

Bên cạnh việc đưa hệ điều hành tiếng Việt đến với người Việt, CMS còn là đơn vị tiên phong trong việc giải quyết một vấn đề nhạy cảm cho khách hàng đó là bản quyền phần mềm. Đặc biệt là khi Việt Nam sắp kết thúc lộ trình thực hiện cam kết tôn trọng sở hữu trí tuệ theo Hiệp định thương mại Việt - Mỹ vào quý II năm sau.

Theo I-Today

tin_truc22
16-09-2008, 13:31
Tẩy chay dự án này đi. Sao ko phải là Fedora mà là Red Hat 7 :-/. Làm 1 hệ điều hành riêng sẽ được gì?

tin_truc22
16-09-2008, 13:56
Cái bản 7.1 ra đời gần 7 năm rồi. Phát triển từ bản đó nghi mấy ông Vietkey Linux lấy ra lại quá =)).

caonho
16-09-2008, 14:04
Mua về dùng chơi cho biết. Sau đó cài lại Win hoặc Ubuntu. Ai rảnh xem cho vui.

_River_
16-09-2008, 14:50
Chắc ko ai dùng đâu!

acquydeptrai
16-09-2008, 15:35
Cái bản 7.1 ra đời gần 7 năm rồi. Phát triển từ bản đó nghi mấy ông Vietkey Linux lấy ra lại quá =)).

Thì cái dự án kia từ 6 năm trước mà bác, nhìn lại ngày post của bác Xiển Bột đi :lick: Chưa chi đã la toáng lên rồi, các bác LM này DM kinh quá! Thành chuyên gia khảo cổ hết rồi

NgoisaoGiaitri
16-09-2008, 16:05
Đúng là chuyên gia đào mả! Sợ!

kiem_bo
16-09-2008, 16:22
trời ghê thật bài từ 27-10-2002 vậy mà đào lên cho được sợ

yoyo89312
16-09-2008, 16:38
Bó tay, lúc đâu ko để ý, tưởng tin gì mới, ai dè xưa còn hơn trái đất >"<

live4ever
16-09-2008, 17:28
Ông tnoob2008 này làm ở Công ty Dịch vụ Mai Táng Vĩnh Cửu " đây mà...
Ổng bên đội "Bốc mộ"

http://www.ddth.com/showthread.php?t=48556

zest
16-09-2008, 21:00
dùng windows thì có cần gì phải biết nhiều tiếng Anh đâu, lý do vớ vẩn
với lại cũng phải có bản patch việt hóa cho windows rồi
chỉ đồng ý với cái quan điểm là đưa ra một lựa chọn khác thôi

lucky-boy
16-09-2008, 21:18
Công nhận chuyên gia đào mã thiệt, chôn xâu dzị cũng đào lên được

phuongco
17-09-2008, 02:09
:O Thật là vãi chưởng với cái ông này :O