PDA

View Full Version : Singapore dùng SMS để hạn chế nạn bắt nạt học sinh



ngocdiep
09-09-2004, 22:38
Trong khuôn khổ chiến dịch “Tuần không có bắt nạt” bắt đầu từ 13/9 tới, học sinh các trường cấp 2 được khuyến khích dùng tin nhắn điện thoại để ngăn chặn những hành động đe dọa, chửi rủa hoặc tấn công trong trường học.

Các nhà tổ chức hoạt động này còn kêu gọi học sinh gửi tin nhắn cho các bạn cùng lớp, cùng trường với nội dung “Hãy thân thiện và đừng bắt nạt nhau” trong tuần phát động chiến dịch. Tất cả nhằm mục đích nâng cao ý thức của xã hội về một vấn đề phổ biến nhưng rất ít khi được bàn đến. Một khảo sát gần đây cho biết nạn bắt nạt, gọi nhau bằng những cái tên kinh tởm hoặc tấn công lẫn nhau đã tác động tới ít nhất 1/2 số học sinh ở nước này.

Hiện nay, hơn 80% người dân Singapore có điện thoại di động, tỷ lệ thuộc loại cao nhất thế giới. Cùng với sự phổ biến của thiết bị liên lạc cầm tay này là sự bùng nổ sử dụng tin nhắn SMS trong thanh thiếu niên, những đối tượng dùng điện thoại ngày một đông, kể cả ở trường tiểu học.

“Không thể để con em chúng ta phải trải qua những xáo trộn tâm lý và căng thẳng do bị bắt nạt, đe dọa ở trường. Đây là một vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của các em”, Koh Wah Khoon, Giám đốc một tổ chức tình nguyện có tên Hiệp hội vì trẻ em Singapore, phát biểu.

Chương trình chống nạn đe dọa, bắt nạt trong học sinh là một trong nhiều chiến dịch xã hội gần đây ở Singapore, bên cạnh các hoạt động như chấn chỉnh các biển hiệu và báo chí với tinh thần “dùng tiếng Anh thật chuẩn”, hoặc chiến dịch chống vứt rác, cư xử lịch thiệp, luôn luôn giật nước toilet sau khi đi vệ sinh…

(theo AFP)

daem0n
10-09-2004, 03:51
Hehehe, khẩu hiệu to đùng còn không ăn thua huống chi cái tin SMS nhỏ xíu.