PDA

View Full Version : Mã nguồn mở gây sức ép lớn lên Microsoft



ngocdiep
07-09-2004, 11:33
Microsoft bị các phần mềm mã mở cạnh tranh gay gắt.
Microsoft vừa gửi một báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, nhận định năm 2005 sẽ đầy thử thách khi phần mềm mã nguồn mở Linux tiếp tục làm mất đi nhiều cơ hội kinh doanh và doanh số bán PC sẽ duy trì ở mức độ thấp.

"Trong năm tài khóa 2005, chúng tôi tin rằng các nhân tố trong toàn ngành công nghiệp như tốc độ tăng trưởng của mảng PC và sự thành công của phần mềm phi thương mại có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động cũng như điều kiện tài chính của chúng tôi”, bản báo cáo viết. “Mảng PC tăng trưởng rất mạnh trong năm 2004, tăng tới 13% so với năm tài khóa 2003. Chúng tôi không kỳ vọng một sự tăng trưởng tương tự trong năm tài khóa 2005”.

Ngoài việc số người mua máy tính cá nhân giảm xuống, dường như hãng phần mềm số một thế giới còn e ngại Linux sẽ giành mất thị phần của họ. Bản báo cáo có đoạn: “Với mức độ các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở giành được sự chấp nhận của thị trường, doanh số các sản phẩm của chúng tôi có thể sẽ giảm sút, từ đó dẫn đến suy giảm trong doanh thu và lời lãi”.

Microsoft bày tỏ nhiều mối quan ngại trong bản báo cáo, bao gồm sự đe dọa từ Linux, sức ép của vấn đề bản quyền và chống độc quyền mà hãng liên tục gặp phải trong những năm gần đây.

Để đối phó với những khó khăn sẽ gặp phải trong năm tới, Giám đốc điều hành Steve Ballmer của Microsoft đã công bố một kế hoạch cắt giảm 1 tỷ USD chi phí hoạt động.

(Theo VnExpress.net)

daem0n
08-09-2004, 05:05
Coi vậy chứ cũng đâu có ảnh hương nhiều, MS vẫn sống "nhăng răng" thôi