PDA

View Full Version : Bắt kẻ khống chế tên miền eBay



ngocdiep
07-09-2004, 11:28
Cảnh sát Đức vừa tóm cổ một thanh niên 19 tuổi ở Helmstedt vì tội “bắt cóc” địa chỉ của chi nhánh hãng mua bán trực tuyến tại nước này khoảng 1 tuần trước.

Trong thời gian này, người truy cập vào trang web của eBay được dẫn sang một site khác đặt tại máy chủ của hãng Intergenia AG. Kẻ gây ra việc này thừa nhận đã ra lệnh chuyển đổi máy chủ tên miền (Domain Name Server) đối với một số website nổi tiếng, trong đó có Google.com, Web.de, Amazon.com và chi nhánh eBay tại Đức nói trên. Trong khi hầu hết số lệnh yêu cầu chuyển miền này bị từ chối thì địa chỉ của eBay lại lọt. Người ta vẫn chưa rõ làm thế nào mà tên miền này lại được chấp nhận chuyển đổi khi mà chủ sở hữu hiện tại lại không biết.

Kẻ bị bắt nói hắn ta không cố ý gây thiệt hại gì mà chỉ định đùa cho vui và bản thân hắn cũng không tin trò đùa của mình lại có thể thành công. Cảnh sát cũng khẳng định tên này không phải là dân giỏi máy tính mà chỉ sử dụng những công cụ có sẵn trên Internet để “lái” người truy cập eBay sang địa chỉ khác. Điều này đã đặt ra một dấu hỏi rất lớn về nguy cơ nhiều website nổi tiếng khác cũng bị bắt cóc như kiểu trên.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay một thanh niên Đức bị bắt giữ vì liên quan đến tội phạm máy tính. Nhân vật đầu tiên là Sven Jaschan, tác giả của sâu NetSky và Sasser, bị tóm vì tội danh phát tán một lượng lớn virus hoành hành suốt 6 tháng đầu năm.

(Theo VnExpress.net)