PDA

View Full Version : Giá "1 triệu máy tính giá rẻ": Càng đấu, càng rẻ!



ngocdiep
04-09-2004, 01:41
Cạnh tranh quyết liệt ngay trong nội bộ Liên minh Thánh Gióng. Ảnh L.Q.P
Cho đến nay, chương trình máy tính giá rẻ dành cho thanh niên, sinh viên, do Trung ương Đoàn và Bộ Bưu chính Viễn thông phát động đã có 8 công ty tham gia, tập hợp trong hai liên minh mang tên Thánh Gióng và G6. Ngay từ đầu, cuộc cạnh tranh về giá giữa hai nhóm trên đã rất quyết liệt.

Mặc dù đều nằm trong Liên minh các nhà sản xuất máy tính Thánh Gióng và là 2 công ty sản xuất máy tính hàng đầu Việt Nam nhưng CMS và FPT Elead đều luôn "canh chừng" lẫn nhau. Trong ngày 26/8 - ngày mà liên minh này họp bàn để đưa ra giá bán và cấu hình cho máy tính Thánh Gióng - một vụ "tiên hạ thủ vi cường" đã xảy ra. Theo thỏa thuận của liên minh này thì tất cả các thông tin về máy tính đều được công bố cùng một lúc và do một cơ quan phát ngôn duy nhất. Thế nhưng vào giờ chót khi cuộc họp đã kết thúc, FPT Elead lại "đi trước một bước".

Tối 26/8 và sáng 27/8, thông cáo báo chí về máy tính Thánh Gióng của FPT Elead được phát đi tới tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Tại CMS, lãnh đạo của công ty này lại điên đầu vì bị đồng minh "chơi xỏ". Một lãnh đạo của CMS bực tức: "Chúng tôi là công ty máy tính số 1 tại Việt Nam, chúng tôi luôn tôn trọng cam kết. Vậy mà họ...".

Nhưng sang đến ngày 28/8, việc FPT Elead vội vã đi trước lại hóa ra bị "hố" sau khi khi nhóm G6 công bố đưa ra loại máy tính cơ bản có cấu hình tương tự nhưng giá chỉ có 3,99 triệu đồng (so với 4,2 triệu của FPT Elead, loại cấu hình thấp nhất). Ngược lại, CMS mừng ra mặt. Cuối giờ chiều ngày 31/8 (ngày họp báo công bố đưa máy tính Thánh Gióng ra thị trường), CMS đưa ra một thông cáo báo chí có tiêu đề rất đặc biệt The Big Bang (vụ nổ lớn). Theo đó, máy tính Thánh Gióng của CMS cũng có 3 cấu hình, loại rẻ nhất giá 3,95 triệu đồng (thấp hơn G6).

Chưa hết, CMS còn công bố những đường dây điện thoại nóng (hotline) để giải thích mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến máy tính Thánh Gióng và cho phép tất cả các khách hàng mua trực tiếp tại các đại lý của CMS hoặc chính tại CMS mà không cần qua đặt hàng tại Đoàn Thanh niên như FPT Elead. Ông Nguyễn Minh Huyên, Trưởng phòng Marketing CMS tuyên bố: "Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu về máy tính Thánh Gióng cho khách hàng nhanh nhất là sau 45 phút".

Ngày 1/9, sau khi các thông tin về máy tính Thánh Gióng chính thức được công bố và các tờ rơi của CMS về máy tính Thánh Gióng được phân phát tại Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế 2004 vào tối 31/8, các đường dây nóng của CMS bận liên tục, số lượng đặt hàng lên tới hàng trăm chiếc máy tính, công ty này dự kiến sẽ tăng đường hotline để có thể đáp ứng được các nhu cầu giải đáp của khách hàng. Tối 31/8, trong buổi họp báo, ông Nguyễn Phước Hải, Giám đốc CMS lại tiếp tục gây sốc: "Chúng tôi có thể sẽ giảm tiếp giá của máy tính thêm 10% nữa nếu như đề nghị miễn giảm thuế cho việc sản xuất máy tính giá rẻ cho thanh niên được chấp nhận".

Đại diện của Trung ương Đoàn tại buổi họp báo tối 31/8, ông Phạm Tấn Công, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tuyên bố: "Chúng tôi hoan nghênh tất cả các nhà sản xuất máy tính có thể đem tới cho thanh niên Việt Nam máy tính chất lượng cao với giá rẻ. Chúng tôi đặc biệt đón mừng Nhóm G6 dù không tham gia chính thức vào Liên minh sản xuất máy tính Thánh Gióng nhưng cũng đưa ra một chương trình máy tính giá rẻ dành cho mọi người. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều Nhóm G6 hơn nữa để thanh niên Việt Nam có thể mua được máy tính chất lượng cao với giá rẻ hơn nữa".

(Theo Thanh Nien)