PDA

View Full Version : Zafi.B vẫn là virus nguy hiểm nhất



ngocdiep
04-09-2004, 01:38
Theo thống kê của hãng bảo mật Anh Sophos, sâu máy tính đứng đầu 3 tháng qua cùng với 9 virus khác trong top 10 chương trình nguy hiểm nhất tháng 8 đều là những loại đã tồn tại khá lâu vì ít người chịu nâng cấp công cụ diệt virus.

“Mặc dù chúng tôi nhận thấy số thông báo lây nhiễm Zafi.B có giảm 10% trong tháng 8, có vẻ như nó sẽ không sớm biến mất”, Carole Theriault, chuyên gia an ninh của Sophos, nói. “Công cụ chống sâu e-mail này đã được phát hành vài tháng nay và người sử dụng cần xây dựng thói quen update thường xuyên hơn. Nếu không, chúng ta sẽ còn thấy những virus như vậy tiếp tục thống trị bảng xếp hạng”.

Bất chấp vụ bắt giữ tác giả NetSky, số biến thể của loại virus này vẫn gây ảnh hưởng nhiều tới các doanh nghiệp với NetSky.P chiếm vị trí thứ 2 trong số 10 virus hàng đầu của Sophos, bên cạnh 4 phiên bản cùng họ khác và MyDoom.O, Bagle.AA và Lovgate.V.

“Có hơn 1.200 virus mới được phát hiện trong tháng qua nhưng không một loại nào lọt vào nhóm virus hàng đầu. Trên thực tế, top 10 virus nguy hiểm nhất vẫn là những cái tên cũ đã hoành hành ít nhất là vài tuần qua”, Theriault cho biết.

Tháng 8 là một tháng đặc biệt về số vụ tấn công virus khi mà Sophos phân tích và ngăn chặn tới 1.230 mã tấn công. Theo họ, đây là số lượng virus mới cao nhất từng được ghi nhận trong riêng một tháng kể từ 12/2001.

Tổng số virus mà Sophos xử lý tới nay đã lên đến 93.875. Thống kê của công ty này còn cho thấy 9,3% số e-mail lưu thông trong tháng 8 chứa virus.

10 virus nguy hiểm nhất tháng 8/2004 (trong ngoặc là tỷ lệ thông báo mà Sophos nhận được)

1. Zafi.B (47,4%)
2. NetSky.P (18%)
3. Mydoom.O (7,2%)
4. NetSky.D (4,8%)
5. NetSky.Z (3,9%)
6. Bagle.AA (3,3%)
7. NetSky.B (2,9%)
8. Lovgate.V (1,9%)
9. NetSky.Q (1,5%)
10. NetSky.C (1,4%)

Các loại khác: 7,7%.

(theo The Register, Sophos)