PDA

View Full Version : Trao doi ve muc Flash Tutorial



meocon
19-10-2002, 14:58
Các bài trên viết dễ thực hành.:rolleyes:
9star có thể viết thêm tiếp nghen như về chử,....
Hearing from you soom
;)

Kar
21-10-2002, 15:47
Cảm ơn Chín Sao, bài viết của bạn rất thích hợp với những người mới làm quen với flash đó. Đây thực sự là một bài viết hay và rất dễ học. Bạn có thể làm thêm một số bài về mask (mặt nạ) được không, đây là phần mình đang rất quan tâm và mình nghĩ mọi người cũng như mình.

ntngochien
22-10-2002, 15:24
Theo tui thấy thì Movie Clip và Graphic đâu có giống nhau đâu. Movie Clip là 1 đoạn phim trong đó có các Graphic. Nếu bạn tạo 1 Movie Clip chỉ có những chuyển động đơn giản (lên, xuống, sang trái, phải...) thì trong Library, Flash sẽ tự tạo 1 Graphic (thường mang tên Tween1, Tween2, ...sẽ càng nhiều nếu có những biến đổi phức tạp)
Theo kinh nghiệm của tui, tui thường tạo 1 Graphic trước, sau đó mới tạo Movie Clip (kéo Graphic từ Library vô) để sau này, mỗi khi cần chỉnh sửa gì đối tượng trong Movie Clip, chỉ việc chỉnh cái Graphic tạo ban đầu, sẽ ko làm ảnh hưởng đến chuyển động.
Việc tạo các symbol rất tiện lợi, chẳng những dùng lại trong movie đó mà bạn có thể dùng lại cho các file khác sau này nếu cần (Menu File>Open as Library). Cho nên thỉnh thoảng khi có ý tưởng gì hay hay, tui thường tạo các symbol (movie clip, button) để dành đó ;-) sau này sẽ dùng đến.
Tui thấy 9Star nói rất dễ hiểu nhưng nếu thêm chút hình ảnh thì sẽ rõ hơn đối với những bạn mới làm quen với Flash chăng?
Tui rất mong được trao đổi kinh nghiệm làm Flash với các bạn.
Chào.
:D

9Star
22-10-2002, 15:50
Hi ntngochien ,

Mình cũng như bạn, bên trên mình cũng nói là mình hay dùng Graphic cho những hình ảnh để tạo chuyển đông hay hiệu ứng sau này, cái mình thấy giống nhau là nếu mình tao Graphic nhưng trong đó mình tạo chuyển động như một Movie Clip thì vẫn được và mình không biết sự khác biệt giữa chúng, không biết ai có sách viết về sự khác biệt này thì làm ơn cho mình biết với nha.....
Mình cũng hơi bận nên không có thời gian chuẩn bị hình ảnh nữa, nên cũng cố gắng giải thích rõ ràng, mong rằng mọi người có thể làm đúng được.....

Kar
23-10-2002, 07:21
Việc chuẩn bị hình ảnh thì cũng dễ thôi mà. Nếu có thời gian thì thứ 6 này mình sẽ đưa hình ảnh lên giúp 9Star nha, bạn có đồng ý không hả?

Kar
23-10-2002, 11:56
Ok, sẵn sàng hợp tác với bạn, mình cũng không biết nhiều, mình sẽ cố giúp bạn trong khả năng của mình. Bạn có thể cho mình email để mình gởi hình ảnh qua cho bạn, ok.

ntngochien
23-10-2002, 22:11
9Star có thể thấy sự khác nhau trong Flash5 phần Help>Using Flash>Using Symbols and Instances - Types of symbol behavior.
Tui thấy dù có tạo chuyển động cho Graphic nhưng khi kéo nó ra Main Movie, test thử, nó đâu có chuyển động như Movie Clip đâu. Rõ ràng là nó khác nhau, chỉ giống nhau ở chỗ tính dùng lại.
Học Flash nhưng tui toàn vô xem phần ActionScript Dictionary ko à, hôm nay mới vô xem thử phần Using Flash, thấy chỉ dẫn rất cặn kẽ, 9Star có thể "tham khảo" để hướng dẫn cho tụi tui với, vì ko phải ai cũng hiểu hết tiếng Anh.
Với mỗi bài học trình bày riêng thành 1 chủ đề để người xem dễ theo dõi, chứ sắp tới thêm trang thì sao?
Tui cũng muốn tham gia nữa, nhưng mà ko có thời gian, cho nên tui sẽ tham gia góp ý được ko? Rồi thêm được gì thì thêm nhé. Tui thấy cần học hỏi nhiều, nhất là phần Action.
9Star nhớ cho bài tập để mọi người cùng giải quyết đi. Tui nghĩ thế này giống lớp học trên mạng quá! hihi..
Mong là có nhiều bạn cùng tham gia.
Chào,
:D

9Star
26-10-2002, 11:18
Hi Kar rất vui nhận được sự giúp đỡ của bạn. Hay là để mình viết Text như vậy xong bạn chỉnh sửa thêm hình rồi lưu dưới dạng HTML để đưa lên trang Tutorial nha.

azn2kew
06-11-2002, 09:02
Nãy giờ toàn đọc về 9Star hướng dẫn Flash nhưng mình thực sự chưa được biết bao giờ. Vậy xin hỏi cho biết địa điểm để đọc những bài hướng dẫn của 9Star hông?

Xin cám ơn nhiều!
Azn2kew

vikhoa
06-11-2002, 13:28
9Star tổng hợp lại rồi gửi file Word cho vikhoa nha. Vikhoa post vào mục Tutorials để mọi người dễ theo dõi.

Kar
09-11-2002, 13:17
bạn azn2kw vào mục Tutorial đó, bài viết của 9Star được để trong ấy.

xuanvinh
10-11-2002, 14:34
các bác cho em hỏi flash la cái gì vậy

Yuris_revenge
14-11-2002, 15:12
Xin chào, tui có thể gửi tài liệu cho ai muốn học flash nè, nếu không thì mọi người có thể ra các cửa hàng ở đường Tôn Thất Tùng, Bùi Thị Xuân mà mua, riêng tui thì tui có một bộ gồm 3 đĩa của STK, lý thuyết thì rất dễ hiểu có bài tập ứng dụng nè, film cho chúng ta xem nè, và hướng dẫn một số bài tập về photoshop đó.

Yuris_revenge
14-11-2002, 15:20
Xin lỗi nha, mail của Yuris là kegietnguoidaman@yahoo.com.
À có sưu huynh nào rành về mấy cái action thì chỉ em với em dỡ cái đó gì đâu:)

Nguyen Truong Son
22-11-2002, 10:34
stk là gì vậy?làm ơn viết rõ nhé

Yuris_revenge
26-11-2002, 14:21
Xin lỗi nha tui quên mắc tiêu rồi nhưng hình như là Sưu Tầm Kiến thức hay là cái gì gì đó nó cũng giống IBT vậy đó:o

fireball
26-11-2002, 20:00
Cho em hỏi chút, cách tạo animation trong Imageready có điểm nào giống với flash ko?

baohoang
01-12-2002, 16:46
STk ---->Sưu Tầm Kỹ Thuật do Kỹ Sư Quang Huy Biên Soạn (bao gồm 3 đĩa và rất nhiều sách) địa chỉ minh nhớ không lầm là nằm trên đường Điện Biên Phủ,Quan 10,TpHCm.

Yuris_revenge
02-12-2002, 18:12
OK đúng rồi

satthuhuydiet
02-12-2002, 21:46
Stk la viet tắt của chử sưu tầm kiến thức tin học

satthuhuydiet
02-12-2002, 21:50
Stk la viet tắt của chử :"sưu tầm thông tin kỹ thuật"

satthuhuydiet
03-12-2002, 19:25
STK là viết tắt của chử sưu tầm thông tin kỹ thuật

Kar
10-12-2002, 07:22
Có ai mua đĩa chưa, mình mua rùi nè... nếu ai có ý định mua đĩa thì chỉ cần mua 1 trong 3 đĩa thôi, tốt nhất là nên mua đĩa số 3 (thông thường thì bạn phải mua cả 3 đĩa một lúc nhưng ở một vài nơi có bán lẻ 3 đĩa) vì đĩa này có nhiều bài tập và phần mềm phụ hơn các đĩa khác. Về phần các file *.fla đi kèm thì đĩa nào cũng như đĩa nào, giống y chang. Trong mỗi đĩa còn lặp lại 2 lần nữa chứ...

ntngochien
03-01-2003, 23:07
STK là viết tắt của chữ Sách Thống Kê (NXB Thống Kê đó) he he

changlangtudeptrai
18-02-2003, 18:31
làm sao mình có chương trình làm flash ở đâu không? giúp mình với

rinoa-16
10-03-2003, 06:18
cậu ra ngoài mua cái đĩa là xong nếu không được thì vào KAZAA để download

Kar
18-03-2003, 09:52
rinoa-16 ơi, em chỉ anh cách sử dụng, cài đặt kazaa đi, anh không biết dùng nó, bất mãn quá...

rinoa-16
18-03-2003, 20:12
chỉ cần set up rồi vào đặt mail và tên là chạy thôi màv à đặt cả nước nào nữa

phamhobac
10-04-2003, 16:37
stk la viết tắt của sách tham khảo đó,bộ 3 đĩa,coi cũng được,mua thêm một đĩa source flash nữa tha hồ mà sáng tạo.

phamhobac
10-04-2003, 16:52
stk la viết tắt của sách tham khảo đó,bộ 3 đĩa,coi cũng được,mua thêm một đĩa source flash nữa tha hồ mà sáng tạo.

FlasH-lee
01-03-2004, 21:40
Stk la viet tắt của chử :"sưu tầm thông tin kỹ thuật"
Đây chính xác là do tác giả của 3 đĩa đó viết đấy. :lick: