PDA

View Full Version : Những ngộ nhận trong sử dụng thiết bị CNTT



ngocdiep
01-09-2004, 23:39
DOS đã hết thời: MS-DOS, được Microsoft giới thiệu năm 1981. Nếu một người cũng từng phục vụ từng ấy năm thì ông ta sắp đến tuổi nghỉ hưu, nhưng DOS thì chưa. Theo hãng nghiên cứu IDC, tới cuối năm nay, vẫn có hơn 1 triệu bản DOS được sử dụng, dù con số đó thấp hơn nhiều so với 2,2 triệu bản được dùng năm 2003.

IDC dự đoán, có khoảng 1.000 phiên bản mới của tất cả các biến thể DOS: MS-DOS, PC-DOS… được cài đặt trong năm ngoái. Còn năm nay, nhà phân tích Dan Kusnetzky của IDC nhận xét: “DOS vẫn có chỗ cho những mục đích khoa học, nhưng sự tăng trưởng trong sử dụng là con số không”.

Nếu chịu khó để ý, bạn sẽ vẫn thấy DOS được sử dụng đây đó trong đời thường. Chúng tôi từng bắt gặp những màn hình DOS trong một vài khách sạn và phòng mạch. Tuy nhiên, ngày nay, DOS được sử dụng nhiều nhất trong các ứng dụng nhúng, nơi máy tính thực hiện một tập hợp các chức năng cố định. Mặc dù vậy, trong lĩnh vực này, DOS đang dần yếu thế trước Linux.

Ngày nay, DOS chỉ còn được bán tại Ấn Độ và Singapore, thông qua các hãng sản xuất máy tính. Phiên bản gần gũi nhất với nó là FreeDOS, một phần mềm tương thích với MS-DOS.

Nếu bạn không dùng cạn pin laptop theo định kỳ, bạn sẽ làm giảm độ bền pin

Lời khuyên này xuất phát từ một triệu chứng từng gây hư hại pin máy tính xách tay đời cũ, loại nickel cadmium cồng kềnh. Với loại pin này, hiệu suất giảm đi nếu nó không được xả hết điện theo định kỳ 3 tháng/lần.

“Các loại laptop mới sử dụng pin lithium ion không có trí nhớ”, Isido Buchmann, người sáng lập ra hãng sản xuất bộ sạc pin Canada Cadex, cho biết. “Chúng không cần được xả điện để kéo dài tuổi thọ”. Pin lithium ion cần được xả một phần hơn là xả cạn điện. Dẫu vậy, sau 30 lần sạc, bạn cũng nên cho nó chạy hết pin một lần. Biện pháp này không phải để bảo vệ pin mà để hiệu chỉnh thanh đo năng lượng trên màn hình laptop cho chính xác.