PDA

View Full Version : Internet - 35 năm phát triển và tiếp tục hoàn thiện



ngocdiep
01-09-2004, 22:56
Vint Cerf.
Ngày 2/9/1969, các nhà khoa học của Đại học California, Los Angeles (Mỹ) kết nối thử nghiệm một phương pháp trao đổi dữ liệu mới qua mạng. Những bit thông tin dường như vô nghĩa đã lặng lẽ truyền được qua 2 chiếc máy tính cồng kềnh để tạo lên lịch sử của kỷ nguyên mạng.

Vào cuối những năm 70, thư điện tử e-mail xuất hiện của với giao thức liên lạc cơ bản mang tên TCP/IP. Tiếp sau đó là hệ thống tên miền vào những năm 80 và cuối cùng là mạng toàn cầu World Wide Web. Internet đã nhanh chóng mở rộng vượt ra ngoài miền (domain) giáo dục và quân sự ban đầu để lan sang các khu vực khác như kinh doanh và gia đình trên khắp trái đất.


Stephen Crocker.
Stephen Crocker và Vint Cerf (hiện giữ chức chủ tịch Tổ chức tên miền quốc tế ICANN) là hai cái tên gắn liền với sự ra đời của Internet. Nhìn lại thành quả của họ, Crocker cho rằng mạng Internet mà ông đã góp phần xây dựng còn xa mới được coi là hoàn thiện và cần có nhiều thay đổi để đáp ứng những nhu cầu không ngừng gia tăng của truyền thông đa phương tiện. Theo Crocker, các nhà cung cấp mạng hiện nay chỉ giỏi nhất trong việc phát hành những gói dữ liệu nhưng họ cần có sự đảm bảo tốt hơn để tránh lỗi gián đoạn và vấp khi truyền hình ảnh video. Vint Cerf thì nói rằng ông mong ước có thể thiết kế lại Internet với tính năng an ninh cài sẵn. Trong số những kế hoạch hiện nay của Cerf có hệ thống đánh số thế hệ mới IPv6 với mục đích hỗ trợ số lượng ngày càng đông những thiết bị không dây kết nối Internet, các bộ công cụ trò chơi… Phối hợp với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Cerf còn đang cố gắng mở rộng mạng vào không gian bên ngoài vũ trụ để liên lạc tốt hơn với các phi thuyền.

Các nhà nghiên cứu ngày nay đang thử nghiệm những phương thức mới nhằm tăng cường công suất và tốc độ mạng. Giới lập trình viên thì cố gắng nhúng các trang web vào những tính năng thông minh. Bên cạnh đó là những nỗ lực tái cơ cấu lại mạng thông tin toàn cầu nhằm giảm bớt thư rác và các lỗ hổng an ninh. Trong khi đó các nhà quan sát cũng cảnh báo những áp lực về thương mại, pháp lý và chính trị có thể cản trở sức sáng tạo từng tạo nên hình hài Internet như hiện nay.

Internet2 đang được coi là mạng toàn cầu của tương lai, với tốc độ 100 lần cao hơn so với dịch vụ băng rộng gia đình thông thường, nhưng mới chỉ được triển khai hạn chế cho một số có chọn lọc các trường đại học, công ty và viện nghiên cứu ở Mỹ. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng bất kỳ bước đột phá nào cuối cùng cũng sẽ thống nhất với nền Internet chính hiện nay. Trong khi những đơn vị phát triển Internet2 tập trung tăng tốc độ lưu chuyển dữ liệu thì các nhà nghiên cứu của tổ chức chuẩn web quốc tế W3C lại đang cố gắng làm cho thông tin ngày một thông minh hơn. Semantic Web là một dạng web thế hệ mới được thiết kế nhằm tạo ra thêm những loại dữ liệu mà máy tính có thể dễ dàng xác định và xử lý.

Mọi sự thay đổi không thể đến một cách dễ dàng trong khi Internet hiện tại cũng còn nhiều thách thức lớn. Ví dụ, hệ thống đánh số của giao thức IPv6 từ cách đây 5 năm đã được coi là một chuẩn Internet nhưng hầu hết phần cứng và phần mềm hiện nay vẫn chạy trên nền IPv4 đang sắp quá tải. Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, Internet còn đối mặt với những áp lực từ nhiều phía liên quan đến chuyện bảo vệ tác quyền, tài sản trí tuệ và yêu cầu duy trì an ninh chính trị của các chính phủ.

ngocdiep
01-09-2004, 22:56
Tóm tắt lịch sử Internet

Tiền thân của mạng Internet ngày nay là mạng ARPANET. Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ liên kết 4 địa điểm đầu tiên vào tháng 7 năm 1968 bao gồm: Viện nghiên cứu Stanford, Đại học tổng hợp California ở Los Angeles, Đại học tổng hợp Utah và Đại học Santa Barbara (Australia). Đó chính là mạng liên khu vực (Wide Area Network - WAN) đầu tiên được xây dựng.

Thuật ngữ Internet xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1974. Lúc đó mạng vẫn được gọi là ARPANET. Năm 1983, giao thức TCP/IP chính thức được coi như một chuẩn đối với ngành quân sự Mỹ và tất cả các máy tính nối với ARPANET phải sử dụng chuẩn mới này. Năm 1984, ARPANET được chia ra thành hai phần: phần thứ nhất vẫn được gọi là ARPANET, dành cho việc nghiên cứu và phát triển; phần thứ hai được gọi là MILNET, là mạng dùng cho các mục đích quân sự.

Giao thức TCP/IP ngày càng thể hiện rõ các điểm mạnh của nó, quan trọng nhất là khả năng liên kết các mạng khác với nhau một cách dễ dàng. Chính điều này cùng với các chính sách mở cửa đã cho phép các mạng dùng cho nghiên cứu và thương mại kết nối được với ARPANET, thúc đẩy việc tạo ra một siêu mạng (SuperNetwork). Năm 1980 ARPANET được đánh giá là mạng trụ cột của Internet.

Mốc lịch sử quan trọng của Internet được xác lập vào giữa thập kỷ 1980 khi tổ chức khoa học quốc gia Mỹ NSF thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau gọi là NSFNET. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET và do đó sau gần 20 năm hoạt động, ARPANET không còn hiệu quả đã ngừng hoạt động vào khoảng năm 1990.

Sự hình thành mạng xương sống của NSFNET và những mạng vùng khác đã tạo ra một mội trường thuận lợi cho sự phát triển của Internet. Tới năm 1995, NSFNET thu lại thành một mạng nghiên cứu còn Internet thì vẫn tiếp tục phát triển.

Với khả năng kết nối mở như vậy, Internet đã trở thành một mạng lớn nhất trên thế giới, mạng của các mạng, xuất hiện trong mọi lĩnh vực thương mại, chínhh trị, quân sự, nghiên cứu, giáo dục, văn hoá, xã hội... Cũng từ đó các dịch vụ trên Internet không ngừng phát triển tạo ra cho nhân loại một thời kỳ mới: kỷ nguyên thương mại điện tử trên Internet.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về các khái niệm cơ bản liên quan đến Internet tại địa chỉ này.