PDA

View Full Version : Rậm rịch xu hướng chuyển sang Linux



ngocdiep
01-09-2004, 01:31
Một khảo sát của hãng Yankee Group (Mỹ) về tổng chi phí sử dụng Linux, Unix và Windows, cho thấy khoảng 1/3 số doanh nghiệp có kế hoạch chuyển ít nhất một số máy tính chạy hệ điều hành Microsoft sang “Chim cánh cụt”.

Mặc dù vậy, sự chấp nhận đối với phần mềm mã mở vẫn sẽ tiếp tục diễn ra chậm và thận trọng khi mà các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ rất nhiều yếu tố kinh tế. Yankee phát hiện ra rằng chỉ có 4% số công ty dự định chuyển các máy chủ Unix sang Linux trong vòng 2 năm tới. 11% khác muốn “di cư” các server Windows sang hệ điều hành đối thủ trong khi 21% dự kiến bổ sung thêm các máy chủ Linux vào hạ tầng hiện thời do Windows thống trị ở cơ quan họ.

Trên môi trường để bàn, 36% các doanh nghiệp dự định dùng một số PC Linux trong cơ quan nhưng chỉ 5% có kế hoạch chuyển đổi toàn bộ sang Linux. Số đông (57%) không có ý định thay đổi Windows trên desktop.

Nghiên cứu của Yankee nêu ra một số yếu tố giải thích sự thận trọng của các doanh nghiệp khi chuyển sang Linux, trong đó đáng chú ý nhất là việc tính toán sự chuyển đổi có thực sự hiệu quả hay không đang trở nên ngày càng phức tạp. “Tất cả các công ty muốn giảm chi phí mua những giấy phép bản quyền phần mềm đắt giá của Windows và Unix”, tài liệu của Yankee viết. “Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng trong một số trường hợp nhất định, chuyển phần lớn hoặc toàn bộ sang Linux có thể giảm bớt chi phí bề nổi nhưng lại kéo theo những tốn kém khác nếu xét về tổng thể”.

Các yếu tố phải xét tới khi phân tích chi phí rất đa dạng, từ khả năng hoạt động liên thông, tương thích với các ứng dụng hiện hành cho tới sự thiếu thốn về nhân sự có trình độ hỗ trợ Linux. “Nhiều công ty đã hoặc đang cân nhắc dùng Linux thường than thở nhiều về sự khan hiếm cũng như chi phí cao khi muốn có những quản trị viên Linux trình độ giỏi, kể cả khi họ vẫn ca ngợi hệ điều hành mã mở là dễ dùng”, nhà phân tích Dana Gardner của Yankee nói. “Những quan ngại như vậy còn có thể lan rộng hơn nếu doanh nghiệp được điều hành bằng một chiến lược CNTT tập trung, mà theo đó không chấp nhận cách triển khai lắt nhắt từng phần khi tiếp nhận công nghệ mới”.

Khảo sát của Yankee còn nhận thấy kể cả những doanh nghiệp khá hài lòng với Windows cũng đang sử dụng Linux ở một khâu nào đó và coi đây như một chiêu bài khi thương lượng mua sản phẩm của Microsoft. “Chúng tôi không có ý định chuyển sang Linux”, một nhà quản lý doanh nghiệp nói. “Nhưng chúng tôi thấy đó thực sự là một công cụ hữu ích để mặc cả với Microsoft”.

Theo VnExpress.net