PDA

View Full Version : Cách nào chống điện thoại di động nhập lậu?



ngocdiep
30-08-2004, 23:14
Để hạn chế lượng điện thoại nhập lậu, một số doanh nghiệp đề nghị Nhà nước nên giảm thuế nhập khẩu từ 10% xuống 5%, thậm chí là bỏ hẳn.

Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc công ty thương mại Thuận Pháp chuyên kinh doanh điện thoại Nokia, cho rằng chưa vội bàn đến chất lượng, chỉ riêng giá cả và mẫu mã thì hàng ngoài luồng vẫn chiếm ưu thế vì sản phẩm không phải đóng thuế thì chắc chắn rẻ hơn hàng công ty. "Chuyện chống thẻ lậu là việc làm không tưởng. Tất cả các biện pháp hiện nay cũng chỉ hạn chế được phần nào mà thôi. Chúng tôi chưa có biện pháp nào hữu hiệu hơn là việc dán tem và hướng dẫn cho khách hàng cách thức nhận biết hàng chính hãng... như đang làm hiện nay. Cách duy nhất để phân biệt hàng chính ngạch với hàng ngoài luồng là kiểm tra hóa đơn mua bán và xuất xứ hàng hóa", bà Phương nói.

Ông Trần Quốc Hoài, Giám đốc FPT Mobile, đồng quan điểm với bà Phương: "Biện pháp khả thi nhất là giảm mức thuế nhập khẩu. Khi đó, các doanh nghiệp có thể chủ động cạnh tranh với hàng nhập lậu. Tôi cho rằng nếu mức thuế được giảm còn 5% thì Nhà nước vẫn không hề bị thất thu mà tình trạng hàng lậu sẽ được cải thiện rất nhiều".

Trong khi đó, ông Lê Quang Hoà, Giám đốc công ty cổ phần Vina Mobil chuyên sản xuất điện thoại di động, thì cho rằng nếu ngành nào cũng đòi giảm thuế thì Nhà nước sẽ gặp khó khăn. "Việc giảm thuế nhập khẩu xuống bằng 5%, thậm chí bằng 0 chỉ hạn chế được 1 phần rất nhỏ hàng nhập lậu. Bởi ở một số nước, các công ty sản xuất mặt hàng này không phải đóng thuế và khi xuất sang các nước khác cũng trốn thuế nên có giá bán rất rẻ", ông Hòa cho biết.

Sắp tới Vina Mobil sẽ áp dụng việc dán tem điện tử công nghệ cao có thể tạo ra các cốt mã vạch ghi vào trong bộ nhớ của máy. Cốt mã vạch này thể hiện được việc các đơn vị nhập khẩu đã đóng thuế hay chưa. Do vậy, khi kiểm tra lô hàng nhập khẩu chỉ cần dùng hệ thống máy quét là có thể phát hiện ngay hàng lậu. "Tuy nhiên, để làm được điều này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành các cấp như bộ Tài chính, Thương mại, Hải quan, cửa khẩu... chứ một mình doanh nghiệp rất khó thực hiện" ông Hòa nói.

Hiện nay, hàng nhập lậu cũng có sự phân chia "đẳng cấp". Bên cạnh những chiếc di động nhập lậu có chất lượng "xịn" (hàng xách tay) còn có hàng "lướt" là loại sản phẩm đã qua sử dụng và được tân trang lại). Nhiều khách hàng cho rằng, khi mua điện thoại di động, một trong những cách thức có thể áp dụng để phân biệt hàng "xách tay" và hàng "lướt" là kiểm tra số IMEI. Nhưng mã số này và cả mã vạch cũng có thể bị làm giả.

Tại VN, loại sản phẩm hay có hàng "lướt" nhất là Nokia và Samsung bởi được người dùng ưa chuộng. Người mua hàng có thể kiểm tra đồ thật giả bằng cách so sánh những nét in. Chữ và ký hiệu trên hàng "lướt" bao giờ cũng bị nhòe hơn, không sắc nét như điện thoại "xịn". Những đặc điểm nhận dạng trên thân máy, vỏ máy của hàng đã qua sử dụng cũng sẽ dễ nhận ra nếu quan sát kỹ.

Theo thống kê của các công ty nghiên cứu thị trường, so với những năm trước, điện thoại ngoài luồng đã giảm nhưng không đáng kể. Loại hàng này thường nằm trong tầm ngắm của các cơ quan chức năng song vẫn cứ tồn tại và luôn được người tiêu dùng để mắt tới.

Theo VnExpress.net