PDA

View Full Version : Phải đào tạo nguồn nhân lực để phát triển mã nguồn mở



ngocdiep
29-08-2004, 23:16
Đó là ý kiến chung tại buổi thảo luận về phần mềm tự do và mã mở được tổ chức tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào sáng hôm qua (28/8) nhân Ngày Tự do phần mềm.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Tổ trưởng tổ chuyên môn Đề án 112 của chính phủ, việc phổ dụng phần mềm nguồn mở gặp rất nhiều khó khăn vì nhận thức của người sử dụng không đồng đều và có rất nhiều ngộ nhận xung quanh phần mềm này. Nhiều người nghĩ phần mềm nguồn mở chưa thực sự đạt được hiệu quả, thiếu sự hỗ trợ từ các ứng dụng, các phần cứng. Ông khẳng định: "Phần mềm tự do hoàn toàn có thể giúp người dùng trở thành doanh nghiệp lớn dựa trên trí tuệ, tri thức của thế giới và biến thành 'món có thể ăn được' của dân tộc mình".

Ông Đỗ Trung Quỳnh, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng hiện nay năng lực của những người triển khai và quản lý phần mềm nguồn mở ở nước ta rất yếu. Do đó, vấn đề then chốt để tháo gỡ khó khăn trong việc phổ biến phần mềm này là đào tạo đội ngũ nhân lực phát triển phần mềm nguồn mở. Các ý tưởng, kế hoạch có hay đến mấy nhưng khâu đào tạo không kết quả thì tất cả cũng sẽ xôi hỏng, bỏng không. Ông khẳng định: "Khuyến khích sử dụng và phát triển mã nguồn mở không phải để loại trừ các môi trường khác mà chỉ nhằm mục đích đa dạng hoá và khai thác tối đa lợi ích các môi trường ứng dụng".

Ngày Tự do phần mềm thường niên là sự kiện lần đầu tiên được phát động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, nhằm mục đích khuyến khích người dùng hiểu rõ hơn về các quyền của những chương trình này: tự do sử dụng, tự do nghiên cứu, tự do sửa chữa và tự do phân phối. Ngày hội ở Việt Nam do trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với dự án phát triển Linux C3LD do Tổ chức hợp tác đại học Pháp ngữ (AUF) tiến hành.

PGS TS Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó chủ nhiệm Khoa CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: "Hưởng ứng việc khuyến khích sử dụng phần mềm tự do và mã nguồn mở, trường tổ chức ngày hội này với hy vọng sinh viên của trường cũng như những người quan tâm sẽ có cái nhìn tích cực hơn đối với những loại phần mềm này".

Hầu hết các sinh viên đến tham dự ngày hội đều hy vọng, nhân cơ hội này, họ sẽ được tìm hiểu thêm về phần mềm mới chỉ được triển khai ở Việt Nam trong vòng vài ba năm qua.

Hoàng Thị Thu Thuỷ, sinh viên năm thứ 2, Khoa CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội, bộc bạch: "Thực sự em chưa biết gì về các phần mềm tự do và phần mềm mã nguồn mở. Đối với em, những khái niệm này còn rất mơ hồ và hoàn toàn mới lạ".

Trần Trung Kiên, sinh viên năm thứ 4, Khoa CNTT, tâm sự: "Em chỉ biết về phần mềm này 1 cách rất sơ sài và cũng chưa có điều kiện để tìm hiểu. Em được làm quen với khái niệm phần mềm mã mở trong các bài giảng đan xen của các thầy cô giáo".

Sinh viên rất hào hứng tìm hiểu các sản phẩm demo được trình diễn tại ngày hội và các em cũng nhiệt tình tham gia các trò chơi, như Kline, SuperTux và trò BzFlag.

Theo VnExpress.net

force
30-08-2004, 05:25
hic nói chung thì người VN đã quen với việc sử dụng windows và các ứng dụng chạy trên nó rùi (như tui nè, ráp mấy cái máy cho người ta xài Linux nhưng mà chỉ được có 2 ngày là phải cài lại windows rùi).
vì vậy việc phổ biến phần mềm nguồn mở ở VN có lẽ là còn rất lâu mới thực hiện được (trừ khi thắt chặt Luật sở hữu trí tuệ thì có lẽ là sẽ nhanh hơn)