PDA

View Full Version : Trung Quốc phát hiện virus ăn cắp đề thi



ngocdiep
28-08-2004, 23:47
Hãng công nghệ bảo mật Jiangmin ở Bắc Kinh hôm qua tuyên bố phát hiện một loại chương trình được thiết kế để chuyên ăn cắp những file có tên “exam” hoặc “test questions”. Điều đó có thể dẫn đến nguy cơ rõ rỉ đề hoặc bài thi.

Virus có thể lây lan vào các file Microsoft Word, Excel và sau đó upload những tệp tin này lên mạng (bằng những cái tên đặc biệt) tới một số địa chỉ IP nhất định. Sau đó, tác giả của virus có thể thu thập lại những file đó để khai thác các câu hỏi của đề thi.

“Chúng tôi chưa xác định có mối liên hệ trực tiếp nào giữa virus mới và vụ lộ đề xảy ra cách đây 2 tháng”, Cao Lingxiang, một chuyên viên của hãng Jiangmin, nói.

Sự cố thi cử hồi tháng 6 từng làm dấy lên nhiều lo ngại sau khi báo chí Trung Quốc đưa tin một số tài liệu được coi là đề bài đã bị phát tán trước kỳ thi tiếng Anh cấp đại học (CET). Đây là một hình thức kiểm tra trình độ tiếng Anh chính thức áp dụng trên toàn Trung Quốc.

Những câu hỏi của bài thi CET bậc 4 năm nay, bao gồm viết luận và phần nghe hiểu, đã được công bố trên bản tin của một số website tại nước này vào lúc 2 giờ sáng, tức là 7 tiếng trước khi kỳ thi toàn quốc bắt đầu.

Mỗi bản in của tài liệu này còn được rao bán ở chợ đen với giá vài trăm tệ. “Vì kỳ thi quốc gia bao gồm rất nhiều thủ tục trước khi bắt đầu, nên chúng tôi chưa xác định được sự rò rỉ thông tin xảy ra ở khâu nào”, Jin Yan, Chủ nhiệm Ủy ban khảo thí quốc gia về tiếng Anh cấp đại học, phát biểu.

Các công ty phần mềm an ninh Trung Quốc vào thời điểm đó thì cho rằng việc lộ thông tin có thể là do một virus máy tính. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, tức là 2 tháng sau sự kiện đó, người ta mới phát hiện ra chương trình virus ăn cắp đề nói trên.

Theo VnExpress