PDA

View Full Version : Mỹ bắt giữ hàng trăm tội phạm mạng



ngocdiep
28-08-2004, 23:45
Đợt truy quét tội phạm công nghệ cao tại Mỹ kéo dài 3 tháng qua đã dẫn đến việc bắt giữ hơn 150 đối tượng. Đây là những thành phần có liên quan tới hàng loạt vụ lừa đảo gây ra thiệt hại 215 triệu USD cho 150.000 nạn nhân.

Trong cuộc họp báo hôm 26/8, Chưởng lý John Ashcroft cho biết: “Chiến dịch Web Snare là cuộc hợp tác hành pháp lớn nhất và thành công nhất từ trước tới nay trong việc trừng trị những kẻ lừa đảo trên mạng, ngăn chặn nạn ăn cắp danh tính và những tội phạm khác liên quan đến máy tính”.

Các chuyên gia bảo mật bày tỏ sự hài lòng với hành động của cơ quan hành pháp nhưng lưu ý rằng tội phạm mạng vẫn còn nhan nhản. Họ nhận xét, trái ngược với những báo cáo đầu tiên của giới truyền thông, các nhà điều hành đã không tập trung nỗ lực làm giảm thư rác thông thường, vốn bị luật Can-Spam Act, có hiệu lực từ tháng 1, đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Pete Wellborn, một luật sư ở Atlanta đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong cuộc chiến pháp lý chống lại những kẻ phát tán spam, nhận định: “Nếu chính phủ chỉ truy quét những đối tượng phạm trọng tội, điều đó sẽ tạo ra cảm giác an toàn cho giới spammer”.

Alan Paller, Giám đốc viện SANS, một trung tâm nghiên cứu và huấn luyện về bảo mật Internet, cho rằng chiến dịch lần này không có chiều sâu. Ông nhận xét: “Cuộc truy quét của chính phủ thiếu tính hiệu quả trong việc ngăn chặn những vấn đề an ninh mà người sử dụng máy tính thông thường gặp phải”.

Trong số những đối tượng bị bắt giữ lần này có:

- Một nhân viên liên bang tại Columbia đã ăn cắp bảng phân công chứa mã số an sinh xã hội của các đồng nghiệp. Đồng phạm của y sau đó sử dụng dữ liệu ăn cắp được để xin cấp thẻ tín dụng qua Internet.

- Một công dân Rumania bị cáo buộc đã xâm nhập vào hệ thống đặt hàng qua mạng của Santa Ana, một nhà phân phối thiết bị ở California, ăn cắp một số lượng phần cứng máy tính trị giá 10 triệu USD.

- Một công dân Ukraina bị dẫn độ từ đảo Síp. Người này bị cáo buộc sử dụng phòng chat để ăn cắp mã số thẻ tín dụng.

- Một người Palestine đã tống tiền hãng trang sức Eddie Bauer số tiền 685.000 USD bằng cách đe dọa sẽ phát tán trên web những tấm ảnh tố cáo công ty này sử dụng lao động trẻ em.