PDA

View Full Version : Những "tai nạn nghề nghiệp" của Microsoft



ngocdiep
26-08-2004, 07:49
Sự yếu kém về kiến thức địa lý lẫn chính trị đã khiến Microsoft gặp trục trặc không nhỏ trong việc quảng bá sản phẩm của hãng tới một số nước trên thế giới. Đặc biệt, hãng này đã phải đối mặt với thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu USD chỉ do việc bố trí không hợp lý 8 pixel màu trên bản đồ địa lý Ấn Độ.


Trên đây chỉ là một trong số khá nhiều các sai phạm thuộc về vấn đề địa lý, ngôn ngữ và chính trị của Microsoft. Sai sót này đã khiến sản phẩm hệ điều hành Windows 95 của Microsoft bị cấm bán tại Ấn Độ. Ngoài ra, các sai sót về lựa chọn âm nhạc, sự yếu kém trong công tác biên dịch từ điển Anh - Tây Ban Nha đã khiến Microsoft quăng hàng đống tiền qua cửa sổ.


Chúng ta hãy trở lại với vụ việc nghiêm trọng nhất mà Microsoft mắc phải. Số là trong khi dùng 800.000 điểm ảnh (pixel) để tô màu bản đồ Ấn Độ, các chuyên gia Microsoft đã chừa ra 8 pixel màu khác biệt (màu xanh) để "trang trí" cho vùng lãnh thổ gây tranh chấp - Kashmir. Điều này, theo Microsoft, có nghĩa là Kashmir không thuộc lãnh thổ Ấn Độ. Kết quả, Microsoft đã phải thu hồi 200.000 bản Windows 95 "bị lỗi", và phải ra sức hàn gắn vết thương ngoại giao không đáng có.


Trong một "vết nhọ" khác, Microsoft đã dùng một đoạn kinh Koran cho phần soundtrack của game, gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Chính phủ Ảrập Xêút. Sau đó, Microsoft đã phải ban hành một phiên bản game mới không có phần nhạc trên, nhưng lại không cho thu hồi những bản "có vấn đề" vì nghĩ rằng chỉ là "muối bỏ biển" và chắc không ai để ý tới. Thế nên mới có chuyện sau đó Chính phủ Ảrập Xêút đã cấm tiệt loại game trên và yêu cầu Microsoft phải xin lỗi. Kết quả cuối cùng, Microsoft đành phải thu hồi tất cả các phiên bản game này.


Sau đó, nhà sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới còn chọc giận người Ảrập Xêút bằng một thể loại game mới, trong đó các chiến binh hồi giáo biến nhà thờ đạo Thiên chúa thành nhà thờ đạo Islam. Game này sau đó cũng bị thu hồi.


Cũng trong một sai phạm dịch thuật khác thuộc bản Windows XP tiếng Tây Ban Nha, Microsoft đã xúc phạm tới phụ nữ châu Mỹ Latinh khi dùng từ "bitch" - một từ xấu xa trong phần khai báo giới tính cho người dùng.


Kiểu làm ăn cẩu thả và thiếu hiểu biết của các chuyên gia Microsoft còn gây ra nhiều "tai nạn nghề nghiệp khác", biến họ thành đối tượng căm nghét của nhiều quốc gia, như: Hàn Quốc, Uruguay và Trung Quốc.

Theo VDCMedia