PDA

View Full Version : Học viên cai nghiện làm web



ngocdiep
25-08-2004, 02:24
Website và phần mềm của các kỹ thuật viên tin học thuộc Trung tâm văn hóa - dạy nghề Nhị Xuân đều chạy được, một số còn được ứng dụng ngay tại cơ sở. Thành công bước đầu đã giúp học viên tự tin với những kế hoạch cho tương lai khi hoàn tất chương trình cai nghiện.

Để thiết kế website giới thiệu "Đội quản lý học viên số 1", nhóm Khải, Tuấn, những học viên sau cai nghiện, ngoài việc nắm căn bản công nghệ làm web còn phải bỏ công săn tìm hàng trăm tấm ảnh sinh hoạt của đội, chèn thêm rất nhiều ca khúc tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Còn với trang web giới thiệu Trung tâm Nhị Xuân, nhóm Đăng, Bắc, Vũ, Phương đã kỳ công tổng hợp quá trình tổ chức cai nghiện ở đây, từ cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, các hoạt động y tế, dạy văn hóa, dạy nghề, lao động sản xuất... Trang web này được trình bày khá chuyên nghiệp với rất nhiều chuyên mục và đầu tin.

Không chỉ thế, các kỹ thuật viên tin học còn mạnh dạn thực hiện các phần mềm ứng dụng. Học viên Mai Anh Vũ hào hứng hướng dẫn mọi người cách sử dụng chương trình quản lý học viên. Còn nhóm Toàn, Khanh lại xây dựng hệ thống lắp ráp và cài đặt PC. Thực dụng hơn, nhóm Tuấn, Đạt viết chương trình xử lý sự cố khi sử dụng máy tính trong đó liệt kê đủ thứ "bệnh" và hướng dẫn người sử dụng có thể tự phòng và chữa "bệnh" cho chiếc PC.

Bốn năm trước, Khải là sinh viên Đại học Bách khoa (TP HCM), việc theo học khóa kỹ thuật viên tin học là sự khẳng định lại sở trường từng bị nàng tiên trắng làm cho dang dở. "Hồi đó tôi đã từng làm dịch vụ bảo trì máy tính", Khải cho biết.

Đức từng là học sinh lớp 11, nhưng khi vào trường cai, tiếp thu lại kiến thức cũng không hẳn dễ dàng. "Hồi mới học lại oải lắm, khó tập trung nên phải cố gắng lắm mới quen dần", Đức chia sẻ. "Nhiều đêm nằm trong màn mà vẫn miên man suy nghĩ về một chi tiết nào đó trong bài giảng của thầy".

Với Nguyên, hồi quyết định nhận thực hiện chương trình phần mềm giải trí, cậu cũng run lắm. "Tôi cũng sợ, may mà có bạn bè cổ vũ cộng với sự hào hứng của các thành viên trong nhóm".

Khóa học đầu tiên gồm 27 học viên và người sau cai nghiện vừa mới được trao bằng kỹ thuật viên tin học. Họ đã có thể tự mình thiết kế nên những trang web, phần mềm cơ bản. Kế hoạch của Khải là mở dịch vụ vi tính, Vũ sẽ học nâng cao tin học... Tuy nhiên, vẫn còn những trăn trở. Anh Hoàng Văn Thiên, Phó giám đốc Trung tâm Nhị Xuân, tâm sự: "Chúng tôi vẫn lúng túng khi giải quyết đầu ra cho kỹ thuật viên tin học vì cụm công nghiệp Nhị Xuân chưa hoàn thành. Giá như có doanh nghiệp nào đó chịu bỏ vốn đầu tư hoặc đặt hàng cho các bạn làm gia công phần mềm... Nếu không, có lẽ chúng tôi sẽ phải thuyết phục họ học nâng cao ngay tại Trung tâm để chờ cơ hội".

VnExpress