PDA

View Full Version : VN đang có môi trường đầu tư tốt nhất



freewarez
19-08-2004, 09:41
Thủ tướng Phan Văn Khải: "Chính phủ VN quyết tâm hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới".
Nhiều doanh nghiệp tham dự diễn đàn "Đầu tư vào VN - Thực trạng, chiến lược và triển vọng", diễn ra hôm nay, đều đánh giá cao những nỗ lực của VN trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt thể hiện ở môi trường chính trị ổn định, an toàn, chi phí lao động cạnh tranh.

Ông Charly Madan, tổng giám đốc Citigroup tại VN, nhấn mạnh, hiện chưa có nơi nào đầu tư an toàn như VN. "Những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khi vào VN đều đang được hưởng các ưu đãi về thuế, đặc biệt đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu. Bên cạnh đó là yếu tố về ổn định chính trị, trong khi ở những nước khác, mỗi khi có ý định đầu tư doanh nghiệp thường phải xem xét đến việc này thì ở VN, sự an toàn đang khiến nhà đầu tư tin tưởng", ông Charly nói.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, thị trường lao động của VN cũng mang tính cạnh tranh cao so với các nước Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... Với 81 triệu dân cùng 60% lực lượng lao động dưới 30 tuổi đang hứa hẹn VN sẽ trở thành điểm hấp dẫn trong việc thu hút đầu tư so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

Bà Susan J.Adams, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại VN, cũng đánh giá cao sự ổn định về chính trị của VN, đây cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn các doanh nghiệp, dù rằng tiến độ cải cách đầu tư cũng như tính minh bạch của hệ thống pháp luật VN cũng chưa đạt nhiều tiến bộ lắm. Cũng theo bà Susan, sở dĩ thời gian vừa qua, luồng vốn đầu tư nước ngoài vào VN không tăng trưởng cao như trước thời kỳ khủng hoảng tài chính có thể do các doanh nghiệp đang chờ đợi những bước tiến của VN trong việc thực hiện Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cũng như những cam kết tại các vòng đám phán trong việc gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO).

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm, cả nước có 359 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép, với tổng số vốn đăng ký trên 960 triệu USD, tăng hơn 8% về số dự án và 21% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 7 tháng, cả nước có 205 dự án đầu tư nước ngoài tăng vốn đầu tư, với tổng vốn tăng thêm đạt 1 tỷ USD.

"VN cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, bởi nhiều doanh nghiệp hiện nay đang lựa chọn những điểm đầu tư khác thay vì chỉ dồn vào Trung Quốc", bà Susan nói.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh, một trong những việc làm quan trọng của VN là tạo môi trường thể chế ổn định, nhất quán để các nhà đầu tư trong và ngoài nước an tâm làm ăn lâu dài. Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, Luật Doanh nghiệp và Luật Khuyến khích và bảo hộ đầu tư áp dụng chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong, ngoài nước. Đồng thời bổ sung những luật khác cho phù hợp với các quy định của các thể chế quốc tế và khu vực mà VN cam kết hội nhập.


Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trao giấy phép đầu tư cho đại diện tập đoàn Keppel.
"VN tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, khuyến khích sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế khác, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh về chủ trương này, Thứ trưởng Tài chính Lê Thị Băng Tâm cũng cho biết, VN đang đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, kể cả các công ty lớn trong lĩnh vực điện lực, luyện kim, cơ khí, hóa chất, xi măng, xây dựng, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm...

"Hiện VN đang xem xét, lựa chọn 1-2 doanh nghiệp có đủ năng lực để có thể tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán của Singapore một cách sớm nhất", bà Tâm cho biết.

Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, Thủ tướng cũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành một số chính sách và giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến cơ bản cho việc thu hút luồng vốn này, nhất là từ các tập đoàn xuyên quốc gia: hướng mạnh vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ nguồn... Tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thâm nhập vào các lĩnh vực như bất động sản, tài chính ngân hàng, vận tải, hàng không, đường biển, pháp lý, viễn thông, thương mại.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã trao hai giấy phép đầu tư cho dự án mang tên Villa Riviera của Công ty liên doanh Saigon Riviera (113 căn biệt thự với tổng vốn 35 triệu USD) và giấy phép triển khai giai đoạn 3 của dự án Khu công nghiệp VN - Singapore.

Ngọc Quang