PDA

View Full Version : Hacker tinh vi cùng sự tiến bộ của công nghệ



freewarez
19-08-2004, 09:35
George Samenuk.
Giám đốc công ty phần mềm an ninh McAfee (Mỹ) George Samenuk cho biết kỹ thuật tấn công của tin tặc ngày càng phát triển theo thời đại và là mối đe dọa lớn đối với thế giới đang phụ thuộc nhiều vào công nghệ.
"Hạ tầng viễn thông ở Ấn Độ, Anh, Đức hay Mỹ đều đang gặp rủi ro. Khi giá điện thoại càng rẻ, nguy cơ này tăng gấp 10 lần", Samenuk phát biểu.

Ông này cho biết, ngày 14/8, 1 hãng viễn thông lớn bị mất hơn 800 MB mã nguồn, 1 dây chuyền bán lẻ khổng lồ không thể thực hiện phương thức thẻ tín dụng tự động do virus tấn công và làm tổn thất hàng triệu USD.

Samenuk cho rằng phần mềm phòng vệ hiện nay có thể tự động ngăn chặn 90% số cuộc tấn công nhưng các loại virus khác vẫn lọt qua hàng rào bảo vệ.

Ông khuyến nghị người dùng nên tuân theo các thao tác an ninh thông thường, như cài password nhiều ký tự và thường xuyên thay đổi chúng, không cho phép những người không có quyền hạn được truy cập vào mạng của tổ chức họ.

Tuy nhiên, Samenuk cho biết sự lệ thuộc ngày càng tăng vào công nghệ để bảo vệ những thông tin nhạy cảm cũng còn nhiều thách thức, vì ngày nay, hacker thường giả dạng là các ngân hàng để lấy thông tin cá nhân. Hàng nghìn người sử dụng giao dịch online đã bị mất tiền trong tài khoản của mình.

"Khi mọi người có xu hướng chuyển sang sử dụng ĐTDĐ để gửi e-mail và cập nhật thông tin về giá cổ phiếu thì nguy cơ bị tấn công ngày càng tăng", Giám đốc McAfee khẳng định.

Ông này nhận định việc đổ xô sử dụng ĐTDĐ với khả năng truy cập Internet có thể khiến tỷ lệ người dùng bị hack vào cuối năm tới sẽ là 15 triệu. Đây là 1 thách thức về bảo mật đối với các chuyên gia an ninh và những người sử dụng.

N.Hương (theo AFP