PDA

View Full Version : Virtual PC 2004 và VMware Workstation 4.5



freewarez
24-06-2004, 10:53
2 con này dùng để giả lập và chạy các hệ điều hành ảo ngay trong môi trường của hệ điều hành chính.Nếu bạn là 1 lập trình viên thì bạn sẽ cần nó để thử xem phần mềm mình lập ra có thể chạy trên HĐH nào mà không cần khởi động lại máy.Hoặc VD bạn cài XP, nhưng có 1 game bạn thích chạy trên 98, thế là bạn cần VPC của MicroSoft và VMW 4.5.

Ví dụ như chạy Xp chính, trong XP lại chạy đc 1 lúc 3 HĐH ảo là win98,LinuxVN,Mandrake

có ai biết 2 món này ở đâu không, chỉ cho mọi người cùng biết nhé!

Yuris_revenge
24-06-2004, 11:03
http://suprnova.org vào mục apps tìm nhe có Virtual PC 2004 cái còn lại Yuris không biết có trong đó không nữa.

Zenki-X
23-07-2004, 23:27
http://download3.vmware.com/software/wkst/VMware-workstation-4.5.2-8848.exe

here

babyworm
23-07-2004, 23:50
Xin chào,
Tôi có một chương trình điều khiển máy cắt scan, chương trình chỉ chạy trên Windows 9X. Vậy tôi có thể cài WMware để giả lập máy chạy Windows 9x; tuy nhiên tôi không biết trong Windows 9X giả lập đó nó có điều khiển được các thiết bị cổng COM, PARALLEL ... không nhỉ

kissssss
23-09-2004, 04:32
Xin hỏi cả hai softs vmware và virtualPC đều không cho giả lập phần cứng phải không? Hình như chỉ cho xài phần cứng mặc định thôi...

jiSh@n
23-09-2004, 23:47
Nó sẽ giả lập dựa trên phần cứng sẵn có của hệ thống. VMWare thì cho thêm mấy cái NIC ảo, giả lập AGP ảo với driver SVGA của nó. Còn Virtual PC thì giả lập AGP S3.

luxuguy
20-11-2004, 01:19
vậy moi người có ai có link down con Virtual PC 2004 hông ... nếu đc cho xin cái crk luôn ... thanks !

kissssss
22-11-2004, 09:53
jiSh@n

Nó sẽ giả lập dựa trên phần cứng sẵn có của hệ thống. VMWare thì cho thêm mấy cái NIC ảo, giả lập AGP ảo với driver SVGA của nó. Còn Virtual PC thì giả lập AGP S3.
Nghĩa là vm cũng dùng VGA driver card có sẵn, không thể có trường hợp máy chính dùng card này mà máy ào dùng card khác? Còn net card thì không lo. Tôi cài máy ảo solaris lên cái PC đời mới ráp thì không được, mặc dù VGA card onboard (main là INTEL).

222
24-11-2004, 09:33
hình như, mình thấy chỉ có cái virtual Pc là giả lập phần cứng và khi cài Os thì os đều tự nhận được, ko phải mất thời gian cái driver
còn VMWare thì phải cài driver

hanvannguyen
24-11-2004, 10:33
mình thấy soft VMware này rầt hay ,ngoài việc bạn có thể chạy cùng lúc nhiều hệ điều hành ảo .no còn cho phép bạn thiết lập mạng ảo trên no,rất thuận tiện cho việc học tập.^_^

jiSh@n
25-11-2004, 00:05
Nghĩa là vm cũng dùng VGA driver card có sẵn, không thể có trường hợp máy chính dùng card này mà máy ào dùng card khác? Còn net card thì không lo. Tôi cài máy ảo solaris lên cái PC đời mới ráp thì không được, mặc dù VGA card onboard (main là INTEL).
Chính xác là máy thực dùng card này còn máy ảo dùng card khác đó bạn ;) Tòan bộ phần cứng trên máy ảo đều là giả lập mà. VMWare thì máy ảo luôn nhận là SVGA gì đó (phải dùng driver của VMWare trong VMWare Tool), còn Virtual PC thì máy ảo luôn nhận là card S3.

kissssss
25-11-2004, 08:36
cảm ơn jiSh@n, tôi sẽ thử kỹ hơn coi sao...:)

huyquang301181
10-07-2008, 07:59
Chào các bạn!
Không hiểu sao khi tôi inh chỉnh đĩa cài WinXP xong dùng chương trình Deamon tạo ổ CD ảo và đưa nó vào đấy sau đó dùng Virtual PC2007 để tiến hành cài đặt lại không được vậy, mặc dù khi chạy ct Virtual PC2007 tôi có khai báo ổ CD chạy trước, nhưng vẫn không thể Boot được từ ổ CD ảo.
Bạn nào biết chỉ bảo dùm, xin cảm ơn rất nhiều