PDA

View Full Version : Đ.T.D.Đ giá 3 triệu đồng có đầy đủ các tính năng mới nhất



freewarez
06-06-2004, 18:54
Ra mắt thương hiệu di động Bird tại Việt Nam!


Một sản phẩm của hãng điện thoại di động Bird.
Ông Đỗ Quang Hiển, Giám đốc Công ty Thương mại và Công nghệ T&T cho biết: Thương hiệu điện thoại di động Bird có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng được sản xuất trên công nghệ hợp tác với Nokia và LG. Bird sẽ được T&T phân phối độc quyền tại Việt Nam.


Trước mắt, công ty sẽ nhập khẩu nguyên chiếc 3 loại sản phẩm chính, mẫu mã đẹp, nhiều tính năng và tiện dụng có giá bán từ 1,4 - 3 triệu đồng, tuỳ loại.

Riêng loại có giá 3 triệu đồng có đầy đủ các tính năng mới nhất như các loại điện thoại cao cấp của các hãng lớn.

Ông Hiển cho biết thêm, để chuẩn bị cho sự có mặt ĐTDĐ Bird tại Việt Nam, công ty đã cử hàng chục người sang tận nhà máy tại Trung Quốc đào tạo kỹ thuật, tay nghề.

Riêng các loại thiết bị phục vụ cho bảo hành, bảo dưỡng và chăm sóc khách hàng, hãng Bird sẽ đầu tư toàn bộ, có chuyên gia hướng dẫn trực tiếp tại các trung tâm ở Việt Nam.

Trong tháng 6, sẽ có 3 trung tâm bảo hành, bảo dưỡng và chăm sóc khách hàng lớn ở 3 TP lớn là Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng nằm ở các trục đường lớn, trung tâm cùng với các trung tâm nhỏ trực thuộc các đại lý đi vào hoạt động.

Cũng trong tháng 6, T&T sẽ tổ chức một chương trình quảng bá, khuyến mãi cho mặt hàng này bằng việc tổ chức hội nghị khách hàng, giới thiệu quảng bá sản phẩm.

Tất cả các loại máy bán ra đều có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và được bảo hành 1 năm với nhiều chế độ ưu đãi.

Đối tượng khách hàng mà Bird nhắm tới trước mắt là thanh niên, sinh viên và những người có thu nhập tầm trung, chiếm phần lớn lượng khách hàng sử dụng ĐTDĐ.

Dự tính, nếu đạt được lượng tiêu thụ 200.000 máy/ năm, Công ty T&T sẽ tiến hành lắp ráp tại Việt Nam và khi đó, chắc chắn giá các loại máy sẽ giảm hơn.

Một điều tra mới đây của các nhà nghiên cứu, quản lý Trung Quốc về khả năng sản xuất, tiêu thụ ĐTDĐ cho thấy trong vòng 4 năm (từ năm 2000-2003) ĐTDĐ của hãng Bird liên tục giữ vị trí số 1 cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, vượt qua hàng loạt công ty ĐTDĐ nổi tiếng khác của nước ngoài với số lượng tiêu thụ và xuất khẩu hơn 25 triệu chiếc.

Chỉ tính riêng trong năm 2003, tổng số sản phẩm bán ra của Bird đã vượt công ty đứng thứ 2 hơn hai triệu chiếc, xuất khẩu trung bình đạt khoảng 7 tỷ USD/năm.

Những yếu tố chính tạo nên vị trí cạnh tranh số 1 cho Bird nhờ vào việc đầu tư công nghệ và dây chuyền sản xuất tiên tiến, tạo sản phẩm có chất lượng cao, giá rẻ hơn nhiều so với các công ty nước ngoài, trong khi mẫu mã cực kỳ phong phú và liên tục được đổi mới (riêng năm 2003, Bird đã đưa ra hơn 40 sản phẩm mới với 4 loại seri khác nhau).

VDC (Theo DĐDN