niiter
13-10-2002, 05:01
Lâu quá mới trở lại forum này và thật bất ngờ khi có nhiều bạn quan tâm và cùng tham gia tranh luận với chúng tôi về NIIT.
Trong bài trước chúng tôi đã nói rõ là mình đang học ở NIIT Sài Gòn nên những gì xảy ra ở đó tôi đều biết rất rõ (còn các trung tâm khác ra sao thì chúng tôi xin chịu). Tuy nhiên, NIIT SG là trụ sở chính mà còn dạy không ra gì thì các chỗ khác ra sao ?
Xin nói thêm 1 chút về các giảng viên của NIIT (xin viết tắt tên các cá nhân):
- Giảng viên NIIT chủ yếu là từ trường CĐ Hoa Sen đẩy qua, có người đã từng dạy chút ít trước đó nhưng có người hoàn toàn chưa bao giờ đứng lớp nên không hề có phương pháp sư phạm !
VD: Thầy D. lúc trước làm ở tổ kỹ thuật lại được đưa qua dạy UML !!! Thậm chí ngay cả ông Giám đốc trung tâm Đỗ S. C. cũng chỉ là thạc sĩ ngành.... Điện Tử !!!
- NIIT Ấn Độ có cử ông De. qua "nằm vùng" ở đây và nhiệm vụ chính của ông này là training các giảng viên VN. Tuy nhiên theo như lời kể của các giảng viên thì ông này suốt ngày đút tay vô túi đi lòng vòng và trình độ cũng chẳng tới đâu...
Về phương pháp giảng dạy thì thật sự có vấn đề:
- 3 tháng đầu tiên khi chúng tôi học thì các giảng viên có thực hành online cho xem thật. Tuy nhiên, bắt đầu các tháng sau thì dần dần lơ là rồi tịt hẳn !!! Có làm feedback nhắc nhở thì lại làm được vài ngày rồi tịt nốt !!!
- Chúng tôi đang học quản trị Win NT và Linux nhưng chỉ toàn "cưỡi ngựa xem hoa", không hề được thực hành. Mới đây NIIT cố gỡ gạc bằng cái phần mềm giả lập nhưng nó lại quá cũ và chạy tệ hại...
Thật sự chúng tôi cũng không muốn "vạch áo cho người xem lưng" như thế này đâu. Nhưng chúng tôi nghĩ nói ra sự thật sẽ tốt hơn là im lặng chấp nhận vì như thế là đồng tình với cách làm việc đó. Hiện nay chúng tôi chỉ còn biết dựa vào sức mình, tự học lấy những gì NIIT không dạy (hoặc có dạy mà cũng như không !!! )
Tới đây, chúng tôi xin kết thúc việc tranh cãi này. Tất cả sự thật ra sao, bạn có thể tự hiểu khi đã là học viên NIIT (tức là 1 NIITer)
Thân chào.
Trong bài trước chúng tôi đã nói rõ là mình đang học ở NIIT Sài Gòn nên những gì xảy ra ở đó tôi đều biết rất rõ (còn các trung tâm khác ra sao thì chúng tôi xin chịu). Tuy nhiên, NIIT SG là trụ sở chính mà còn dạy không ra gì thì các chỗ khác ra sao ?
Xin nói thêm 1 chút về các giảng viên của NIIT (xin viết tắt tên các cá nhân):
- Giảng viên NIIT chủ yếu là từ trường CĐ Hoa Sen đẩy qua, có người đã từng dạy chút ít trước đó nhưng có người hoàn toàn chưa bao giờ đứng lớp nên không hề có phương pháp sư phạm !
VD: Thầy D. lúc trước làm ở tổ kỹ thuật lại được đưa qua dạy UML !!! Thậm chí ngay cả ông Giám đốc trung tâm Đỗ S. C. cũng chỉ là thạc sĩ ngành.... Điện Tử !!!
- NIIT Ấn Độ có cử ông De. qua "nằm vùng" ở đây và nhiệm vụ chính của ông này là training các giảng viên VN. Tuy nhiên theo như lời kể của các giảng viên thì ông này suốt ngày đút tay vô túi đi lòng vòng và trình độ cũng chẳng tới đâu...
Về phương pháp giảng dạy thì thật sự có vấn đề:
- 3 tháng đầu tiên khi chúng tôi học thì các giảng viên có thực hành online cho xem thật. Tuy nhiên, bắt đầu các tháng sau thì dần dần lơ là rồi tịt hẳn !!! Có làm feedback nhắc nhở thì lại làm được vài ngày rồi tịt nốt !!!
- Chúng tôi đang học quản trị Win NT và Linux nhưng chỉ toàn "cưỡi ngựa xem hoa", không hề được thực hành. Mới đây NIIT cố gỡ gạc bằng cái phần mềm giả lập nhưng nó lại quá cũ và chạy tệ hại...
Thật sự chúng tôi cũng không muốn "vạch áo cho người xem lưng" như thế này đâu. Nhưng chúng tôi nghĩ nói ra sự thật sẽ tốt hơn là im lặng chấp nhận vì như thế là đồng tình với cách làm việc đó. Hiện nay chúng tôi chỉ còn biết dựa vào sức mình, tự học lấy những gì NIIT không dạy (hoặc có dạy mà cũng như không !!! )
Tới đây, chúng tôi xin kết thúc việc tranh cãi này. Tất cả sự thật ra sao, bạn có thể tự hiểu khi đã là học viên NIIT (tức là 1 NIITer)
Thân chào.