PDA

View Full Version : Bão số 3 mày làm hại chúng tao nhiều quá đấy!



Thế Giới Phẳng
24-08-2010, 21:49
Bão số 3 có tên quốc tế là Mindule đã đổ bổ vào Nghệ An và các tỉnh miền Trung! Lại một lần nữa, miền Trung lại gồng mình chống chọi với sự tàn phá ác liệt và hậu quả mà thiên tai để lại. Đây là những ghi nhận mới nhất về cơn bão:\

Những ai ở miền Trung xa quê hương, hãy lắng lòng về quê mẹ, nơi đó, giờ này, bão đang đổ bộ vần vò mảnh đất địa linh nhân kiệt này.

20 giờ 30: Bão đã hạ mức độ nguy hiểm, TP.Vinh đã có điện trở lại.

Tình hình gió tại thành phố Vinh đã giảm, lúc này đã có điện trở lại. Thiệt hại sơ bộ về người cả 4 tỉnh miền Trung là bị thương 14 người. Về cơ bản, cơn bão đã hạ thấp mức độ nguy hiểm. Tuy nhiên, trời vẫn mưa tại nhiều địa bàn. Cần đề phòng sạt lở và lũ quét tại các vùng cao phía tây miền Trung.

19 giờ 20: Hà Tĩnh 4 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

Huyện Lộc Hà có 3 người bị thương đó là ông Chu Văn Hướng, Trần Nho Thiết (đều ở xóm 2, xã Tân Lộc) và ông Phạm Bá Tuấn (ở xã Ích Hậu) phải chuyển đi cấp cứu. Theo thống kê ban đầu huyện này có 11 nhà sập, 444 nhà bị tốc mái, 77 phòng học bị hư hỏng và 2.660 ha lúa bị ngập nặng. Bên cạnh đó đã có 0,8 km tuyến đê xung yếu ở xã Hộ Độ bị vỡ, 8.012 m3 đất bị sạt lở. Ngoài ra huyện này còn có hàng chục km đường bị sạt và hàng trăm cột bị gãy.

Huyện Nghi Xuân cho biết đến 18g cùng ngày ở huyện Nghi Xuân vẫn có gió giật cấp 7, cấp 8. Số nhà cửa bị bão làm sập và tốc mái không thể thống kê hết. Riêng xã Xuân Song đã có đến 500 ngôi nhà bị tốc mái.

Huyện Can Lộc có một người bị thương trong lúc chống bão ( Xã Nhân Lộc - Can Lộc).

[b]19 giờ 20: Hưng Nguyên một cột điện cao thế bị gãy.

CTV Tamnhin.net ở Nghệ An cho biết, một cột điện cao thế bị đỗ ở Hưng Nguyên rất may không gây ra hiện tượng chập cháy, hiện tại lực lượng công an đang ngăn đường không cho lưu thông qua đây tránh những tai nạn đáng tiếc.

19 giờ 00: Hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái.

Theo con số thông kê sơ bộ của UB phòng chống lụt bão trung ương hiện tại có hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, 1 nhà văn hoá bị sập, 2 thuyền tàu đánh cá bị bão cuốn. Chưa có con số thống kê về người.

[b]18 giờ 40: Bão vào đễn Diễn Châu , Yên Thành.

CTV Tamnhin.net (xx5868) tại Hưng Nguyên vừa cho biết, bão số 3 đã đổ bộ vào Diễn Châu, Yên Thành (Nghệ An). Mưa không to như lúc trưa, nhưng gió giật mạnh, một số mái tôn bị gió giật bay. Rất may không có thiệt hại nào về người cả, tuy nhiên những ruộng lúa chưa kịp thu hoạch đã bị bão làm cho ngã rạp hết.

http://tamnhin.net/Uploaded/havy/Images/Thang%208/bao%20so%203%20QB/lua%20do.JPG

18 giờ 30: Thành phố Vinh chìm trong bóng tối.

Cộng tác viên Tamnhin.net tại Vinh vừa cho biết tại thành phố Vinh - Nghệ An, hầu hết tất cả các vùng đều bị mất điện từ 12h trưa hôm nay và đến giờ vẫn chưa có trở lại. Gió giật mạnh đường phố ngập trong biển nước.

18 giờ 00: Quỳnh Lưu sóng lớn, hàng trăm nhà bị tốc mái

Cộng tác viên Tamnhin.net ở Quỳnh Lưu cho biết, hiện tại bão đã đổ bộ vào đất liền, sóng cao hơn 3 mét, hàng trăm ngôi nhà dọc Bãi Ngang (Quỳnh Lưu) bị tốc mái, một số nơi mất điện, điện thoại liên lạc chập chờn.


17 giờ 20: Thành phố Vinh chìm trong mưa bão.

http://tamnhin.net/Uploaded/hoalequang/Images/2010-08/quater3/phuong-dong/vinh-mua-bui.jpg
Ảnh chụp ở Quảng trường Hồ Chí Minh.

http://tamnhin.net/Uploaded/hoalequang/Images/2010-08/quater3/phuong-dong/vinh-mua-bui1.jpg
Tp Vinh nhìn từ trên cao.

http://tamnhin.net/Uploaded/hoalequang/Images/2010-08/quater3/phuong-dong/vinh-mua-bui2.jpg
Các phương tiện giao thông gần như không hoạt động.


http://tamnhin.net/Uploaded/hoalequang/Images/2010-08/quater3/phuong-dong/vinh-mua-bui3.jpg
Ảnh chụp trước cửa Ks Phương Đông.


http://tamnhin.net/Uploaded/hoalequang/Images/2010-08/quater3/phuong-dong/vinh-mua-bui4.jpg
Hàng cây nghiêng ngả trong gió bão.

17 giờ 10: Không thể liên lạc được với lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Từ 16h30 đến hơn 17 giờ, nhà báo Trần Việt Dũng, Tổng Thư ký Tòa soạn Tamnhin.net đã cố gắng liên hệ với Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Bí thư Quảng Bình Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An để phỏng vấn về tình hình phòng chống bão trên địa bàn nhưng đều không đạt kết quả.

Các máy điện thoại của lãnh đạo các tỉnh nói trên đều trong tình trạng bận liên tục.

Theo đánh giá của nhiều người dân, đây là cơn bão cực mạnh "hiếm hoi" đổ bộ vào địa bàn này.

Nói "hiếm hoi" vì nhiều năm lại đây, hầu như bão mạnh như trên không đổ bộ vào 3 tỉnh này.

Trích từ Báo TamNhin.NET, xin chân thành cám ơn các phóng viên đã đến hiện trường đưa tin về cơn bão, đế chúng tôi những người con xứ Nghệ nói chung và miền Trung nói riêng có thể nắm bắt được tình hình của cơn bão!

Thương thay mảnh đất xứ Nghệ
Thương thay những người nông dân lại một mùa vụ tay trắng
Thương thay Nghệ an quê mình lại phải rút tiền để khắc phục hậu quả của cơn bảo, thiệt hại quá lớn về tinh thần, và cả vật chất. Tại sao mày lại đến vào lúc chúng tao đang xây dựng, đang thay đổi bộ mặt quê hương vậy chứ??