PDA

View Full Version : GIGABYTE P55-UD6 - Vị vua của bo mạch chủ GIGABYTE chipset P55



jackson_gtl
09-07-2010, 21:36
Tiếp sau Core i7 Bloomfield, Intel giới thiệu ra thị trường sản phẩm bộ vi xử lí mới có tên mã Lynnfield, những bộ vi xử lí mới này sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào trung tuần tháng 9 tới đây. Cùng phát triển trên nền tảng kiến trúc Nehalem nhưng so với Bloomfield, Lynnfield có một chút thay đổi.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98af4d34b8a.png

Như vậy theo hình trên, những CPU Lynnfield sẽ sử dụng socket mới LGA1156 và không còn khái niệm North Brige (chipset cầu Bắc), South Brige (chipset cầu Nam) như những đàn anh đi trước mà thay vào đó là chip điều khiển mới được gọi là PCH. Trước mắt, khi Lynnfield bắt đầu được bán ra thị trường, chipset Intel P55 PCH sẽ là thế hệ chipset đầu tiên hỗ trợ bộ vi xử lí mới này. Là nhà sản xuất bo mạch chủ hàng đầu trên thế giới, GIGABYTE đã show hàng những bo mạch chủ P55 từ khá lâu và trong đầu tháng 8 chúng tôi đã nhận được sản phẩm mainboard P55 đầu tiên từ hãng là P55-UD6. Chúng ta cùng thử nghiệm mainboard cao cấp này trong bài viết dưới đây.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


HÌNH ẢNH SẢN PHẨM


Là sản phẩm sử dụng chipset P55 cao cấp nhất cho đến thời điểm hiện tại của GIGABYTE nên UD6 có vỏ hộp khá hoành tráng, kích thước to và cách trang trí bắt mắt. Chiếm đa số diện tích của mặt trước vỏ hộp là hình một chiếc động cơ xe đua biểu trưng cho sức mạnh của 24 pha điện cấp được trang bị trên bo mạch chủ này. Tiếp đó là các công nghệ độc quyền của GIGABYTE như UltraDurable 3, Smart 6 và các logo chứng nhận khả năng hỗ trợ cả SLI của nVIDIA và CrossFireX của ATi.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98af4d72211.jpg

Mặt trước mở ra lại tiếp tục một loạt các công nghệ được giới thiệu và thông qua lớp nhựa trong suốt có thể thấy nhân vật chính đang nằm gọn gàng bên trong. Cũng tương tự như cách đóng gói của các đàn anh cao cấp trước đó, P55-UD6 được đặt riêng trong một khay nhựa trong suốt và phụ kiện, sách hướng dẫn được đặt trong một khay khác.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98af4dc489f.jpg

Mặt sau vỏ hộp


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98af4e215e1.jpg

Khi lấy ra khỏi vỏ hộp, cảm nhận đầu tiên là UD6 có thiết kế và cách phối màu khá đẹp, hệ thống tản nhiệt hầm hố được thiết kế mô phỏng theo hình động cơ xe đua với màu xanh đặc trưng của GIGABYTE.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98af4e769d6.jpg

Nhìn qua hệ thống tản nhiệt, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc như tôi, trên nền tảng chipset P55 mới không có khái niệm chipset cầu Bắc và cầu Nam, vậy bên dưới hệ thống tản nhiệt kia là những gì ? Tháo tản nhiệt ra xem sao


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98afa7e5fdb.jpg

http://diendanit.vn/imageupload/8644a98afa84a34d.jpg

Ở vị trí gần CPU là chipset P55


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98afa89daed.jpg

Và ở vị trí mà trước đây là chipset cầu Nam là các chip điều khiển giao tiếp SATA của GIGABYTE và JMB362.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98afa8f08ca.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

24 pha điện được sắp xếp gọn gàng ở khu vực xung quanh CPU với các mosfet được bố trí dày đặc ở cả mặt trước và mặt sau main có nhiệm vụ cung cấp và ổn định điện áp cho CPU trong quá trình sử dụng.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98afa953b9b.jpg

http://diendanit.vn/imageupload/8644a98aff54c0b1.jpg

http://diendanit.vn/imageupload/8644a98aff5a3aa3.jpg

P55-UD6 được trang bị 6 khe RAM và 1 điều chú ý là Lynnfield chỉ hỗ trợ chế độ Dual-Channel chứ không phải tripple do đó nhiều người khi mới nhìn qua main này dễ tưởng nhầm là support tripple. Để không bị nhầm lẫn chỉ cần chú ý một chút cũng có thể nhận ra thông qua cách mã màu các khe RAM của GIGABYTE.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98aff603bba.jpg

Lưu ý một chút về cách cắm RAM


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98aff654c65.png

Như vậy trong trường hợp nếu sử dung hết các DIMM, tức là cắm 6 thanh RAM thì các DIMM 2, 3, 5, 6 phải sử dụng loại RAM có một mặt chip. Còn nếu chỉ sử dụng 2 hoặc 4 thanh RAM thì có thể sử dụng loại một mặt chip hay hai mặt chip đều được.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98aff66b2a7.jpg

Lui xuống phía dưới một chút là các giao tiếp mở rộng gồm 10 cổng SATA (4 cổng màu trắng được quản lí bởi chip GIGABYTE SATA), 1 giao tiếp IDE, đèn LED báo lỗi, công tắc reset và clear CMOS. Vị trí đặt công tắc reset giữa giao tiếp IDE và tản nhiệt sẽ gây đôi chút khó khăn khi giao tiếp IDE được sử dụng.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98b023eff0b.jpg

Các khe cắm card mở rộng gồm 3 khe PCI-Express 2.0 màu xanh dành cho card đồ họa có tốc độ lần lượt là x16, x8 và x4. Khác với chipset X58, khi chạy ở chế độ SLI hoặc CrossFire trên main P55, băng thông chỉ đạt mức x8-x8. 2 khe PCI-Express x1 và 2 khe PCI truyền thống.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98b0244fe95.jpg

Với xu hướng sử dụng giao tiếp USB chủ yếu hiện nay, cổng PS/2 chỉ còn một cổng dành cho keyboard hoặc mouse. 2 cổng eSATA Combo cho phép cắm hoặc là thiết bị giao tiếp SATA hoặc giao tiếp USB, một thay đổi mới cho giao tiếp gắn ngoài. Ngoài ra UD6 còn được trang bị 2 cổng LAN, các giao tiếp IEEE 1394, đường ra quang và đồng trục cho âm thanh chất lượng cao.


http://diendanit.vn/imageupload/8644a98b02491ad1.jpg

Phụ kiện đi kèm:

- Đĩa driver
- Sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng
- 1 cáp IDE
- 4 cáp SATA 3Gb/s
- Tấm chắn main
- Cổng SATA gắn ngoài
- Dây nguồn cấp cho ổ SATA gắn ngoài
- Cầu nối SLI

anhblog.net
11-07-2010, 18:19
Giá của cái main này bao nhiêu vậy bạn ? Chắc ko dưới 4tr nhỉ >

jackson_gtl
11-07-2010, 18:41
Giá của cái main này bao nhiêu vậy bạn ? Chắc ko dưới 4tr nhỉ >

Theo mình biết giá rẽ nhất hình như tầm 5Tr1, quá khủng :D

Premier
15-07-2010, 14:07
Main kiểu này chắc 10 năm vẫn nâng cấp được !!

nino
16-07-2010, 08:08
Main kiểu này chắc 10 năm vẫn nâng cấp được !!

bác có vẻ lạc quan quá :w00t: