PDA

View Full Version : phần mềm dạy Toán Lý Hóa Lớp 6,7,8



Memphisto
17-04-2004, 04:47
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CuocSong/2004/4/15/14052/
Hợp lực nghiên cứu khoa học trong... nhà trọ


Các thành viên trong nhóm
Có cùng chung một niềm đam mê nghiên cứu tin học, thế là 8 bạn sinh viên, người ở Thanh Hóa, kẻ ở tận Quảng Ngãi, Đắk Lắk... rủ nhau về thuê chung một căn nhà ở để hợp lực viết phần mềm phục vụ cho ngành giáo dục.



Loanh quanh mãi chúng tôi mới tìm ra số nhà 14 đường Thanh Hương - nằm sâu trong nội thành Huế, nơi ra đời sản phẩm phần mềm có tên "Giáo án điện tử lớp 6, 7, 8" của nhóm 8 bạn sinh viên là những cán bộ Đoàn, lớp. Phần mềm vừa chào hàng đã được Hội đồng Khoa học trẻ Trường Đại học Sư phạm Huế đánh giá rất cao và đang cho thử nghiệm để đưa vào áp dụng thí điểm trong thời gian tới. Bạn Võ Quốc Thắng - nhóm trưởng bảo rằng: "Có được phần mềm này là một sự cố gắng nỗ lực của mỗi thành viên trong nhóm bọn em đấy".


Kiểm tra phần mềm giáo án điện tử

Mỗi người mỗi quê nhưng đều có điểm chung đam mê nghiên cứu khoa học. Họ tìm đến nhau bằng cách về thuê ở chung một ngôi nhà. Chỉ 3 tháng sau khi ở chung, phần mềm "Giáo án điện tử lớp 6, 7, 8" dành cho tất cả các môn học đã chính thức ra đời vào cuối tháng 3.2004. Nhìn vào phần mềm giáo án điện tử thì trông có vẻ rất đơn giản, song khi được trình bày thì quả là thú vị và hấp dẫn, bởi trên từng nội dung bài học trong sách giáo khoa thì đã lọc lại ý chính, kèm theo những hình ảnh minh họa trực quan sinh động, bên cạnh còn có thư mục tham khảo. Điều đáng ghi nhận từ phần mềm này là giúp cho giáo viên giảm tải được nhiều thời gian giảng bài, đồng thời tạo cho các em học sinh cảm giác thú vị, hấp dẫn trong học tập không bị nhàm chán và tiếp cận được bài học nhanh hơn, dễ hiểu hơn. Sinh viên Lê Vĩnh Sơn - nhóm phó cho biết thêm: "Nếu phần mềm này mà chỉ một người thực hiện thì khó có hiệu quả vì có quá nhiều công đoạn từ việc chọn lọc bài học, tìm tranh ảnh minh họa, tìm các sách tham khảo ở thư viện... Vì thế, mỗi thành viên trong nhóm đảm trách một phần việc, sau đó mới quy về một mối để cùng nhau hoàn thành. Thật đáng mừng, phần mềm đã được Hội đồng Khoa học trẻ nhà trường đánh giá rất cao và chọn thử nghiệm ngay".

Trương Thế Quy, giảng viên tin học Trường Đại học Sư phạm Huế, đánh giá: "Là thành viên trong Hội đồng Khoa học trẻ nhà trường, chúng tôi đánh giá rất cao phần mềm "Giáo án điện tử lớp 6, 7, 8" của 8 sinh viên này. Bởi phần mềm của nhóm rất mới mẻ và phù hợp với thực tiễn giảng dạy".

Một thông tin chúng tôi vừa mới nhận được là hiện Trường Đại học Sư phạm Huế đang đặt hàng với nhóm nghiên cứu phần mềm "Số hóa vật lý ở trường THPT" và các bạn đã nhận lời.

baybe.ovantine
03-07-2009, 15:46
Các bạn đúng là những người có ý chí. Tôi thấy được những ý kiến của các bạn đã thảo luận để đưa ra chương trình này là hết sức táo bạo, vậy mà các bạn đã làm thành công. Tôi phải công nhận rằng các bạn mai sau sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi cảm thấy thật vinh dự khi có những người đã sáng tạo ra những chương trình như vậy để giúp những lớp lớp mầm non sau này có thể học thật tốt dựa vào những chương trình của các bạn tao ra.

VÀ tôi cũng mong sao các bạn sẽ tạo được ra thật nhiều chương trình khoa học để giúp ích cho đất nước

Chúc các bạn thành công!

bruno_01
25-01-2010, 11:05
link đã die...........up

tronghai123
04-08-2010, 17:53
hahahahahahahahahahhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaahhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaah