PDA

View Full Version : có hai cái IBM nhưng không thấy nhau



xphuka
13-04-2004, 06:16
Mình có hai cái laptop IBM đều mang công nghệ không dây, nhưng hai máy không thấy nhau được, làm thế nào vậy, các bác chỉ cho mình cách hiệu chỉnh đi.

kehamchoi
14-04-2004, 09:28
lẻ dĩ nhiên là kô thấy nhau rồi vì trong mỗi laptop của cậu chỉ có card PCI thì chỉ chuyên dùng cho việc thu sóng chứ không đảm nhiệm gửi thông tin và quản lý thông tin nên kô thể thấy nhau là phải. để các máy thấy được nhau cậu cần mua thêm một cái router hoặc Ap để làm nơi nhận và gửi các luồng dữ liệu của PCI trong các máy tính wireless . đơn giản chỉ thế thôi

xphuka
14-04-2004, 21:05
mình nghe nói công hiệu chỉnh thành adhoc thì không cần phải ap, hồi trước mình làm thử thì thấy nhau dươ nhung lại không share dược, còn cái access point là cái gì thì mình lại không hiểu

kehamchoi
16-04-2004, 18:37
công nghệ ad hoc là công nghệ mang ngang hàng nghĩa là các thiết bị liên kết đồng bộ nhau từ máy này sang máy khác nó có điểm mạnh là mỗi máy tự bản thân mình làm chủ, tự bảo mật và nó hiện giờ đa số được sử dụng trong công nghệ bluetooth mạng LAn gia đình vì nó giảm được phiền phức cài đặt tăng tốc độ truy cập nhưng khi bạn sử dụng công nghệ đó - còn gọi là peer-to-peer- một máy chết khúc nào thì đoạn còn lại có lẻ sẽ bị die. Còn Ap nghĩa là thiết bị phủ sóng.