PDA

View Full Version : danh sách 22 loại cây cảnh có độc



yeusinhly
23-05-2010, 14:41
1. Trúc đào: Tên khoa học là Nerium oleander. Toàn thân Trúc đào đều có chất cực độc Oleandrin, Neriin. Người ta có thể bị ngộ độc do chạm vào cây hoặc nuốt phải. Nhẹ thì gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng thì có thể mất kiểm soát cơ thể, hôn mê. Nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay1.jpg

Việc phơi khô hoặc nấu chín cũng không làm mất tính độc của loài thực vật này. Không trồng trúc đào ở cạnh nguồn nước (giếng ăn, bể nước...) vì lá, hoa trúc đào rụng xuống làm nhiễm độc nước. Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc do mủ hoa cây trúc đào.

Hiện nay, trúc đào đang được trồng rất nhiều ở trên các tuyến phố, vườn hoa, nơi công cộng.



2. Thơm ổi: Tên khoa học là Lantana spp. Quả có chất độc Lantanin alkaloid Hoặc lantadene A gây bỏng rát đường ruột, giãn cơ, rối loạn tuần hoàn máu và có thể dẫn đến tử vong.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay2.jpg



3. Ngoắt nghẻo: Tên khoa học là Gloriosa superba. Củ và hạt cây có chất kịch độc Colchicine và một số alkaloid khác mà nếu ăn vào sẽ gây tê lưỡi, làm cho cơ thể mất cảm giác, nặng thì hôn mê và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay3.jpg



4. Cà độc dược, một số loại cà kiểng, hoa Lưu ly: Tên khoa học là Datura metel, thuộc họ cà Solanaceae. Tiếp xúc qua da với bất kì vị trí nào trên cây đều có thể gây nổi mẩn đỏ, ngứa, chóng mặt, nhức đầu, thấy ảo giác, hôn mê và có thể gây mù mắt hoặc tử vong.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay4.jpg

Cũng chính nhờ độc chất có trong hoa lá thân cây, mà cà độc dược còn được dùng làm thuốc, nếu dùng với liều khống chế, có thể chữa ho hen, say sóng, trị mụn nhọt.



5. Đỗ Quyên: Tên khoa học là Rhododendron occidentale. Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 gram lá Đỗ Quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay5.jpg


6. Thiên điểu: Tên khoa học là Strelitzia reginae. Hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc ăn hoa, hạt sẽ khiến buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay6.jpg

7. Môn kiểng: Tên khoa học là Caladium hortulanum. Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc Calcium oxalate và Asparagine Khi ăn phải sẽ dẫn đến nguy cơ bị bỏng, ngứa rát vùng miệng, niêm mạc ruột.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay7.jpg

8. Hoa loa kèn Arum/ Ý lan: Tên khoa học là Zantedeschia aethiopica. Lá và củ cây đều có chất độc đường ruột Calcium oxalate.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay8.jpg
Khi ăn phải loại thực vật này có thể bị ói mửa, bỏng rát bề mặt niêm mạc.



9. Xương rồng bát tiên: Tên khoa học là Euphorbia milii splendens. Nhựa cây gây bỏng rát da khi tiếp xúc.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay9.jpg


10. Anh Thảo: Tên khoa học là Cyclamen persicum. Củ cây có chất độc Alkaloids gây khó tiêu, tiêu chảy, ói mửa nếu ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay10.jpg

11. Chuỗi ngọc: Tên khoa học là Sedum morganianum: Tất cả bộ phận có chất Glucosides gây mệt mỏi, khó thở, tiêu chảy nếu ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay11.jpg

12. Môn lá lớn: Tên khoa học là Colocasia spp. Tất cả các bộ phận trên cây đều chứa chất Calcium oxalate Asparagine gây ngứa và bỏng rát cổ họng, tiêu chảy nếu ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay12.jpg

13. Hồng môn: Tên khoa học là Anthurium spp. Tất cả các bộ phận của cây đều có độc tố Calcium oxalate và Asparagine Việc ăn phải loại thực vật này có thể gây bỏng rát vùng họng, dạ dày và ruột.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay13.jpg

14. Dạ lan: tên khoa học là Hyacinth orientalis. Củ Dạ Lan có độc tố Alkaloid gây vọp bẻ, đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy nếu ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay14.jpg

15. Cẩm tú cầu: Tên khoa học là Hydrangea macrophylla. Lá và củ cây có chất Hydragin-cyanogenic glycoside gây tiêu chảy, ói mửa, thở gấp.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay15.jpg

16. Xương rồng kiểng: Tên khoa học là Euphorbia trigona. Nhựa cây Có thể gây bỏng da và mắt nếu tiếp xúc, gây tê cứng lưỡi và miệng, nôn mửa nếu ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay16.jpg

17. Thủy tiên: Tên khoa học là Narcissus spp. Củ của cây có chất Alkaloids gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong khi ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay17.jpg

18. Một số loại trầu (Trầu bà, Trầu ông,...): Có tên khoa học là Philodendron spp. Lá và thân cây có chất độc Calcium oxalate gây tiêu chảy, buồn nôn, bỏng rát niêm mạc miệng khi ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay18.jpg

19. Tulip: Tên khoa học là Tulipa spp. Củ cây có chất Tulipene, ăn phải sẽ gây chóng mặt, buồn nôn.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay19.jpg

20. Lục bình: Tên khoa học là Eichhornia crassipes. Tất cả các bộ phận của cây đều có độc gây chứng ăn không tiêu, ói mửa trên chó, mèo và một số vật nuôi khác khi ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay20.jpg

21. Huệ Lili: Tên khoa học là Hippeastrum puniceum. Củ cây có chất độc Lycorine gây tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa khi ăn phải. Nhựa cây có thể gây nôn mửa nếu ăn phải. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da vì có thể gây bỏng rát, ngứa...

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay21.jpg

22. Ngô đồng: Tên khoa học là Jatropha podagrica. Toàn thân cây, đặc biệt là củ và hạt có chứa chất độc Curcin gây chóng mặt và buồn nôn nếu ăn phải.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay22.jpg

bachnga
23-05-2010, 14:44
Phải chi có hình các cây cảnh này thì hay quá

yeusinhly
23-05-2010, 15:44
Phải chi có hình các cây cảnh này thì hay quá

To^i da su*?a lai ro^` do'

thuongshoo
24-05-2010, 10:15
gần như các loại hoa kiểng hiện nay là có độc. ghê quá!@ nói chung đồ kiểng là vậy! chỉ dòm mà thôi! con gái làm kiểng cũng vậy! đẹp gái nhưng chỉ để dòm, chứ toàn ăn không ngồi rồi!

The Old Man
24-05-2010, 10:38
Source link ở đâu vậy?

bachnga
24-05-2010, 11:56
To^i da su*?a lai ro^` do'
Cám ơn bác. :yes:

gần như các loại hoa kiểng hiện nay là có độc. ghê quá!@ nói chung đồ kiểng là vậy! chỉ dòm mà thôi! con gái làm kiểng cũng vậy! đẹp gái nhưng chỉ để dòm, chứ toàn ăn không ngồi rồi!
Bác này chắc muốn bị quánh :boxing:

Source link ở đâu vậy?
Ở đây nè (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/05/3BA1C004/). Nói chung có trẻ con thì nên cẩn thận

The Old Man
24-05-2010, 22:14
Ở đây nè (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/05/3BA1C004/).

An tâm!! Nếu nguồn tin ở đó thì mình đở lo. Vì các loại cây cỏ đó đều có trong vườn nhà mình hay nhà hàng xóm.

poorbussiness
24-05-2010, 22:20
biết còn hơn không , nên cẩn thận tuy không đến mức chết "đột tử"

dly
24-05-2010, 22:39
Già Tom chửi xỏ nha :D

Mấy năm trời lênh đênh sông nước tôi vẫn bẻ lục bình để nấu canh chua :punk:

The Old Man
25-05-2010, 04:31
Cái cây có tên Thơm ổi có trái chùm màu tím ăn ngọt ngọt. Hồi nhỏ mình đôi khi hái ăn thấy thơm thơm mà đâu có thấy gì đâu.
Coi hình thì giống. mà không biết có phải không?

Thoạt đầu đọc tin mình tưởng là tin lấy từ website Âu hay Mỹ gì đó nên củng giựt mình vì thấy các loại cây rất quen thuộc trong sân nhà. Nay biết nguồn tin thì đở lo vây thôi mà.

bachnga
25-05-2010, 07:17
Hôm qua, sau khi đưa link, mình đã phán một câu như vầy:
- Tin hay không là tùy già TOM
Sau đó, suy nghĩ lại, thấy hơi quá, vả lại, ông kia là tiến sĩ (còn mình thì chỉ nghểnh sĩ thôi) nên...
Ai dè, ông già vào, phán... y như mình đã từng...

Mà nghĩ cũng lạ, vì theo mô tả của lão Trùa và các cao nhân của Làng thì đây:



12. Môn lá lớn: Tên khoa học là Colocasia spp. Tất cả các bộ phận trên cây đều chứa chất Calcium oxalate Asparagine gây ngứa và bỏng rát cổ họng, tiêu chảy nếu ăn phải.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay12.jpg

13. Hồng môn: Tên khoa học là Anthurium spp. Tất cả các bộ phận của cây đều có độc tố Calcium oxalate và Asparagine Việc ăn phải loại thực vật này có thể gây bỏng rát vùng họng, dạ dày và ruột.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay13.jpg



là đặc sản của L. Nghe nói ... xào với lòng thì phải. Hay ... chỉ là tin đồn.

lqkhoi
25-05-2010, 07:55
Bác TOM em thấy vài cái cây trong cái list đó là họ viết đúng theo kiến thức của em. Ví dụ như cây trúc đào là một cây rất độc nhưng được trồng rất nhiều ở VN ngay cả ở những nơi công cộng vì nó rất đẹp.

Các cây khác như cây bát tiên hay xương rồng cũng độc.

Tuy nhiên độc ở đây có nghĩa là trẻ nhỏ ăn phải, hay tiếp xúc với mủ cây. Nếu với khái niệm độc như vậy thì chắc trừ mấy cây nho nhỏ làm rau, ớt, chanh v.v hay vài cây lớn có lá ăn được như lá xoài toàn bộ các cây không rõ đều độc cả.

Vì vậy cái quan trọng nhất là giáo dục trẻ em không ăn/gặm/bẻ bất cứ cây cảnh nào và nên hạn chế cho các bé còn nhỏ (trước lúc hiểu biết 3 4 tuổi) tiếp xúc với các cây trên. Đó là lời khuyên hợp lý.

The Old Man
25-05-2010, 09:28
# 23

Cây ổi có tên là Myrtaceae genus Psidium có hơn 100 loại khác nhau.
Trái ổi VN ai củng đã có lần nếm qua. Tuy nhiên it ai biết là lượng vitamine A và C trong một trái ồi nhiếu gấp 4 lần trái Cam (trái mà ai củng cho rằng có nhiều vitamine C) . Hột trái ổi chứ rất nhiếu Omega 3 và Omenga 6 và fiber chưa kể trong thịt có minerals, potassium, magnesium cùng một số dinh dưỡng khác. Và quan trong là chất carotenoids và polyphenols chứa nhiếu chất chống lảo hoá (antioxidant).
Theo y khoa tây phương thì lá và vỏ cây ổi có chứa rất nhiều chất chống tiêu chảy, và chống cả ung thư, làm độc, sưng, và đau.
Dân gian dùng ổi chống tiêu chảy vì thế cảnh báo là nhà nào có trồng ổi hảy cẩn thận . Con em trong nhà ăn nhiều ổi non chắm mắm đường có thể bị bịnh bí .... ị.
Còn lấy lá ổi mà ăn nhiều vào hay gặm vỏ cây ổi củng có thể tữ vong vì bí ... ị.
http://azeemazeez.com/manage/uploads/2009/05/63.jpg

Nguồn tin đáng tin cậy: Wikipedia

kiettt
25-05-2010, 11:25
Món ổi non không được ăn nhiều thì em thấy dường như bà mẹ nào cũng biết cả. Hồi còn bé nhà có cây ổi, mẹ dặn ăn nhiều ổi non sẽ bị bí rì nhưng tất nhiên là không nghe, sau khi dứt cho một bụng ổi non chấm muối ớt và khổ sở vì táo bón, bà cụ đem lên quân y viện (hồi nhỏ nhà ở trong khu gia binh), ông bác sỹ quân y có thừa kinh nghiệm xử lý mấy ông nhô ăn bậy, ổng thò kìm vào bóp, bơm thứ gì đó vào,... Kết quả là thằng nhỏ nhớ tới chết luôn là không bao giờ nên ăn ổi non nữa :lick::emlaugh:

The Old Man
25-05-2010, 12:01
# 24

Thêm 1 cây quen thuộc nửa:
Cây này loại xương rồng. Không có béo bổ chi cả.
Cảnh báo:
Ai đem nuốt nguyên trái vào bụng sẻ bị rách cổ họng và lủng ruột mà chết. Trái càng to càng nguy hiểm.
Nít nhỏ mà bóc bậy thì gai đâm tay rất đau
http://www.willmcgugan.com/wp-content/uploads/cactus.jpg


#25

Cây nguy hiểm nhất đã tạo ra số tử vong nhiều nhất
Cây còn: Có tên Tây là KiKi, Milou, Toto, tên Việt thường gọi là Cún.
Thân ăn rất ngon, chứa nhiếu chất đạm, bồi bồ sức khoẻ rất tốt.
Tuy nhiên khi xúc tác với chất rượu hoặc cồn, nhất là với Bàu Đá, hay Đế sẽ làm cho người dùng thấy hoa mắt, nóng bừng thân thể, nếu lạm dụng nhiều sẻ sanh ra tình trạng hoa mắt, choáng váng, nhức đầu không kiểm soát được thăng bằng của cơ thể, bước đi không vững, nếu lái xe có thể bị tữ vong vì ngã hay đụng.
http://i157.photobucket.com/albums/t51/AK47vn/cho2.jpg

megaownage
25-05-2010, 13:18
Thêm một cây độc vào danh sách:
Mắt mèo, không cần phải biện luận thêm. Một hai trái mắt mèo đem vào lớp học thì ngày hôm đó được nghỉ học.

@TOM:
Thơm ổi, dân ta còn gọi nôm na là Bông Cứt Lợn (nhớ bài thơ Tóc em dài cài hoa cứt lợn...) là cây độc. Không hiểu tại sao người ta gọi nó là thơm ổi chứ thực ra hoa này chẳng có mùi và trông chẳng giống cây ổi chút nào.

Osama Binladen
26-05-2010, 11:59
Đến bọ cạp, rắn rết, bọ xít... độc chết người thế mà vẫn nhậu tuốt đó mấy bác:punk:

Các loại cây có độc, có thể được xếp vào bảng A nhưng qua chế biến, nấu nướng, sao tẩm vẫn có thể ăn nhậu hoặc làm thuốc được (chẳng hạn như cây còn của già TOM):D

Tất nhiên có những loại cực độc ăn chết ngay như cây lá ngón, hạt mã tiền... chẳng hạn:emlaugh:

Em bổ xung thêm 1 cây độc nữa, là cây Kim Ngân:lick: nghe bảo lão thầy Trùa suýt bị ngộ độc ngỏm vì cây này:w00t:

dly
26-05-2010, 12:47
Em bổ xung thêm 1 cây độc nữa, là cây Kim Ngân:lick: nghe bảo lão thầy Trùa suýt bị ngộ độc ngỏm vì cây này:w00t:

Thằng Chùa thì tớ không biết nhưng tên 5 Khờ chết đứ đừ từ mấy năm trước rồi lol

beck007.com
26-05-2010, 17:25
Thằng Chùa thì tớ không biết nhưng tên 5 Khờ chết đứ đừ từ mấy năm trước rồi lol

Mấy tin này còn độc hơn mấy cái cây đó :emlaugh:

Nhân Tâm
27-05-2010, 13:42
Thằng Chùa thì tớ không biết nhưng tên 5 Khờ chết đứ đừ từ mấy năm trước rồi lol
ai bảo đừ đừ hả bác Dê. Nhờ hồi đó là chết cứng luôn chứ đâu phải đừ đừ

hptvl
27-05-2010, 14:41
ko biết thấy sao chứ cây lục bình đó ,lúc còn ở dưới quê em thường bẻ ăn hoài (thân non,lá non và cả hoa nữa).Giờ thỉnh thoảng về dưới vẫn còn ăn .Lục bình có thể nấu canh chua ,chấm với mắm kho là ngon hết sẩy luôn.
Em ở Tây Nam Bộ.

The Old Man
27-05-2010, 22:39
ko biết thấy sao chứ cây lục bình đó ,lúc còn ở dưới quê em thường bẻ ăn hoài (thân non,lá non và cả hoa nữa).Giờ thỉnh thoảng về dưới vẫn còn ăn .Lục bình có thể nấu canh chua ,chấm với mắm kho là ngon hết sẩy luôn.
Em ở Tây Nam Bộ.

Chính vì thế nên già TOM đả bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.

Dennis Bergkamp
27-05-2010, 23:01
15. Cẩm tú cầu: Tên khoa học là Hydrangea macrophylla. Lá và củ cây có chất Hydragin-cyanogenic glycoside gây tiêu chảy, ói mửa, thở gấp.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/21/cay15.jpg

Em nhớ đây là cây Hận Tĩm mà :(.
Nguồn nè http://www.ddth.com/showpost.php?p=1539295&postcount=35

bethichhoahong
27-05-2010, 23:24
Thêm một cây độc vào danh sách:
Mắt mèo, không cần phải biện luận thêm. Một hai trái mắt mèo đem vào lớp học thì ngày hôm đó được nghỉ học.


cóa ko? sao bé lấy trái này trét lung tung, ai cũng ngứa, mừ có dc nghỉ học đâu :(

lennel
28-05-2010, 17:14
hình như 22 loài vẫn còn thiếu ..

len thấy có mấy loại kiểng mà nhà nào cũng mang về nhà trồng

như cây sống đời.. và còn nữa mà quênhết tên rồi..

nghe nói cũng rất độc nhưng đây ko thấy kể ra




Em nhớ đây là cây Hận Tĩm mà :(.
Nguồn nè http://www.ddth.com/showpost.php?p=1539295&postcount=35


vậy mà len lại nghe nói đó là hoa tymuoi

The Old Man
28-05-2010, 23:13
Đừng chơi ác. Chuyện chết người đấy.:no:

thuongshoo
03-06-2010, 13:55
sáng này tay vẫn còn đỏ và ngứa. Hôm qua thì vẫn rát rát và đỏ. Do hôm kia tui lấy lá 1 cây kiểng chỗ làm đem lau bàn banh bàn. Mủ của lá cây dính vô giữa ngón trỏ và ngón cái rát ghê! Mủ hôi kinh dị, rất hắc. May mà tui đã rửa tay liền.
Cây nó nè
http://img3.imageshack.us/img3/5150/1006031346312.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/4939/1006031347042.jpg

Osama Binladen
04-06-2010, 12:01
Chắc là họ hàng nhà Môn Làng cả bác, có thể là "ráy" lại "chuối" nên nó ngứa như ráy, lá lại như lá chuối:w00t:

thuongshoo
04-06-2010, 13:23
ừ! lá nó như lá chuối thiệt! có thân luôn! có điều ko bọng và nước như chuối.

Ko phải ngứa đâu nha! Da đỏ lên và rất nhức luôn đó! có thể axit nồng độ hơi cao.

megaownage
04-06-2010, 23:21
Cái hình trong link này
http://www.ddth.com/showpost.php?p=1539295&postcount=35
là hoa Thanh Anh (Agapanthus) - có gọi là Hận Tím hay không thì tôi không biết.

Cái hình hoa số 15 đúng là Hoa Tú Cầu (Hydrangea), cũng gọi là Hoa Bát Tiên theo sách Cây Cỏ Việt Nam, GS Phạm Hoàng Hộ, XB 1999. GS PHH hay gọi tên cây cỏ theo tiếng Nam, vì vậy tôi đoán tiếng Bắc gọi Tú Cầu và tiếng Nam gọi Bát Tiên?

lennel
05-06-2010, 23:56
ở khúc nhà của len hàng xóm đang thi nhau tìm cây lược vàng để dành trị bá bịnh..

cha cũng mua về trồng nữa..

Mọi người có thể giúp thêm thông tin cho len được ko ạ??

..

The Old Man
06-06-2010, 00:00
Thắc mắc:
Cây lược vàng là lọai thảo mộc gì và có hình dáng như thế nào?

lennel
06-06-2010, 07:57
Thắc mắc:
Cây lược vàng là lọai thảo mộc gì và có hình dáng như thế nào?






http://phatgiaovnn.com/upload1/uploads/spaw2/images/1262186513.nv.jpg

http://phatgiaovnn.com/upload1/modules.php?name=News&op=viewst&sid=593
Thưa Bác Tom

Len có tìm rất nhiều tin từ trên mạng ..nhưng len muốn nghe thông tin và kinh nghiệm từ bài học cổ truyền nhân gian cho có mức độ thật chính xác

trên mạng thì hoang mang quá

Con hỏi người trồng thì mập mờ 2 chữ "nghe đồn" ko hà ....

The Old Man
06-06-2010, 09:07
Cám ơn Lennel tôi đã tìm hiểu thêm như sau:
Cây này có trồng trong sân vườn nhà của các gia đình Mỹ (Cali) với tư cách là một loại hoa kiểng nhưng đối với người Nga thì cây này là một thần được trị bá bệnh và trị cả những bịnh ung thư nan y.

Nếu Lennel muốn tìm hiểu thêm về tính chất y được thì tôi sẻ tìm đến bạn tôi một người chuyện nghiên cứu về tính chất y hoc của thảo được.

lennel
06-06-2010, 15:02
cây này là một thần được trị bá bệnh và trị cả những bịnh ung thư nan y.

Nếu Lennel muốn tìm hiểu thêm về tính chất y được thì tôi sẻ tìm đến bạn tôi một người chuyện nghiên cứu về tính chất y hoc của thảo được.


vâng ạ..điểm nhấn mà con cần xem nhất
" cây này là một thần được trị bá bệnh và trị cả những bịnh ung thư nan y."

Cha con bị nổi 1 mục nhỏ trên lưỡi như 1 nốt ruồi có mầu đỏ.

cha đã đi chụp - khám -điều trị và người ta bảo
chỗ thì ko biết là gì chưa thấy bao giờ
chỗ thì nói cắt ko sao hết ko cắt cũng được ..lành tính

lâu rất lâu rồi
cái mục đó ko phát triển và cũng ko ảnh hưởng sức khỏe

tuy nhiên người vẫn còn rất ngờ vực .

vì vậy mà con rất cần nghe ..
Bác giúp cho con với

con đọc trên mạng có bà kia cũng bị tuyệt vọng khi BV từ chối ko khả năng trị..
bà về uống cây nầy mà khỏi hẳn...

The Old Man
07-06-2010, 02:41
1. Cây này là một thần được trị bá bệnh và trị cả những bịnh ung thư nan y.
Rất tiếc là không có thứ thần dược này trên đời!!

2. Lâu rất lâu rồi cái mụt đó ko phát triển và cũng ko ảnh hưởng sức khỏe
Đây là một điều tốt. Ngưởi Mỹ có câu "Nếu nó không hư thì không sửa". Tuy nhiên tìm hiều cái mụt đó là cái gì thì tốt hơn là tìm cách chửa nó ngay lúc này. Khi biết nó là cái gì rồi mới thì tùy cơ ứng biến.

3. Con đọc trên mạng có bà kia cũng bị tuyệt vọng khi BV từ chối ko khả năng trị.. bà về uống cây nầy mà khỏi hẳn...
Nói thật mất lòng, cháu đã post những bài nhãm nhí lấy từ trên mang rất nhiều tới cái độ bác phải vào can thiệp thì cháu không thuyết phục được bác ở cái tin có bà nào đó hết bịnh. (Hỏi nhỏ cháu là bà đó bị bịnh gì vậy?, chắc chắn không phải là bị mụt trên lưởi như ba cháu rồi)
Nói vậy không có nghỉa là bác không tin vào dược thảo, trái lại đã từ lâu bác dùng khả năng hiều biết của bác về tin hoc và truy mạng để giúp người bạn già của bác nghiên cứu về dược thảo và ngay cả hiện giờ bác củng đang dùng được thảo để tri bịnh cho bác.
Bác chưa có câu trả lời từ người bạn nên chưa đưa tin thêm về cây "lược vàng" đó thôi.

─»ÑgÔç─ÑØ─¹─»
07-06-2010, 09:51
hum bữa thằng cháu ở nhà ăn cái lá cây cảnh ở nhà bị nôn quá chời, mà hok bít cái cây đó tên là gì @@, lá bị thằng nhỏ lặt trụi òi nên có post hình lên chắc cũng chẳng ai bít @@

The Old Man
07-06-2010, 10:36
Nhửng loại thảo mộc có hình dáng tương tự như cây "lược vàng" như trên thường chứa nhiều độc tố trong thân hơn là chứa chất tốt cho cơ thể.

lqkhoi
07-06-2010, 12:37
@lennel: Đôi khi sự "lo sợ vẫn vơ" giết chết ta nhanh hơn bất cứ loại bệnh nguy hiểm nào nhất trên cõi đời này. Và ngược lại niềm "vui sống" đôi khi lại là một phương thuốc cực kỳ hữu hiệu.

Và đó là lý do của những "cây trị bá bệnh" được ra đời như một niềm bám víu cuối cùng để có thể tạo ra một thứ thuốc thần kỳ nhất là "niềm vui sống".

Trong trường hợp của cha lennel, nếu cứ lo sợ ông có thể thử đi "sinh thiết" để kiểm tra. Vì nó nằm ngoài cơ thể nên cũng chẳng đau gì cho cam và nó có thể trả lời gần như chắc chắn sự lo sợ của ông.

kiettt
07-06-2010, 13:33
[QUOTE=lqkhoi;2151078

Trong trường hợp của cha lennel, nếu cứ lo sợ ông có thể thử đi "sinh thiết" để kiểm tra. Vì nó nằm ngoài cơ thể nên cũng chẳng đau gì cho cam và nó có thể trả lời gần như chắc chắn sự lo sợ của ông.[/QUOTE]

Tán thành ý kiến này, trường hợp cha Lennel nên đi làm sinh thiết (chọc cây kim vào cái mụn, lấy một ít mô chỗ đó đi làm xét nghiệm). Đối với u, mụn các thứ, xét nghiệm này cho kết quả có thể nói là chính xác nhất. Không nên để lâu nhé lennel, phát hiện bệnh (nếu có) sớm thì chữa dễ hơn.