PDA

View Full Version : Vì sao phải ứng xử sư phạm với trẻ?



tamhontretho
11-04-2010, 23:53
Trẻ em như búp trên cành, để búp xinh ấy trở thành một bông hoa tươi thắm có ích cho đời, đòi hỏi người chăm sóc phải luôn vun đắp từng ngày, từng ngày.
Để trẻ thơ trở thành một người hoàn thiện về thể chất lẫn tâm hồn. Đó là kết quả của cả một quá trình chăm sóc, giáo dục của quý bậc phụ huynh. Chăm sóc con trẻ không đơn thuần chỉ là một hoạt động mà cả một nghệ thuật nhất là khi con trẻ ở độ tuổi thơ dại. Vì thông qua việc giao tiếp với trẻ quý bậc phụ huynh chính là cầu nối giúp trẻ xâm nhập, khám phá thế giới xung quanh mình, đó là nền tảng ban đầu xây dựng cho trẻ những thói quen, tính cách cho mình. Do vậy quý bậc phụ huynh phải là người nghệ sĩ thực thụ không chỉ diễn xuất bằng những ngôn từ, cử chỉ đơn thuần mà đòi hỏi phải xuất phát từ tình thương yêu của đấng sinh thành. Bởi trẻ con ở độ tuổi thơ dại phải luôn được sống trong tình yêu thương. http://www.thegioisuckhoe.com/wp-content/uploads/image/cha%20day%20con.jpg
Tuy nhiên tình yêu thương con trẻ của quý bậc phụ huynh phải biết cách bộc lộ đúng mức đừng bao giờ để con trẻ rơi vào tình trạng có tính ỷ lại, hay đòi bố mẹ phải thưởng cái này, cái kia mới chịu làm hay không khóc nhè. http://tuvanonline.com/sites/new.tuvanonline.com/files/day%20con%20241009.jpg
Chính vì vậy quý bậc phụ huynh nên áp dụng phương pháp sư phạm trong việc giải quyết các tình huống đối với trẻ ở độ tuổi “trái tính, trái nết” này.

Sau đây chúng tôi đưa ra một số tình huống ứng xử với trẻ ở độ tuổi mầm non và bậc tiểu học:

Tình huống 1: Khi quý bậc phụ huynh phát hiện " cục cưng" nhà mình nói dối thì chúng ta phải giải quyết tình huống này như thế nào?

Tình huống 2: Khi trẻ nói tục, chửi bậy quý bậc phụ huynh phải làm gì đối với tình huống này?
Xin mời các Qúy phụ huynh tham gia diễn đàn của website: http://thienthancuame.edu.vn để cùng thảo luận, trao đổi với nhau về vấn đề ứng xử sư phạm với trẻ, để con em chúng ta ngày được tốt hơn.
(http://thienthancuame.edu.vn)

xuanhung79
12-04-2010, 15:34
bạn cứ mang 1 tở giấy trắng ra và lấy 1 cây viết mực gạch vài gạch lên đó, sau đó bạn bạn có tẩy được không, cho dù tẩy được thì dấu của nó vẫn còn, trang giấy sẽ bị lem. vì vậy trẻ cũng như là trang giấy trắng, mỗi chúng ta khi viết lên trang giấy cần cẩn thận , nắn nót 1 chút để trang giấy đó đẹp đẽ thêm.