lqkhoi
22-03-2010, 21:51
Thấy có bài báo này hay apply được cho tình hình VN và đang rảnh nên dịch chơi.
Theo CNNMoney (http://money.cnn.com/2010/03/09/pf/retirement_confidence/)
Lược dịch bởi lqkhoi
---------------------------------------------------------------
Theo bản báo cáo thường niên của Viện Nghiên Cứu Lợi Ích Người Lao Động, số lao động Mỹ có ít hơn 10K USD để dành cho nghỉ hưu tăng lên 43% vào năm 2010 từ 39% cho năm 2009. Số tiền này không bao gồm giá trị ngôi nhà đang ở và lương hưu.
Con số người có dưới 1K cũng tăng vọt lên 27% từ 20% của năm 2009. Độ tự tin có thể để dành đủ cho chuyện nghỉ hưu rớt xuống 16% số người phỏng vấn, con số thấp thứ 2 từ khi bản báo cáo ra đời cách đây 20 năm.
Theo ông Jack VanDerhei nhà nghiên cứu và đồng tác giả của bản điều tra, thái độ của người Mỹ về chuyện nghỉ hưu luôn song hành với sức khỏe của nền Kinh Tế trong những năm gần đây và năm 2010 cũng không là một ngoại lệ. Tuy nhiên cũng theo ông Jack, cho dù nền kinh tế sa sút kéo theo thất nghiệp, mất quỹ lương hưu (401K), tăng nợ, nó không hoàn toàn là thủ phạm. "Người ta chẳng bao giờ lo đến chuyện để dành cho nghỉ hưu và luôn nghĩ mình còn trẻ. Đến lúc bắt đầu già thì mọi chuyện đã quá muộn"
Cũng theo bản điều tra, để có một cuộc sống an nhàn về già, khi nghĩ hưu anh phải có thu nhập vào khoảng 80% so với thu nhập trước khi nghỉ hưu. Và để làm được chuyện này, lao động Mỹ cần phải để dành từ 6 đến 8% thu nhập của mình ngay từ khi bắt đầu làm việc.
Bản báo cáo được tiến hành trên 1153 người Mỹ trong độ tuổi lao động cũng như đã nghỉ hưu.
--------------------------------------------------------------
Bình loạn: Có cơ quan nào ở VN cũng làm 1 cái báo cáo giống như vậy cho lao động VN chưa? Để có một cuộc sống an nhàn khi nghỉ hưu cần bao nhiêu xu? Và bạn đã để dành được bao nhiêu rồi?
Theo CNNMoney (http://money.cnn.com/2010/03/09/pf/retirement_confidence/)
Lược dịch bởi lqkhoi
---------------------------------------------------------------
Theo bản báo cáo thường niên của Viện Nghiên Cứu Lợi Ích Người Lao Động, số lao động Mỹ có ít hơn 10K USD để dành cho nghỉ hưu tăng lên 43% vào năm 2010 từ 39% cho năm 2009. Số tiền này không bao gồm giá trị ngôi nhà đang ở và lương hưu.
Con số người có dưới 1K cũng tăng vọt lên 27% từ 20% của năm 2009. Độ tự tin có thể để dành đủ cho chuyện nghỉ hưu rớt xuống 16% số người phỏng vấn, con số thấp thứ 2 từ khi bản báo cáo ra đời cách đây 20 năm.
Theo ông Jack VanDerhei nhà nghiên cứu và đồng tác giả của bản điều tra, thái độ của người Mỹ về chuyện nghỉ hưu luôn song hành với sức khỏe của nền Kinh Tế trong những năm gần đây và năm 2010 cũng không là một ngoại lệ. Tuy nhiên cũng theo ông Jack, cho dù nền kinh tế sa sút kéo theo thất nghiệp, mất quỹ lương hưu (401K), tăng nợ, nó không hoàn toàn là thủ phạm. "Người ta chẳng bao giờ lo đến chuyện để dành cho nghỉ hưu và luôn nghĩ mình còn trẻ. Đến lúc bắt đầu già thì mọi chuyện đã quá muộn"
Cũng theo bản điều tra, để có một cuộc sống an nhàn về già, khi nghĩ hưu anh phải có thu nhập vào khoảng 80% so với thu nhập trước khi nghỉ hưu. Và để làm được chuyện này, lao động Mỹ cần phải để dành từ 6 đến 8% thu nhập của mình ngay từ khi bắt đầu làm việc.
Bản báo cáo được tiến hành trên 1153 người Mỹ trong độ tuổi lao động cũng như đã nghỉ hưu.
--------------------------------------------------------------
Bình loạn: Có cơ quan nào ở VN cũng làm 1 cái báo cáo giống như vậy cho lao động VN chưa? Để có một cuộc sống an nhàn khi nghỉ hưu cần bao nhiêu xu? Và bạn đã để dành được bao nhiêu rồi?