PDA

View Full Version : Đạo chích chim Cánh Cụt và vụ án 5 tỷ đô la



DieHard
04-03-2004, 16:47
http://ttvnol.com/uploaded/thinker/penguin3.jpg

Trong những năm đổ lại đây, chiều hướng phát triển phần mềm với mã nguồn mở tăng nhanh. Từ phần mềm ứng dụng cho đến hệ điều hành, mã nguồn mở được sự đầu tư và khuyến khích của nhiều chính phủ trên thế giới như Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Do Thái v.v. Đặc biêt là hệ điều hành mở Linux càng ngay càng được phổ biến hơn. Nhưng tụ chung lại những thành công của Linux chủ yếu từ thị trường hệ điều hành cho máy chủ. Còn đối với vị thế gần như độc quyền (+90% thị phần) của Microsoft Windows cho máy vi tính cá nhân, Linux vẫn chỉ là một chú chim cánh cụt bé tí đứnh cạnh bên cao bồi Bill Gates. Mặc dù vậy, với tiềm năng của mã nguồn mở và sự hổ trợ của những đại công ty xuyên quốc gia như IBM, Novell v.v, Linux có triển vọng bành trướng khả quan trong tương lai. Nhưng thương trường như chiến trường, số phận chim cánh cụt cùng các đồng đội sẽ ra sao nếu sắp tới đây chú ta bị toà Mỹ phán là đạo chích?

Năm ngoái, công ty SCO, chủ nhân hiện thời của hệ điều hành thương mại Unix đã chính thức gởi thư tới 1500 công ty lớn trên thế giới với nội dung:

Vì hệ điều hành Linux đã đạo code :chris: một số kỷ thuật của Unix do đó việc sử dụng Linux không thông qua công ty SCO là vi phạm luật bản quyền và có thể bị thưa ra toà bồi thường thiệt hại.

Công ty SCO nói là làm, cùng thời điểm đó, kẻ bị nắm tóc lôi ra toà đầu tiên là công ty IBM. Theo nguyên đơn SCO, bị cáo Big Blue đã chôm 1 số lượng lớn mã đóng cũa Unix và để đồ chôm đó vào nhân AIX (phiên bản Unix do IBM và cũng là pa pa của IBM Linux sau này).Theo SCO, AIX có lúc chôm nguyên con, có lúc luộc lại nhiều phần của Unix. Số tiền SCO đòi IBM bồi thường do việc vi phạm bản quyền sản phẩm trí tuệ nguyên thủy là 1 tỷ đô la. Sau đó tăng dần lên 3 tỷ đô la, và vừa mới đây, ở toà án Salt Lake City, SCO đã tố thêm 2 tội mới và đòi thêm 2 tỷ nữa, đưa tổng công số tiền bồi thường lên 5 tỷ đô la.

Vụ án 5 tỷ này là không đơn giản là 1 vụ tranh chấp tay đôi giữa SCO's Unix và IBM's Linux. Tố cáo chim cánh cụt là đạo chích là một sự tuyên chiến với cả cộng đồng mã nguồn mở. Các bác bạn của Bill cũng như là các đồng đội của chim cánh cụt nghĩ sao về vụ này?Trong trận chiến này, thành bại của SCO có ảnh hưởng đến tương lai chim cánh cụt như thế nào? Nếu SCO thắng kiện thì chim cánh cụt có phải thành chim cụt cánh hay không? Theo tin sâu hậu trường, lão Bill cùng phó tướng của mình Steve Ballmer đang viện trợ cho SCO, quyết không bỏ qua vụ này dể dàng.

yuna_admirer
05-03-2004, 23:28
Tố cáo chim cánh cụt là đạo chích là một sự tuyên chiến với cả cộng đồng mã nguồn mở.

Don't think so buddy.

freewarez
05-03-2004, 23:40
đúng vậy, chim canh cụt vô tội.Yuna có số bài viết bằng năm sinh ròi kìa

command
06-03-2004, 00:01
lẽ phải sẽ chiến thắng nhưng công lý thuộc về kẻ mạnh- đây có lẽ là cuộc chiến lâu dài. IBM không phải là đối thủ tầm thường và Mirosoft không phải là kẻ dễ chơi.

yuna_admirer
06-03-2004, 00:18
:D

Kiện cáo nhìn bên ngoài, bên trong vẩn là bắt tay phát triển.

playboy
06-03-2004, 00:22
bài viết này đã được đăng trên diendantinhoc.net nếu bạn là tác giả của nó thì ko sao thử hỏi nếu bạn chôm bài viết này đăng trên diễn đàn này thì tác giả của nó sẽ nghĩ sao cũng sẽ lộn tiết như Unix tức Linux vậy
nếu ai đọc qua về Unix và Linux thì thấy các lệnh của chúng khá giống nhau thậm chí Dos còn rập khuôn các lệnh của Unix,đứa con đẻ nay trở thành kẻ tội đồ
chúng ta luôn bảo vệ cho bài viết của mình thì Unix hay đằng sau nó là Microsoft bảo vệ cho con cưng của họ cũng là điều đương nhiên
nếu trích dẫn thì xin viết chữ "trích dẫn từ diendantinhoc.net" to tướng bằng chữ màu đỏ
cái gì cũng mở thế này thì nghề lập trình sống bằng "tinh thần hiệp sĩ công nghệ thông tin " do echip phát động hả

DieHard
06-03-2004, 03:53
Unix tố cáo Linux đạo code!!! SCO tố khổ IBM ăn cắp nghề!!! Vì đâu nên nổi??? Unix và Linux dù không hẳng là 2 anh em ruột: một hệ điều hành mã đóng, và một hệ điều hành mã mở. Nhưng dù sao cả 2 hệ điều hành cũng có khá nhiều điểm chung về mặt kỷ thuật và cơ chế vận hành. Đặc biệt là cả hai đều là võ sỷ hạng lông:boxing: so với đô vật sumo Bill Gates, chuyên gia lấy thịt đè người :bb:. Trận chiến nơi pháp đình kỳ này khác gì để cho ngư ông Bill rung đùi đắc lợi :argue:, lâu lâu còn thêm chút dầu, đầu tư vào SCO để đốt chú Big Blue, gián tiếp làm cả cái cộng động open source ngoài đó nóng mũi. Vào giữa năm ngoái, SCO chánh thức cảnh cáo 1500 công ty lớn có tên trong danh sánh Fortune 500 về việc sử dụng hệ điều hành Linux (lậu) cho máy chủ. Lời cảnh cáo này gián tiếp đụng chạm đến tất cả những đệ tử trung thành của chim cánh cụt. Không bao lâu sau đó, các đồ đệ của open source đã đánh sập trang web của công ty SCO :lick: . Vì đâu con kiến Unix đi kiện chim cánh cụt để gây thù chuốc oán với quần hùng open source:gathering như thế này??? Có phải là vì IBM đã thật sự cuổm trên dưới 3 triệu hàng code của Unix không? Hay là động cơ thưa kiện có những nguyên nhân sâu xa nào khác??? Liền sau khi lôi cổ IBM ra tòa, cổ phiếu của công ty SCO tăng lên vùn vụt:aha:. Các môn đề của Open Source trong đây đầu gòi:helpsmili, Unix nó đánh tới nơi mà không có ý kiến ý cò gì sao? Hảy tưỡng tượng xem tương lai của chim sẽ ra sao nếu SCO thắng kiện kỳ này??? VietKey Linux thừa hưởng gia tài chôm chĩa được từ Unix??? Ối trời ơi!!! Nếu như vậy thiệt thì đây là một viễn tưởng quá sáng lạng cho cơ đồ độc bá thiên hạ của Đông Tà Bill Gates:evil:.

DieHard
06-03-2004, 23:17
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CNTT/2004/3/5/9968/sconoi-dung.jpg

Đúng là không nghi ngờ gì nữa là lão ma Bill:evil: đang âm thầm đổ dầu vào vụ đốt IBM, đốt chim cánh cút này:helpsmili.

Bài báo đăng tại: http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/C...3/5/9968/

SCO: Không có chuyện đã nhận của Microsoft 106 triệu USD!

Tập đoàn SCO vừa chính thức phủ nhận một bản báo cáo cho rằng Microsoft đã ủng hộ 106 triệu USD cho hãng này trong cuộc kiện tụng với IBM.

Bản báo cáo có tên "Halloween X", dựa vào thông tin e-mail trong nội bộ của SCO bị tiết lộ. Theo đó, SCO đã nhận một khoản đầu tư trị giá 106 triệu USD không có nguồn gốc rõ ràng từ Microsoft.

Phát ngôn viên của SCO, Marc Modersitzki, đã lên tiếng phủ nhận lời cáo buộc trên và cho rằng nguồn thông tin về khoản đầu tư của Microsoft vào tập đoàn này đã bị bóp méo, sai với sự thật.

Tuy nhiên, Marc Modersitzki cũng chính thức thừa nhận việc thông tin nội bộ của SCO bị tiết lộ ra ngoài là hoàn toàn có căn cứ, và rằng hãng này sẽ tiến hành thắt chặt cơ chế bảo vệ bí mật của công ty.

Theo VDC Media

DieHard
10-03-2004, 04:23
Chim béo lâm nguy đến nơi gồi các con chiên của open source ơi! Ở mặt trân miền Tây, SCO đang chiếm thế thượng phong. Với quân viện ồ ạt của Bill The Dark Emperor :batman:, quân đồng minh của Chim, IBM có thể bị tổn thất nặng. Theo tin báo về thì cuộc chiến đang leo thang, chiến phí là 1, 3 và mới đây nhất là 5 tỷ Usd. Quân mũ đỏ, Red Hat và Novell đã hổ trợ cho IBM bằng cách tấn công SCO từ những hướng khác nhau. Nếu SCO làm chủ tình hình ở mặt trân miền Tây thì có giời mới biêt được hậu quả của nó đến thành trì của Open Source ở chiến trường miền Đông. May the force be with you, các Jedi của open source ơi! :helpsmili

http://www.diendantinhoc.com/softwar.png

yuna_admirer
14-03-2004, 01:17
wow, wonderful picture. ehehehehehe

tieuyeu
10-05-2004, 09:59
hì hì...cho dù có đánh thắng được thì làm sao, đâu có diệt được tận gốc rễ đâu, mã nguồn Chim Cánh Cụt đã tràn lan trên thế giới rùi, và sao này thì tự họ sẽ nâng cấp lên thành 1 bản khác --> gà mẹ đẻ gà con, gà con lớn lên thì lại đẻ tiếp chú gà con và cứ thế going on going on going on....tiếp tục đẻ
Phải nói phục Linus Tovard thiệt, đã tính trước điều này nên đã cho miễn phí hoàn toàn bản quyền để bà con tự "sinh nhai" sau nì, hehhehe....