PDA

View Full Version : Cách bảo quản máy tính và linh kiện điện tử



vinh626
24-02-2004, 00:30
chào các bác amatuer chuyên lắp ráp máy tính , mời các bác nói 1 ít về cách bảo quản computer nha .

nguyen_hoang134
24-02-2004, 16:29
de may noi thoang mat
truoc khi tat may nen refresh vai lan

HVA
24-02-2004, 19:23
cách bảo quản tốt nhất là mua về trùm mền.

DragonPhoenix
24-02-2004, 19:26
Còn cách tốt nhất của amatuer là : "ĐỪNG BAO GIỜ MUA MÁY TÍNH"

HVA
24-02-2004, 19:40
haxy dừng gọi bọn tui là amatuer mà gọi bằng " các anh Pro" thì anh chỉ cho.

command
25-02-2004, 13:35
cho nó vào tủ lạnh khi nào muốn dùng thì mới mở ra cho nó còn tươi sống.

hunghoai
25-02-2004, 13:57
toan la mach deu thoi

PMT
25-02-2004, 17:33
Không mách thì thôi còn bảo người ta mách đểu. Có giỏi thì mách thử xem.
To vinh626:
Bảo quản để làm gì? Xài 20 năm hay 10 năm ư?
Nếu không thì chỉ cần lâu lâu chịu khó lau quét bụi cho nó là được rồi.
Khỏi cần trùm mền sau khi xài, cũng khỏi cần ướp lạnh cho tươi sống làm gì.
Làm vậy sẽ xài được năm ba năm để rồi mua máy mới.

vinh626
25-02-2004, 21:28
mình post bài này để mọi người cùng học tập lẫn nhau , còn ai tào lao xin mời đi chỗ khác cám ơn , những bài không hợp qui cách sẽ bị gỡ bõ

hunghoai
25-02-2004, 21:56
ông giỏi thế sao con phải hỏi hả ông vinh626

vinh626
25-02-2004, 23:53
chào các bạn
1. Thùng máy tính nên được đóng kín
2.Không được để nơi quá nóng ,tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào
3.nên vệ sinh máy tính hàng tháng
4.điện áp phải luôn ổn định
5.quạt phải được gắn trong case theo nguyên tắt hút gió trước thổi gió sau
6.nên gắn thêm quạt để làm mát ổ cứng
7.chipset mâinboard cũng nên gắn quạt
8.chip set trên card AGP cũng nên gắn quạt
9.nguồn màn hình nên gắn riêng
10. Nên gắn máy lạnh nếu có thể

vinh626
25-02-2004, 23:56
các bạn tham gia sôi nổi để đóng góp những câu trả lời có ích đọc thì nhiều trả lời không bao nhiêu cả hihiih

PMT
27-02-2004, 02:12
To vinh626:
1. Không cần thiết lắm vì có 1 số người mở ra để thổi quạt trực tiếp vào.
5. Không nhất thiết phải như vậy, quạt bên hông hay trên nóc cũng tốt.
6. Không cần thiết nếu nhiệt độ ổ cứng không bao giờ quá 47°C.
7. Không cần thiết nếu nó không quá nóng khi chạy full load (dùng tay sờ thấy không chịu nổi).
8. Nếu không OC VGA card và không có sẵn quạt trên đó thì cũng khỏi cần.
9. Không cần thiết phải gắn riêng. Gắn nguồn màn hình vào bộ nguồn máy tính không hề làm giảm công suất nguồn. Vì màn hình xài điện xoay chiều còn nguồn máy tính chỉ cung cấp điện 1 chiều thôi. Cắm vào ổ cắm hay cắm vào bộ nguồn cũng y như nhau.
10. Chỉ cần thùng máy có 1 quạt đẩy mạnh cỡ 12cm thì khỏi cần máy lạnh cũng được. Gắn máy lạnh thì chết tiền điện.

Lord_of_monsters
27-02-2004, 02:49
he he macs đeeur thieetj baf con af, nhưng đúng đó chứ bộ không lên mua máy tính nếu không biết sử dụng máy, nếu lo máy hỏng thì thui không chạy máy nhé, bảo trì máy thì làm như trên thật hết sẩy luôn

vinh626
08-04-2004, 03:23
chẳng biết chú PMT nói như vậy la phản bác y kiến người khác , đề nghị chú PMT xem lại nhưng câu trả lời của mình nhé .
1 . mở thùng máy cho chuột kiến , gián bò vào làm ổ , tốt cho động vật gậm nhấm, nhà sản xuất chế 2 cái nắp để làm gì vậy .
5. quạt bên hông hay bên nóc chỉ phủi bụi cho vỏ máy mà thôi. nguyên lý điều hòa không khí cơ bản là có gió vào là phải có gió ra
6.không phải lúc nào ta cũng phải đo nhiệt độ cao thì mới giải nhiệt , giải nhiệt là phương làm tăng tuổi thọ của máy , và hầu bao xuất ra cho tụi bán hàng CHINA ít một chút
7. sờ tay vào mạch điện tử ư , là điều tối kỵ nhất của người làm điện tử , vì dòng điện tĩnh trong người sẽ chạy vào các linh kiện , có thể gây hư hại
8. gắn quạt vào card màn hình là giải pháp tốt nhiệt độ ít nóng hình ảnh sẽ trơn tru không cảm giác bị sượng khi chơi game đồ họa cao , và thiết bị 4x - 8xcác nhà sản xuất đều gắn quạt , (VN la xứ nóng)
9. Gắn riêng cho màn hình nguồn riêng nhầm giảm tải nguòn cho máy tính , nguồn sẽ sống lâu hơn , máy tinh có nhiều năng lượng hơn ít bị thiếu .
10. máy lạnh thì rất tốt trong môi trường học tập và làm việc hiệu xuất sẽ cao hơn , ngồi trong lò lữa, máy tính được giải nhiệ tốt nhất ,1 giờ 1 kg điện chứ bao nhiêu

PMT
08-04-2004, 09:56
1. Tôi nói "có 1 số người" chứ không phải "tất cả mọi người". Thậm chí có người chả cần thùng máy nữa là.
5. Bạn nói đúng nhưng nếu có gió vào đúng nơi mình mong muốn vẫn tốt hơn gió vào lung tung.
6. Cứ cho bạn nói đúng đi. Bạn tính giải nhiệt cho ổ cứng = quạt như thế nào? Nếu gắn quạt thổi từ trước ra sau như bạn nói thì quạt ổ cứng đâu có gió mát để làm mát ổ cứng chứ. Nếu gắn quạt bên hông thì gió mới lan sang phía ổ cứng được.
7. Chipset đúng là mạch điện tử nhưng nó có vỏ bọc = nhựa. Tôi không tin điện trong người chúng ta đủ mạnh để truyền qua lớp nhựa đó. Hơn nữa nếu muốn gắn tản nhiệt cho nó mà phải tránh sờ vào nó thì quả là cực khó. Nếu nhà sx thấy nó nóng, họ tự biết gắn quạt cho nó. Hầu hết mobo mới đều có quạt ở NB.
8. Ở bài số 11 bạn nói "chip set trên card AGP cũng nên gắn quạt". Ở bài số 15 bạn lại nói "và thiết bị 4x - 8xcác nhà sản xuất đều gắn quạt". Nếu đã có quạt thì gắn thêm làm gì? Bạn lại nói "gắn quạt vào card màn hình là giải pháp tốt nhiệt độ ít nóng hình ảnh sẽ trơn tru không cảm giác bị sượng khi chơi game đồ họa cao". Tất cả card có khả năng chơi game đồ họa cao đều có quạt cả. Chỉ có card tầm thường hay hầu như không nóng mới không có sẵn quạt thôi. Tôi từng xài 1 card G4 MX440SE không có quạt sẵn. Do tôi OC nên tôi mới gắn thêm quạt cho nó, nếu không thì cũng chả cần.
9. Bạn làm ơn đọc kỹ câu trả lời của tôi ở bài 13 dùm. Tôi chỉ xin nhấn mạnh là bộ nguồn máy tính không hề có khả năng cấp điện xoay chiều cho màn hình. Nó chỉ có thể cấp điện 1 chiều với điện áp thấp cho linh kiện điện tử thôi.
10. Nếu có điều kiện thì máy lạnh là rất tốt, tôi không phản đối chuyện này. Nhưng tiền điện tuyệt đối không rẻ đâu, không phải ai cũng có điều kiện. Cứ cho 1 giờ 1KW điện đi, và cứ cho 1 ngày chỉ mở 4 tiếng từ 11g trưa đến 3g chiều (cao điểm trong ngày). 1KW điện phải tính theo giá mức 3 mức 4 chứ không thể tính theo giá mức 1 đâu nha. Lý do thì bạn thừa hiểu rồi. Bạn tự tính lấy tiền điện phải trả chỉ cho cái máy lạnh thôi là bao nhiêu đi. Sau đó cộng với tiền điện hàng tháng nữa.Bây giờ hãy té xỉu đi.

mathiencusi
08-04-2004, 11:14
chẳng biết chú PMT nói như vậy la phản bác y kiến người khác , đề nghị chú PMT xem lại nhưng câu trả lời của mình nhé .
1 . mở thùng máy cho chuột kiến , gián bò vào làm ổ , tốt cho động vật gậm nhấm, nhà sản xuất chế 2 cái nắp để làm gì vậy .
5. quạt bên hông hay bên nóc chỉ phủi bụi cho vỏ máy mà thôi. nguyên lý điều hòa không khí cơ bản là có gió vào là phải có gió ra
6.không phải lúc nào ta cũng phải đo nhiệt độ cao thì mới giải nhiệt , giải nhiệt là phương làm tăng tuổi thọ của máy , và hầu bao xuất ra cho tụi bán hàng CHINA ít một chút
7. sờ tay vào mạch điện tử ư , là điều tối kỵ nhất của người làm điện tử , vì dòng điện tĩnh trong người sẽ chạy vào các linh kiện , có thể gây hư hại
8. gắn quạt vào card màn hình là giải pháp tốt nhiệt độ ít nóng hình ảnh sẽ trơn tru không cảm giác bị sượng khi chơi game đồ họa cao , và thiết bị 4x - 8xcác nhà sản xuất đều gắn quạt , (VN la xứ nóng)
9. Gắn riêng cho màn hình nguồn riêng nhầm giảm tải nguòn cho máy tính , nguồn sẽ sống lâu hơn , máy tinh có nhiều năng lượng hơn ít bị thiếu .
10. máy lạnh thì rất tốt trong môi trường học tập và làm việc hiệu xuất sẽ cao hơn , ngồi trong lò lữa, máy tính được giải nhiệ tốt nhất ,1 giờ 1 kg điện chứ bao nhiêu
7. Việc sờ tay vào linh kiện lúc lắp ráp là không tránh khỏi ..... dòng tĩnh diện nếu có chỉ gây sock tạm thời không có gì nguy hiểm đâu......

9.bạn đã nhầm lẫn rồi nguồn màn hình gắn vào bộ nguồn chỉ là ghép song song thôi không có ảnh hưởng tới công suât của bộ nguồn đâu.......đơn giản là nguồn màn hình là nguồn xoay chìêu mà....

gameover
08-04-2004, 12:53
Tôi thấy các ông toàn nói lung tung, nói chung là máy tính nó bảo quản được lâu hay không là do người dùng quyết định, vịc có mở thùng máy hay không cũng vậy theo như khuyến cáo thì không nên mở vì có thể làm cho bụi vào nhiều hơn cũng như côn trùng chui vào, nhưng so với khí hậu của nước mình thì tôi nghĩ nên mở cho thoáng và mát, nếu có đk thì nên gắn thêm quạt cho ổ cứng và thùng máy kể cả có mở hay đóng thì cũng nên gắn thêm(Chảng thừa đi dâu mà sợ).. 1 tuần nên phủi bụi 1 lần, không nên để thùng máy tiếp xúc trực tiếp với đất mà phải qua tấm lót hoặc kê cao lên.
Nếu thích an toàn thì nên mua ổn áp và UPS, mặc dù tôi nghĩ là hơi thừa vì ở thành phhó máy khi mất điện hoặc điện áp tăng đột ngột.
Việc có cắm nguồn màn hình riên hay không không quan trọng vì đấy chỉ có ích khi nguồn của bạn có số Vol quá nhỏ < 350W...
Thế thôi ý kiến của tôi chỉ có thế thôi.. ai tháy cần bổ xung gì thì cứ nói....

khicong
25-08-2008, 11:06
theo tui ai có kinh nghiệm thì hãy trả lời còn nhưng ai chẳng biết tí gì chỉ lên trả lời linh tinh cho có thì nên cút.chung ta nên đề cao tinh thân học hỏi nghiêm túc là hơn.
Tui cung muốn hỏi một tí là có nên trùm vải để che màn hình ko
Còn muốn uy trì tuổi thọ của máy tinh thì theo tôi cần thiết nhất vẫn là phải có ổn áp các bạn ạ.
Anh em nao có kinh nghiệm gi thi chia sẻ với mọi nguoi nhe

ngondensang2007
25-08-2008, 20:47
máy sống hay chết thì tùy số của nó thôi có làm gì cũng vô ích thôi

user_84_gialam
25-08-2008, 23:12
To Vinh626
1. cái này chỉ đúng ở cơ quan làm việc, còn ở nhà thì tui dùng 7 năm chẳng đóng thùng máy bao giờ (các cable còn nguyên, kô hề có một dấu răng nào).
2. Quạt bên hông chủ yếu tạo luồng gió mát để làm giảm nhiệt độ cho CPU (quạt bên hông luôn chĩa thẳng vào CPU), "nguyên lý điều hòa không khí cơ bản là có gió vào là phải có gió ra" cái này dễ bị cản bới một mớ dây cable nằm trong thùng máy.